Thứ sáu, 20/1/2017, 09h41

Trước vòng 22 Premier League: Sinh tử thành Man

Đội bóng thành Manchester, Man City sẽ bước vào trận đấu “sinh tử” với Tottenham ở vòng đấu này.
Man City và HLV của họ, Pep Guardiola đang đứng giữa lằn ranh “sinh tử” sau trận thua mất mặt trước Everton ở vòng đấu trước. Thất bại 0-4 tại Goodison Park là thất bại nặng nề nhất mà Guardiola từng nhận ở các giải VĐQG kể từ khi bước vào sự nghiệp HLV.
Đáng nói hơn, đó đã là trận thua thứ 5 của Man City kể từ đầu mùa. Tính trong 8 vòng đấu gần nhất ở Premier League, họ đã thua đến 4 vòng! Từ chỗ bách chiến bách thắng 6 trận đầu tiên và “mong 1 lần thua”, The Citizens đã sa sút thảm hại. Bây giờ, họ không còn được coi là ứng cử viên vô địch nặng ký và thậm chí đã văng ra khỏi top 4.
Ở hướng ngược lại, Tottenham đang thăng hoa với 6 chiến thắng liên tiếp và vị trí thứ 2 trên BXH. Khởi đầu có phần chậm chạp nhưng Spurs càng đá càng hay và bắt đấu có được sự ổn định. Bây giờ, họ còn được đánh giá cao hơn Liverpool và Arsenal trong cuộc bám đuổi Chelsea.
Hoàn cảnh 2 đội có vẻ trái ngược hoàn toàn ở thì hiện tại, nhưng thực tế họ chỉ hơn kém nhau 3 điểm trên bảng xếp hạng. Chính vì thế mới nói cuộc đấu tại Etihad vòng này là “trận cầu sinh tử” với Man City. Chiến thắng giúp họ tìm lại đường sống, trong khi thất bại sẽ đẩy họ sa vào vũng lầy khủng hoảng. 
Đội bóng khác của thành Man là Man Utd cũng có chuyến làm khách quan trọng trên sân Stoke City. Ở lượt đi, Quỷ đỏ bị Stoke cầm chân 1-1 đầy canh đắng và mở ra mạch 4 trận hòa liên tiếp trên sân nhà Old Trafford. Họ không được phép lặp lại kịch bản cũ nếu còn muốn bám đuổi top 4.
Trận hòa hút chết trước Liverpool khiến Man Utd mất nhiều thứ. Họ mất chuỗi trận toàn thắng và đà hưng phấn về tinh thần. Họ mất cơ hội tốt tiếp cận top 4 và gây sức ép lớn chưa từng có, và bây giờ, họ sẽ phải làm lại từ đầu. Sau 21 vòng, Quỷ đỏ kém Arsenal 4 điểm, kém Liverpool và Tottenham 5 điểm, họ không được phép trượt ngã 1 lần nữa.
Ở các trận đấu khác, Chelsea có cơ hội tốt củng cố ngôi đầu bảng khi được tiếp đón Hull City trên sân nhà Stamford Bridge. Cho dù Hull đang thi đấu rất khởi sắc dưới tay HLV mới Marco Silva thì lực lượng của họ vẫn quá yếu để làm nên bất ngờ.
Cũng chơi trên sân nhà, Arsenal sẽ gặp Burnley ở vòng này và nhiều khả năng giành trọn 3 điểm. Burnley đang đứng hạng 10 trên BXH nhưng họ chỉ thực sự khó chịu ở Turf Moor. 9 trận đá sân khách từ đầu mùa, đội bóng của Sean Dyche chỉ giành được đúng 1 điểm và để thua đến 8 trận! Phong độ tệ hại đó khó lòng giúp họ gây khó dễ cho Pháo thủ.
Một đại gia khác cũng được dự đoán có 3 điểm dễ dàng là Liverpool, khi họ chỉ phải đón tiếp đội bét bảng Swansea.  
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 22 PREMIER LEAGUE
Tiểu Phi (theo bongdaso)