Thứ tư, 24/4/2024, 09h00

Trường học khẩn trương điều chỉnh thời gian dạy giáo dục thể chất

Trước thời tiết nắng nóng diễn ra gay gắt diện rộng tại TP.HCM, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Dương Trí Dũng yêu cầu trường học khẩn trương điều chỉnh thời gian giảng dạy môn giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt động thể thao trường học và các hoạt động giáo dục ngoài trời khác phù hợp với điều kiện thời tiết.


Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường khẩn trương điều chỉnh thời khóa biểu dạy môn giáo dục thể chất

Ngày 24-4, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Dương Trí Dũng đã có yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người học trong mùa nắng nóng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Ông cho biết, hiện nay thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, nắng nóng diễn ra gay gắt diện rộng, do vậy để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, nhà trường cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh thời gian giảng dạy môn giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt động thể thao trường học và các hoạt động giáo dục ngoài trời khác phù hợp với điều kiện thời tiết, đặc điểm tình hình thực tế tại đơn vị.

Vận dụng các phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc điểm của môn học giáo dục thể chất, đồng thời phù hợp với năng lực vận động ở học sinh. Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp với thời tiết và thể trạng học sinh trong quá trình tập luyện để đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Ông yêu cầu nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người lao động, học sinh, sinh viên về tiết kiệm năng lượng điện, tắt đèn và tắt các thiết bị không cần thiết.

Tổ chức rà soát, sửa chữa, bổ sung, thay thế các thiết bị điện đã hỏng tại các phòng học như quạt điện, điều hòa, quạt thông gió; tăng cường che chắn hướng nắng của các phòng học vào buổi trưa hoặc buổi chiều; mở cửa sổ để thông thoáng nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn trong lớp học. Các cơ sở giáo dục tăng cường đủ nước uống và đảm bảo an toàn vệ sinh cho giáo viên, học sinh, sinh viên tại các lớp học.

Phối hợp với ngành điện kịp thời sửa chữa khi có sự cố để cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn điện cho đơn vị, đặc biệt là trường mầm non, trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú.

Ông Dương Trí Dũng yêu cầu nhà trường cần phối hợp với ngành y tế thực hiện phòng, chống dịch bệnh trong các ngày nắng nóng và tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân, bảo đảm dinh dưỡng, vận động hợp lý. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp với trạm y tế tổ chức biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy hàng tuần. Thực hiện các biện pháp làm thoáng mát nơi làm việc và học tập.

Truyền thông đến phụ huynh học sinh để phòng bệnh tay chân miệng. Nếu nghi ngờ trẻ mắc bệnh, hãy đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế.

Khuyến cáo người lao động và học sinh sinh viên uống đủ nước trong ngày, nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần.

Bên cạnh đó, ông Dương Trí Dũng yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện các văn bản Sở đã chỉ đạo thực hiện về phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đỗ và công tác cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục.

Chủ động liên hệ các cơ quan chuyên môn kiểm tra, cắt, tỉa cành cây xanh định kỳ và trước mùa mưa bão; Cập nhật thường xuyên bản tin thời tiết về tình hình triều cường, áp thấp, mưa- bão, lũ lụt sắp diễn ra để có phương án phòng trách, ứng phó kịp thời tại đơn vị…

Yến Hoa