Thứ sáu, 6/11/2015, 09h46

Trường bị sụt lún nghiêm trọng

Bậc tam cấp ở tiền sảnh bị nứt toác nhiều chỗ

Trường Tiểu học Ông Ích Đường (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) được đưa vào sử dụng cách nay chưa đầy 6 năm. Tuy nhiên, hiện nay  nền các phòng học và tiền sảnh 6 phòng học của tầng trệt ngôi trường này đã bị sụt lún nghiêm trọng. Theo quan sát, các sàn nhà bị sụt lún bên trong lòng làm nền võng xuống, gạch hoa bị cong vênh; bậc tam cấp lên xuống tiền sảnh nứt toác; dãy nhà hiệu bộ và 6 phòng bộ môn vừa mới đưa vào sử dụng từ năm 2011 thì hầu hết tường đã bị nứt. Đáng chú ý, dãy hành lang tầng trệt của khu phòng học 2 tầng Trường Tiểu học Ông Ích Đường có đến 4 mảng xi măng lớn xen lẫn giữa những hàng gạch hoa. Thậm chí, ở một số phòng học, có thể thấy rõ bàn của giáo viên bị nghiêng hẳn.

Cô Nguyễn Thị Diễm Lệ - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, do bị sụt lún nên nhà trường buộc phải trám lại bằng xi măng để đảm bảo an toàn cho HS, và hạn chế việc sụt lún lan rộng. Riêng phòng học của lớp 3/1 phải chuyển vào học ở phòng hội đồng một ngày để trám lại một mảng xi măng lớn. Cô Lệ cho rằng, việc bong tróc của phòng học này là do giáo viên đóng đinh để treo tranh, phải di chuyển HS để sửa chữa.

Được biết, từ đầu tháng 6-2015, Trường Tiểu học Ông Ích Đường đã làm tờ trình, báo cáo với Phòng GD-ĐT Q.Cẩm Lệ về việc sụt nền, nứt tường khu hiệu bộ và các phòng học tại điểm trường chính. Cô Lệ cing cho biết, trong tháng 8-2015, Phòng GD-ĐT, Phòng Quản lý đô thị của quận đã thành lập đoàn khảo sát và đã có hướng khắc phục. Do thời điểm này, HS đã tựu trường nên có hai phương án: Tìm phòng học để gửi HS của 6 lớp học ở tầng trệt bị sụt nền học tạm trong thời gian sửa chữa, hoặc sẽ chờ xây dựng mới 10 phòng và bố trí HS sang dãy nhà mới để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, theo cô Lệ, nhà trường không thể tìm kiếm địa điểm để thuê mướn hay học nhờ được, nên tạm thời HS sẽ vẫn phải học tại các phòng học bị sụt lún. Hiện mức độ lún cũng không đến mức nguy hiểm và phải chờ tới kỳ nghỉ hè thì mới có thể triển khai sửa chữa được.

Nền các phòng học ở tầng trệt bị lún gây vênh gạch hoa 

Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ - cho biết, quan điểm của quận là sẽ phải sửa chữa, khắc phục sự cố. Trước mắt, quận sẽ chỉ đạo Phòng GD-ĐT và nhà trường tìm địa điểm mới để HS học tạm trong thời gian khoảng 1 đến 2 tháng để khắc phục sự cố sụt nền. Theo ông Sơn, nguyên nhân sụt lún và nứt tường phòng học là do đất nền ở địa điểm xây dựng công trình Trường Tiểu học Ông Ích Đường là đất mới đổ lên, khâu xử lý móng không được kỹ…

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên