Thứ sáu, 5/7/2013, 10h07

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM: Xét tuyển chương trình hợp tác đào tạo cử nhân Quốc tế

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM với hơn 36 năm xây dựng và phát triển, là một trong những trường đại học đầu ngành về nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng. Trường có đội ngũ giảng viên là các nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia có uy tín trong và ngoài nước. Cơ sở vật chất khang trang hiện đại, cùng với nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên đa dạng và hiệu quả. Đặc biệt trường tự hào với đội ngũ cựu sinh viên hiện đang công tác và nắm giữ các vị trí quan trọng tại các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp trong cả nước.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam trao cờ thi đua cho Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM trong lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường.

Trong giai đoạn mới, định hướng chiến lược phát triển của trường Đại học Ngân hàng là trở thành trường Đại học đa ngành đứng đầu trong khối Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý, trong đó mũi nhọn là ngành Tài chính Ngân hàng. Hai trụ cột trong các chiến lược phát triển của nhà trường chính là nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Từ năm 2005, trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh, Trường ĐH Bolton - Anh Quốc và Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã triển khai chương trình hợp tác đào tạo Cử nhân quốc tế chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.
Tất cả các môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, với nội dung được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ giảng viên tận tâm giàu kinh nghiệm từ ĐH Bolton, các giảng viên nước ngoài và giảng viên ĐHNH tốt nghiệp từ các trường ĐH danh tiếng trên thế giới. Văn bằng do trường ĐH Bolton cấp, có giá trị quốc tế và được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận. Sinh viên tốt nghiệp chương trình ngoài kiến thức chuyên môn còn có ưu thế về tiếng Anh cộng với với kinh nghiệm quốc tế đa dạng thông qua các bài học ứng dụng thực tiễn, điều này giúp sinh viên tốt nghiệp có thể thích ứng và thành công trong các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia.
Đến nay, chương trình đã đạt được những thành công nhất định, đánh dấu với việc triển khai 9 khóa đào tạo Cử nhân quốc tế chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, trong đó có 5 khóa đã tốt nghiệp ra trường với nhiều sinh viên hiện đang công tác tại nhiều công ty nổi tiếng cả trong và ngoài nước như: Ernst & Young, Standard Chartered Bank, ACB, Bảo Việt…

Lễ tốt nghiệp được tổ chức long trọng tại khách sạn REX (ngày 21 tháng 07 năm 2012)

Ngoài yếu tố chuyên môn và chất lượng học thuật, chương trình còn mang đến cho người học những quyền lợi cơ bản như:
- Được cấp học bổng dựa trên kết quả học tập hàng năm và dựa trên kết quả học tập PTTH đối với sinh viên mới nhập học.
- Được cung cấp giáo trình học tập miễn phí (theo từng môn học và chủ yếu là sách gốc, có bản quyền).
- Được tham gia các Câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật, học thuật do trường tổ chức. Tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
- Được tham gia các chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học đối tác của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
- Được tư vấn hỗ trợ vay tài trợ học phí từ các ngân hàng là đối tác của Trường. 
- Được tham gia các chương trình giao lưu, hướng nghiệp, hỗ trợ thực tập, hỗ trợ tuyển dụng với các doanh nghiệp, các ngân hàng, các tổ chức tài chính là đối tác của trường.  
Với chất lượng đào tạo theo qui chuẩn quốc tế, chấp hành theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT Việt Nam, cùng những điều kiện thuận lợi dành cho sinh viên được đảm bảo trong suốt thời gian kể từ khi chương trình được bắt đầu tổ chức, Nhà trường đã được Bộ GD&ĐT Việt Nam tiếp tục cấp phép gia hạn thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kế toán và Cử nhân Quản trị Kinh doanh theo Quyết định số 555/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2013. Đây là một trong những điều kiện quạn trọng và tiên quyết cho chương trình hợp tác đào tạo Cử nhân quốc tế giữa trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và trường ĐH Bolton, Vương quốc Anh. Nhà trường tự hào đã mang đến môi trường học tập chuyên nghiệp, năng động và tạo ra những nền tảng vững chắc cho thành công của các thế hệ sinh viên.
PV