Thứ hai, 8/2/2010, 15h02

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức: Đào tạo theo nhu cầu xã hội

TS. Nguyễn Toàn (bên trái) cùng cắt băng khai mạc chương trình “Ngày hội việc làm hướng nghiệp” - 2009

Ra đời từ một Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cách đây hơn 25 năm, hôm nay Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã trở thành một ngôi trường đào tạo nguồn nhân lực có uy tín tại TP.HCM. Trường hiện có gần 5.000 học sinh, sinh viên (HSSV), chất lượng đào tạo không ngừng tăng lên theo từng năm học. 
Đi đầu trong đổi mới
Điểm lại những chặng đường phát triển của trường, TS. Nguyễn Toàn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Phương châm của trường là luôn đổi mới để phát triển. Nhà trường luôn đặt chất lượng lên hàng đầu và xem đó như một mục tiêu sống còn. Mặt khác, để phát huy vai trò của người thầy giáo trong việc giúp cho HSSV hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, đội ngũ giảng viên của trường không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng. Trường có 219 người, trong đó có 124 giảng viên và gần 40% giảng viên có bằng thạc sĩ, tiến sĩ…”. Một lợi thế khác của nhà trường là việc đầu tư cơ sở vật chất. Trường có khuôn viên rộng, thoáng mát, diện tích trên 51.000m2; nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại, gần 1.000 máy vi tính nối mạng bằng cáp quang và đặc biệt với các sân bóng đá mi ni, sân bóng chuyền, quần vợt, bóng rổ, cầu lông… giúp HSSV có điều kiện học tập chuyên môn và rèn luyện thể chất một cách tốt nhất.
“Năm nào nhà trường cũng có kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp cho nhiều HS các trường phổ thông trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh thành lân cận. Mặt khác, khi các em đến nộp hồ sơ tuyển sinh cũng được nhà trường tư vấn tường tận về ngành nghề đào tạo, thông tin về thị trường lao động… Điều này đã giúp các em vào học tại trường đúng ngành, đúng nghề và đúng khả năng của mình”, thầy Tôn Thất Tín, Trưởng phòng đào tạo nhà trường chia sẻ. 
Đào tạo gắn với doanh nghiệp

TS. Nguyễn Toàn (trái) ký hợp tác đào tạo với doanh nghiệp

Nhằm thực hiện nâng cao chất lượng, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thường xuyên mời các doanh nghiệp tới trường tham quan, đánh giá và đóng góp cho chương trình đào tạo của trường. Qua đó doanh nghiệp tạo điều kiện cho HSSV của trường đến thực tập tại doanh nghiệp được hiệu quả. Trường cũng thường xuyên phối hợp với các trường phổ thông để đưa HS tới trường tham quan, tìm hiểu các ngành nghề. Trường thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa với SV các trường đại học, cao đẳng đến từ Hàn Quốc như Yeungnam, Kimpo, Seowon, Kyungbut, Hangiang... Trường còn hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với Trường Cao đẳng Daegu Mirae - Hàn Quốc; đào tạo và đề cử học sinh tu nghiệp tại Nhật Bản. Được UBND thành phố phê duyệt, trường tham gia đề án hợp tác với Trường Singapore Polytechnic thực hiện đào tạo 2 ngành mới là công nghệ thông tin đa phương tiện và cơ điện tử theo chương trình tiên tiến của Singapore. HSSV nhiều ngành 100% HSSV ra trường được các doanh nghiệp nhận vào làm việc.
TS. Nguyễn Toàn tin tưởng: “Với sự cố gắng của tập thể cán bộ giảng viên nhà trường, sự chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo các cấp, ban ngành như thời gian qua thì vài năm tới Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức có đủ điều kiện để trở thành trường đại học”.
Gia Bảo

 

 

Nhà trường hiện nay có 8 chuyên ngành đào tạo cao đẳng: Kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện, công nghệ tự động, công nghệ điện tử viễn thông và tiếng Anh.
16 chuyên ngành đào tạo TCCN: Cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, cơ điện tử, điện công nghiệp, kỹ thuật điện tử, máy lạnh và điều hòa không khí, công nghệ thông tin, công nghệ thông tin đa phương tiện, thiết kế và quản trị web, hệ thống mạng máy tính, tin học đồ họa, kế toán doanh nghiệp, kế toán tin học, quản trị doanh nghiệp thương mại, thư ký văn phòng, hướng dẫn viên du lịch... Trường liên kết đào tạo trình độ đại học các ngành kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, sư phạm kỹ thuật với Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm Hà Nội.
Ngoài ra, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học và Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực thuộc trường đã đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học về tin học ứng dụng, ngoại ngữ (Anh, Hoa, Nhật, Pháp, Hàn) và các ngành nghề khác đủ mọi trình độ cho gần 5.000 HV/năm.