Thứ tư, 7/6/2017, 10h22

Trường Mầm non Hoa Phượng 1: Bước đầu thành công mô hình trường tiên tiến hiện đại

Trường Mầm non (MN) Hoa Phượng 1 được thành lập theo Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 13-6-2012 của UBND huyện Bình Chánh. Tính đến năm học 2016-2017, trường vừa bước sang tuổi thứ 5 nhưng đã có bề dày thành tích cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn. Năm học 2013-2014, trường vinh dự được công nhận là trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1. Với cố gắng không mệt mỏi của tập thể sư phạm nhà trường trong năm học 2014-2015, bước sang đầu năm học 2015-2016, trường được công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. Năm học 2016-2017, dựa trên những thành tích mà nhà trường đã đạt được Sở GD-ĐT TP đã tin tưởng tiến hành thực hiện đề án tiên tiến hiện đại tại 2 lớp mầm của trường theo Quyết định số 8692/QĐ-UBND ngày 17-10-2016 của UBND TP về duyệt Đề án xây dựng Trường MN Hoa Phượng 1 thực hiện trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Để có thể thực hiện tốt đề án, trường đã trang bị thêm những trang thiết bị hiện đại như máy điều hòa, sàn gỗ, máy sấy tay, ti vi thông minh tích hợp đa dạng các loại đường truyền dữ liệu, máy vi tính các bé được sinh hoạt, học tập, vui chơi… Sắp tới, trường sẽ trang bị thêm vòi rửa tay cảm ứng tự động cho nhà vệ sinh của trẻ. Mỗi trẻ đều có giường cá nhân để đảm bảo vệ sinh cá nhân, các bé được khám sức khỏe, tẩy giun mỗi năm 2 lần. Khẩu phần ăn của trẻ đạt chuẩn với đầu vào thực phẩm từ công ty thực phẩm có uy tín chất lượng.

Song song với chương trình giáo dục MN, các bé ở lớp tiên tiến hiện đại được tăng cường thêm các môn học ngoại khóa như 10 môn thể thao hiện đại Go Kid. Môn học này giúp trẻ biết thêm nhiều môn thể thao mới lạ như bóng đá Úc, bóng chày, khúc côn cầu... và giúp trẻ tăng cường khả năng vận động cũng như khả năng phối hợp cùng bạn khi tham gia vận động.

Khoa học đã chứng minh trẻ từ 3 tuổi có thể tiếp thu một ngoại ngữ mới song song với tiếng mẹ đẻ. Đây là giai đoạn mà trẻ có thể thẩm thấu và phát âm ngoại ngữ chuẩn xác nhất. Do đó, nhà trường đã tổ chức cho các bé học Anh ngữ 3 buổi/ tuần. Đặc biệt, lớp học có sự tham gia giảng dạy thường xuyên của giáo viên Anh ngữ nước ngoài với thời lượng 30%. Lớp học này được đa số các bé thích thú tham gia.

Các môn ngoại khóa khác như vẽ, thể dục nhịp điệu tại lớp được thực hiện 2 buổi/ tuần. Trong thời gian tới, trường sẽ đầu tư ở giai đoạn tiếp theo để trẻ được học bơi lội.

Những chuyến tham quan thực tế là cơ hội để trẻ làm quen với môi trường sống, hoạt động đa dạng bên ngoài cũng như giúp phát triển ở trẻ khả năng quan sát, tư duy, tìm tòi... Do đó, trường thường xuyên tổ chức cho trẻ đi tham quan thực tế để giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống. Các bé đã được đi tham quan KizCiti, Thảo Cầm Viên, Tini World… Hoạt động này được các bé yêu thích và được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình từ phía phụ huynh.

Đề án bắt đầu với không ít khó khăn nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự tin tưởng của phụ huynh học sinh giúp tập thể sư phạm nhà trường miệt mài ra sức thực hiện. Nhìn lại một năm học vừa qua với các kết quả đạt được từ các hoạt động của trẻ chính là động lực để tập thể nhà trường phấn đấu hơn nữa, cố gắng hơn nữa để xây dựng thành công mô hình trường tiên tiến hiện đại theo xu hướng hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

ThS. Nguyễn Thị Phương Hồng