Chủ nhật, 25/10/2015, 21h58

Trên 45% người hoạt động mại dâm nhiễm HIV

Cuối tuần qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm (PCMD) giai đoạn 2011-2015. Theo báo cáo, số người bán dâm có hồ sơ quản lý là 11.240 người, số cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm là trên 161.000 cơ sở, trong đó có hơn 2.561 cơ sở và 6.090 nữ nhân viên nghi hoạt động mại dâm. Tệ nạn mại dâm đã và đang gây nhiều hệ lụy cho xã hội với tỷ lệ người nhiễm HIV là 45,3%, nhất là trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tỷ lệ nhiễm tăng rất nhanh. Ngoài ra, người hoạt động mại dâm thường bị bạo lực, chiếm đoạt tài sản, bóc lột tình dục; bị kỳ thị, xa lánh, khó tiếp cận với các dịch vụ xã hội...

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: Mặc dù hệ thống chính sách, pháp luật về PCMD và các biện pháp can thiệp mà Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện thông qua Chương trình hành động PCMD giai đoạn 2011-2015 được đánh giá là tiến bộ, song quá trình thực thi cho thấy tính hiệu quả chưa cao, vẫn còn những khoảng trống trong chính sách và các chương trình can thiệp. Do vậy, để thực hiện hiệu quả chương trình trong giai đoạn tới, cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đặc biệt là cần có sự phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm của chính quyền các cấp…

K.Anh