Thứ ba, 28/5/2013, 16h05

Trung tâm GDTX Q.Phú Nhuận: Xứng đáng lá cờ đầu ngành GDTX thành phố

NGƯT Nguyễn Thị Thanh Chân - Phó giám đốc Trung tâm GDTX Phú Nhuận nhận giấy khen của Sở GD-ĐT TP.HCM

Năm 2010 có nhiều tin vui đến với Trung tâm GDTX Q.Phú Nhuận. Cô Nguyễn Thị Thanh Châu - Phó giám đốc trung tâm - có hơn 30 năm tận tụy gắn bó với nghề, từng đạt giải nhất giáo viên giỏi toàn TP năm 1999, giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 7 năm 2004 đã vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Trước đó, năm 2007, cô Phạm Thị Xuân Mai (nguyên Giám đốc trung tâm) cũng đã đạt danh hiệu này. Tiếp bước truyền thống thế hệ đi trước, cô Phạm Thị Thu Thảo - Thư ký Công đoàn - nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp TP, sau đó đã đạt giải Võ Trường Toản trong năm học. Cũng trong năm 2010, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 5 do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Hà Nội, có một giáo viên đang công tác tại Trung tâm GDTX Q.Phú Nhuận đại diện cho những nhà giáo điển hình tại TP.HCM tham dự. Đó là cô Đỗ Thị Thúy Liễu - Giám đốc trung tâm.
Đây cũng là ngôi trường hàng năm số học viên đăng ký theo học đông nhất, sĩ số lúc nào cũng xấp xỉ 1.500 em. Thế nhưng Trung tâm GDTX Q.Phú Nhuận nhiều năm liền là đơn vị tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Dù phòng học thiếu nhưng hàng ngày hàng tuần các khối lớp vẫn đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, nề nếp kỷ cương được thắt chặt, hạn chế tối đa tình trạng nghỉ bỏ học. Các buổi sinh hoạt chuyên đề theo cụm, các đợt dự giờ thao giảng đã từng bước nâng cao chất lượng và đổi mới phương pháp học tập. Chính vì thế nhiều năm liên tục Trung tâm GDTX Q.Phú Nhuận  có tỷ lệ đậu tốt nghiệp bổ túc THPT cao nhất TP và trở thành lá cờ đầu của ngành  GDTX nhiều năm liền.

Tập thể GV tiêu biểu Trung tâm GDTX Phú Nhuận nhận Huân chương Lao động và cờ thi đua

Thành lập năm 1996, Trung tâm GDTX Q.Phú Nhuận luôn được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, với tỷ lệ học viên tốt nghiệp THPT đạt 94,1%. Nhiều học viên đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học viên giỏi cấp TP; nhiều học viên thi đậu vào các trường CĐ, ĐH…
Năm học 2011-2012, Trung tâm GDTX Q.Phú Nhuận vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba; được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cờ thi đua. Trước đó, trung tâm đã đạt nhiều danh hiệu cao quý như: Tập thể Lao động xuất sắc, nhận cờ thi đua và bằng khen của UBND TP.HCM, bằng khen của Bộ GD-ĐT... 
Về đội ngũ giáo viên, nhiều cá nhân đã đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi bổ túc văn hóa cấp thành phố” như  thầy Nguyễn Trần Bảo Long (giáo viên trẻ tiêu biểu TP.HCM, đạt giải thưởng Võ Trường Toản 2009); cô Phạm Thị Thu Thảo (giải thưởng Võ Trường Toản); cô Nguyễn Thị Hương - Trợ lý thanh niên (giáo viên trẻ tiêu biểu 2 năm liên tục 2010 và 2011);  cô Phạm Thị Kim Lang (giải Võ Trường Toản 2007).  Riêng năm học 2012-2013, trung tâm có 4 giáo viên giỏi cấp cụm, 22 học viên giỏi cấp TP, 1 học viên đạt giải nhì cấp khu vực giải toán bằng máy tính cầm tay. Tại Hội diễn văn nghệ ngành GD-ĐT TP.HCM, trung tâm giành được 7 giải trong đó có 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 1 giải nhì.
P.V