Thứ hai, 24/8/2009, 11h08

Trường Mầm Non Chim Cánh Cụt: Nơi bắt đầu một niềm tin

Trường Mầm non Chim Cánh Cụt được thành lập từ năm 2007; thế nhưng chỉ sau gần 2 năm đi vào hoạt động, nhờ duy trì phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, Trường đã nhanh chóng vươn lên trở thành địa chỉ mầm non tin cậy dành cho các bậc phụ huynh. Đặc biệt, Trường Mầm non Chim Cánh Cụt còn là điểm sáng của mô hình trường mầm non tiên tiến với những dấu ấn riêng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo như: xây dựng cho trẻ môi trường “học mà chơi, chơi để học”, giúp trẻ tăng cường khả năng tư duy, tính độc lập và sự tự tin để trẻ bước vào đời…

Vào buổi sáng, Trường MN Chim Cánh Cụt tổ chức cho các bé đi phơi nắng và tập thể dục để các em hấp thụ thêm vitamin D giúp xương cứng cáp và nhận biết, luật giao thông và quan sát môi trường xung quanh.

Nằm trong một khuôn viên rộng rãi, thoáng mát thuộc địa bàn Khu dân cư Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM (ĐT: 08. 3773 1114), Trường Mầm non Chim Cánh Cụt với quy mô 5 lớp học (3 lớp nhà trẻ, 1 lớp mầm và 1 lớp chồi lá), được các cấp, ban ngành và đông đảo phụ huynh trên địa bàn tin tưởng, đánh giá cao không chỉ bởi quy mô cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, sân chơi cho trẻ… hiện đại mà bên cạnh đó, chất lượng nuôi dạy trẻ của Trường còn được áp dụng theo những tiêu chuẩn của môi trường giảng dạy mầm non quốc tế. Cô Huỳnh Thị Tố Oanh - Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: “Trường Mầm non Chim Cánh Cụt nằm trên địa bàn khu dân cư có mức sống khá so với toàn TP, chính vì vậy mong muốn của các bậc phụ huynh là con em mình được học tập trong điều kiện tốt nhất. Vì vậy, ngoài chương trình giảng dạy mà bộ GD quy định, chúng tôi đã linh hoạt giảng dạy chương trình, anh ngữ, Kidsmart và áp dụng phương pháp Montessori vào chương trình giảng dạy. Theo nguyên lý của phương pháp này là đề cao việc tôn trọng khả năng, tốc độ, nhận thức của từng cá nhân trẻ và cho trẻ quyền tự do lựa chọn dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Trẻ được phát triển bản năng tự nhiên của mình thông qua nhiều hoạt động giáo dục đa dạng, từ đó tạo được sự tự tin vào chính bản thân mình, cũng như khả năng giao tiếp trong xã hội.”

Quang cảnh buổi học võ của các em tại Trường

Bên cạnh sự chăm sóc chu đáo của gia đình, khi đến Trường Mầm non Chim Cánh Cụt các bé được vui chơi, học tập và sinh hoạt trong một xã hội thu nhỏ, trong “xã hội” đó các bé có cơ hội khám phá thế giới xung quanh, giao tiếp với các bạn, các cô và phát triển toàn diện về ngôn ngữ, tư duy, logic, thể chất, tình cảm... Để làm được điều này, Nhà trường đã tăng cường đầu tư CSVC hiện đại với các lớp học được trang bị hệ thống máy điều hòa không khí, phòng hoạt động, sân chơi… có đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ cho chương trình học hàng ngày của các bé. Đồng thời, Trường cũng đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường và nâng cao tay nghề cho đội ngũ GV, bảo mẫu. Đội ngũ giáo viên của trường 100% tốt nghiệp trung học sư phạm mầm non đến cao đẳng, đại học…, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy các chương trình giáo dục mầm non, có năng lực chuyên môn cao, phương pháp giảng dạy linh hoạt, kỹ năng truyền đạt vững chắc để đáp ứng tốt yêu cầu học tập của trẻ, chú ý phát triển và khuyến khích trẻ phát huy những năng khiếu đặc biệt và kịp thời hỗ trợ khi trẻ gặp khó khăn. Tất cả các nhân viên của nhà trường (y tế, bảo vệ, vệ sinh...) luôn luôn có mặt trong suốt thời gian học để chăm sóc và bảo vệ an toàn cho các bé.

Ngoài ra, tại MN Chim Cánh Cụt, chế độ dinh dưỡng, an toàn VSTP dành cho trẻ được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Nguồn thực phẩm hàng ngày được lấy từ Vissan sẽ do đội ngũ đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm đảm nhiệm, bảo đảm tốt chế độ dinh dưỡng và bảo vệ an toàn thực phẩm. Thực đơn cho bé được thay đổi liên tục để giúp các bé ăn ngon miệng hơn. Với học sinh theo học tại trường, bên cạnh việc giáo dục kiến thức theo phương pháp tiên tiến, nhà trường còn tạo môi trường chăm sóc tiện nghi, an toàn, thân thiện để các bé cảm thấy cô giáo là người mẹ thứ hai và Trường MN Chim Cánh Cụt là ngôi nhà thứ hai của bé. Đồng thời trong quá trình giảng dạy, Nhà trường có phương pháp kiểm tra, phát hiện năng khiếu và hướng trẻ học những môn ngoại khóa để phát triển năng khiếu (tiếng Anh, vẽ, đàn, họa, thể dục nhịp điệu, võ thuật...) theo đúng khả năng và nhu cầu của bé.

HỒNG SƠN