Thứ tư, 16/12/2009, 15h12

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Cách chức Trưởng khoa Vật lý

Chiều 15-12, bà Đỗ Thị Thanh Xuân (Trưởng phòng Tổ chức - hành chính Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho biết, Hiệu trưởng nhà trường vừa ký Quyết định số 2134QĐ-ĐHSP-TCM cách chức TS. Thái Khắc Định (Trưởng khoa Vật lý) do đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để vi phạm những điều nghiêm cấm cán bộ công chức (quy định tại Pháp lệnh Cán bộ công chức); lợi dụng chức vụ quyền hạn để giải quyết công việc nhằm vụ lợi; sử dụng quyền hạn chức vụ được giao gây chia rẽ, mất đoàn kết nghiêm trọng trong đơn vị. Theo quyết định cách chức, ông Định đã vi phạm quy định tại khoản 2 điều 42 của Điều lệ trường ĐH do Chính phủ ban hành.Điều lệ trường ĐH quy định, trưởng bộ môn phải chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong chương trình; kế hoạch giảng dạy chung của trường, khoa. Tuy nhiên, ông Định đã chủ động, phân công, thực hiện kế hoạch giảng dạy và tự sắp xếp bản thân cùng những người mình yêu quý dạy ở hệ không chính quy. Tại khoa, ông Định cũng thường xuyên công kích gây mất đoàn kết nội bộ.
Trước đó,đã có đơn thư tố cáo của hai công dân từng công tác tại khoa (hiện một người đã về hưu, một người theo diện tinh giản biên chế) lên lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM về những tiêu cực của ông Định như: gây mất dân chủ, lạm quyền, gây mất đoàn kết, bất minh về tài chính...
M.T