Thứ ba, 21/11/2017, 17h52

Trường CĐ Giao Thông Vận Tải TP.HCM kỷ niệm 40 năm thành lập và nhận HCLĐ hạng III (lần 2)

Sáng 20/11, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 40 năm ngày Truyền thống Trường và đón nhận Huân chương Lao động Hạng III (lần 2).

Ông Bùi Xuân Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng III cho Trường Cao đẳng GTVT TP.HCM .

Trường Cao đẳng GTVT TP.HCM tiền thân là Trường dạy nghề lái xe được thành lập theo QĐ số: 697/QĐ-UB ngày 09/12/1977 của UBNDTP.HCM, trực thuộc Sở GTVT. Qua 40 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng GTVT TP.HCM đã có nhiều lần thay đổi về mặt tổ chức, tên gọi cũng như được đầu tư nâng cấp, mở rộng và ngày càng thêm vững vàng và to lớn bằng bề dày những thành tích do thầy và trò vun đắp nên.

Hiện nay Trường có 3 cơ sở tại Quận 3, Quận 9 và Quận 12, TP.HCM với 223 cán bộ, nhà giáo, nhân viên (trong đó có 02 tiến sĩ, 78 thạc sĩ, 80 đại học) và đã đào tạo hơn 10.000 HSSV chính quy.

Ông Bùi Xuân Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT phát biểu chúc mừng

Với 40 năm xây dựng và phát triển, trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu vươn lên để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra, để góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển của ngành giao thông vận tải nói riêng và sự phát triển KT-XH của thành phố nói chung. Bên cạnh đó, nhà trường cũng luôn tìm tòi phương thức giáo dục tốt nhất để thực hiện phương châm lấy người học làm trung tâm. Ban Giám hiệu và các phòng chức năng Trường định kỳ sinh hoạt với học sinh để lắng nghe những góp ý về việc tổ chức giảng dạy và học tập, điều chỉnh chương trình đào tạo, giáo trình môn học; các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên gặp gỡ, hướng dẫn học sinh giải quyết những khó khăn trở ngại trong học tập, sinh hoạt; các giáo viên bộ môn tận tình giảng dạy kiến thức và hướng dẫn tay nghề cho học sinh.

Ông Bùi Xuân Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM gắn Huân chương Lao động hạng III lên cờ truyền thống

Trong 40 năm ấy, Trường cũng đã được thành phố đầu tư rất nhiều cho công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo nghề nghiệp. Chỉ tính riêng 5 năm gần đây (từ năm 2012-2017) Trường đã chi kinh phí khoảng 334 tỷ đồng cho các hoạt động của Trường (trong đó NSNN 163 tỷ, thu học phí 55 tỷ và thu từ các hoạt động dịch vụ là 116 tỷ). Những nguồn thu này dùng để đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho trường, trang trãi kinh phí đào tạo đồng thời giúp cho thu nhập bình quân CB-CNV năm 2013 từ gần 9 triệu đồng/ người, tháng tăng lên trên 13 triệu đồng/ người, tháng vào năm 2017– tỷ lệ tăng trong 5 năm là gần 50%.

Trước những thành quả đó, nhà trường đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng 3 vào năm 1992, hạng 2 vào năm 2007, hạng nhất vào năm 2012 và đây là Huân chương Lao động hạng 3 lần thứ hai do Chủ tịch Nước trao tặng.

P.V