Thứ tư, 3/2/2016, 17h55

Trường CĐ Lê Quý Đôn - Đồng Nai: Cơ hội nhận bằng quốc tế tại Việt Nam

Thay vì phải mất rất nhiều tiền để du học ở nước ngoài, những bạn yêu thích ngành điều dưỡng, kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, quản trị nhân sự có thể đăng ký học ngay tại Trường CĐ Lê Quý Đôn (Đồng Nai) với bằng cấp được quốc tế công nhận.
Trường CĐ Lê Quý Đôn - Đồng Nai ký kết đào tạo quốc tế
Mới đây, Trường CĐ Lê Quý Đôn (tỉnh Đồng Nai) đã ký kết hợp tác thỏa thuận với ĐH Linconl (Hoa Kỳ), Tập đoàn Skillwise (Úc) và Học viện TMC (Singapore) về các vấn đề liên kết hợp tác trong giáo dục. Như vậy, sau Nhật Bản, việc liên kết đào tạo này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên Trường CĐ Lê Quý Đôn, tăng tính cạnh tranh cho sinh viên khi làm việc ở môi trường quốc tế.
Đối với ĐH Linconl - trường ĐH tư thục có danh tiếng được thành lập từ năm 1919 tại California (Hoa Kỳ) - Trường CĐ Lê Quý Đôn sẽ hợp tác trong việc đào tạo các ngành bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng. Theo đó, ĐH Linconl sẽ cung cấp các chương trình đào tạo, hỗ trợ chuyên gia, giảng viên và tài liệu. Sinh viên khi theo học chương trình liên kết sẽ được học chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh, bằng tốt nghiệp sẽ do ĐH Linconl cấp, được nhiều tổ chức quốc tế công nhận. Trường CĐ Lê Quý Đôn sẽ đảm bảo việc xin giấy phép từ các cơ quan có thẩm quyền, cung cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện trong quá trình đào tạo khóa học.
Đối với Tập đoàn Skillwise (Úc), chương trình hợp tác đào tạo sẽ được thực hiện đối với hệ CĐ thuộc các ngành điều dưỡng, nhà hàng - khách sạn, quản lý nhân sự. Mối quan hệ giữa hai bên sẽ được thiết lập trên nguyên tắc bình đẳng, lâu dài và bền vững nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng quản lý, cải thiện các tiêu chuẩn giảng dạy và đội ngũ giáo viên tại Trường CĐ Lê Quý Đôn để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong giảng dạy. Ngoài ra, hai bên sẽ cùng hợp tác để xây dựng các khóa học theo cấp độ từ thấp đến cao với những chương trình đã được cấp phép và có tính thiết thực tại Việt Nam nhằm thúc đẩy chất lượng đào tạo nghề bằng ngôn ngữ tiếng Anh cho sinh viên. Cụ thể, các khóa học này sẽ có thời gian đào tạo từ 3-12 tháng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được Skillwise cấp giấy chứng nhận, bằng CĐ - được tuân thủ đúng theo khung pháp lý được quy định bởi hệ thống văn bằng Úc và hệ thống đào tạo chất lượng tại Úc. Sinh viên hoàn toàn tự tin với khả năng và trình độ tiếng Anh của mình khi đi xin việc tại các nhà hàng, khách sạn, tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam. Những sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học tại Trường CĐ Lê Quý Đôn có thể liên thông để sang Úc theo học các chương trình có giá trị cao hơn.
Riêng với Học viện TMC (Singapore), sinh viên theo học chương trình liên kết này sẽ được đăng ký để học ngành nghiên cứu kinh doanh và CNTT. Đây cũng là hai ngành rất  quan trọng trong môi trường quốc tế khi Việt Nam gia nhập AEC và TPP trong thời gian sắp tới. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bởi Học viện TMC và có giá trị lưu hành không chỉ tại Việt Nam, Singapore mà còn có giá trị tại 10 quốc gia đã gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015.
Linh Hà