Thứ bảy, 21/11/2015, 09h56

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Hợp mặt kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Sáng 20-11, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (HCMUTE) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11(1982-2015). Tại buổi lễ, NGUT. PGS.TS. Đỗ Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường đã có bài phát biểu sâu sắc ghi nhận công lao của các thế hệ nhà giáo trong thời kỳ xây dựng và phát triển qua 52 năm để nhà trường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đào tạo và cung cấp cho đất nước hàng chục nghìn nhà giáo, kỹ sư công nghệ, cử nhân, cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ cao. Đến nay quy mô đào tạo hàng năm đã đạt khoảng 27.000 học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và với trên 800 giảng viên, CBVC thuộc 15 khoa bộ môn với tỷ lệ PGS, TS đạt 18,5% được xếp thứ 2 về thang điểm đánh giá của Bộ GD-ĐT. Với những thành tích đáng tự hào như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba Huân chương Lao động hạng Nhất Huân chương Lao động hạng Nhì Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT qua các giai đoạn, BGH nhà trường đang đặt ra những trách nhiệm nặng nề hơn trong công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực. Ngoài kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ đạt chuẩn ngoại ngữ tiến tới giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh vào năm 2018, nhà trường định hướng triển khai giảng dạy online, mobile learning, hybryd learning cũng như phấn đấu kiểm định 3 chương trình đào tạo theo chuẩn AUN.

Đại diện BGH nhà trường đón nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT

Khánh thành Khoa Sáng tạo và Khởi nghiệp

Khách tham quan sản phẩm sáng tạo của nhà trường

Dịp này BGH chúc mừng và tặng hoa cho 2 tân PGS, 07 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc; 02 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng;  02 đồng chí đảng viên vinh dự nhận danh hiệu 40 năm tuổi Đảng; 04 thầy/cô, CBVC nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng. Sau buổi lễ khách mời đã đi tham quan khoa Sáng tạo và khởi nghiệp vừa được khánh thành trong dịp 20-11.

Ngọc Quang