Thứ bảy, 25/2/2017, 15h06

Trường chất lượng tốt sẽ có thương hiệu

Trường đẹp, đội ngũ quản trị chuyên nghiệp và thầy cô giáo tốt là những yếu tố nền tảng, then chốt đảm bảo chất lượng. Khi chất lượng tốt thì trường sẽ có thương hiệu…

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại lễ khởi công

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh điều này khi tham dự lễ khởi công xây dựng cơ sở 3 của Trường ĐH Văn Lang chiều ngày 24-2 tại TP.HCM. Trước đó, sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã tham dự lễ khởi công.

Với diện tích 6 hecta, tổng vốn đầu tư 100 triệu đô la chưa tính giá trị đất và dự kiến sẽ mở rộng lên 10 hecta trong thời gian sắp tới, cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang được thiết kế theo mô hình ĐH xanh của Châu Âu, chú trọng phát triển bền vững, tái tạo năng lượng, thân thiện với môi trường.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhìn nhận, giáo dục đào tạo nước ta nói chung, giáo dục ĐH nói riêng nhiều năm qua đã có sự chuyển biến tốt. Tuy nhiên, so với nhu cầu và yêu cầu thực tiễn còn phải cố gắng nhiều, đặc biệt là với ĐH. Số lượng trường ĐH, học viện của nước ta đến nay chưa nhiều so với bình quân các nước trong khu vực (271 ĐH, trường ĐH, học viện) và bình quân sinh viên cũng không phải cao (chỉ 260 trong khi ở khu vực khoảng 450).

Theo Bộ trưởng, số lượng trường ĐH và số sinh viên theo học trên tổng dân số của cả nước chưa nhiều nhưng nghịch lý là chất lượng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Để giải quyết nghịch lý này, Bộ GD-ĐT đã, đang, sẽ triển khai rất nhiều giải pháp. Trong đó, một giải pháp được coi là trọng yếu là đẩy mạnh tự chủ ĐH, kéo theo thay đổi quản trị ĐH. Mạng lưới các trường ĐH ở Việt Nam phải rà soát, sắp xếp lại.

Bộ trưởng đánh giá cao Trường ĐH Văn Lang từ khi thành lập đã kiên định mục tiêu đảm bảo chất lượng; không mở rộng quy mô, hệ đào tạo như một số trường khác, tạo ra kết quả đáng tin cậy. Đồng thời hy vọng với hướng đi như thế, cùng điều kiện thuận lợi từ việc khởi công cơ sở mới, nhà trường sẽ có đà phát triển vững chắc, nhanh chóng tiếp cận được các chuẩn mực khu vực quốc tế, là một trong những điểm sáng của giáo dục ĐH Việt Nam.

Chính thức khởi công xây dựng cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang 
Cơ sở này được chia làm 4 khu vực gồm: khu hành chính; khu cơ sở vật chất và nghiên cứu; khu đào tạo chuyên ngành; khu ký túc xá, thể thao và các tiện ích khác. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành sau 36 tháng xây dựng. Hiện Trường ĐH Văn Lang đã phát triển được 2 cơ sở đào tạo với quy mô 12.000 sinh viên; 19 ngành đào tạo và hơn 500 giảng viên, cán bộ nhân viên…

Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng khi đại diện nhà trường cho biết trường tổ chức rà soát lại các chương trình đào tạo trong đó chọn một số chương trình đào tạo có thế mạnh để phát triển theo hướng gắn kết, tiếp thu công nghệ của các trường ĐH uy tín nước ngoài. Đây là hướng đi đúng. Bởi trước sự cạnh tranh bắt đầu rõ và ngày càng quyết liệt, nếu trường có điều kiện thuận lợi hơn mà không chọn, không rà soát các ngành nghề và đặc biệt dự báo được những nghề có tính chất cạnh tranh cao thì đến lúc nào đó không tạo được sự khác biệt.

Bộ trưởng còn tư vấn nhà trường đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghệ, công nghệ thông tin để hướng tới bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chọn một số ngành đầu tư theo hướng chuyển giao công nghệ đào tạo toàn bộ từ chương trình, giảng viên, phòng thí nghiệm… dạy và học bằng tiếng Anh, từ đó mở rộng số lượng các ngành đạt chuẩn quốc tế.

“Bên cạnh đầu tư nâng cao trình độ các thầy cô giáo, trường nên có đội ngũ quản trị cũng phải chuẩn quốc tế. Bởi nếu chỉ có giảng viên chuẩn quốc tế trong khi đội ngũ quản trị chưa chuẩn thì không đồng bộ. Trường đẹp, đội ngũ quản trị chuyên nghiệp và thầy cô tốt là những yếu tố nền tảng, then chốt đảm bảo chất lượng. Khi chất lượng tốt, trường sẽ có thương hiệu” – ông Nhạ nói.

Mê Tâm