Thứ sáu, 30/10/2015, 10h57

Trường Mầm non Sơn Ca 11: Cho trẻ những bước đi vững chắc đầu đời

Trong những ngày nhân dân TP.HCM sôi nổi với nhiều hoạt động, phong trào thi đua chào mừng thành công của ĐH Đảng bộ TP.HCM lần thứ X thì trường Mầm non Sơn ca 11 (Q. Phú Nhuận) cũng hân hoan đón nhận giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Đây cũng là niềm vui lớn của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường khi ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 đang đến gần.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
Ít ai biết được rằng, thành quả đạt được chính là biết bao mồ hôi, công sức, sự tận tụy, cố gắng của mỗi một thành viên trong nhà trường. Từ một cơ sở nhỏ được thành lập vào tháng 10-1976 với diện tích chỉ 397 m2, năm 2009 trường được mở rộng diện tích với 2150 m2 cơ sở vật chất vẫn còn bộn bề khó khăn. Nhưng cũng trong những tháng ngày đó, tập thể sư phạm nhà trường vẫn nỗ lực khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm sóc từng đứa trẻ được đưa đến trường bằng tất cả sự yêu thương, tận tình của một người mẹ. Rồi sau bao năm chờ đợi, niềm vui cũng đến với tập thể sư phạm nhà trường khi cơ sở vật chất được đầu tư xây mới năm 2009, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại đơn vị.

Được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của UBND, phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận về CSVC, điều kiện giáo viên, chuyên môn sư phạm, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không ngừng phấn đấu, tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, liên tục nhận được danh hiệu tiên tiến lao động xuất sắc của công đoàn ngành GD-ĐT, trong thi đua đã phấn đấu đạt thành nhiều tích cao như: 4 lần liên tục được UBND TP trao tặng cờ thi đua, được chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng III (1995) và Huân chương lao động hạng II năm (2001). Năm 2010, trường cũng được Sở GD-ĐT, các ban ngành thành phố kiểm tra và công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Phát huy truyền thống tích cực, luôn đi đầu trong công tác giáo dục của đơn vị, năm học 2013-2014, trường đã xây dựng kế hoạch và thành lập Hội đồng tự đánh giá triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng GDMN đến từng CB-GV-NV-PH. Qua một năm tích cực thực hiện với sự nỗ lực của từng cá nhân, Hội đồng tự đánh giá của nhà trường đã tiến hành hoàn thiện báo cáo, mời đoàn đánh giá ngoài tiến hành công tác Kiểm định chất lượng. Trong hai ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD-ĐT TP.HCM đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của nhà trường với Số lượng các chỉ số đạt: 92/93 (đạt tỉ lệ 98,92%), số lượng các tiêu chí đạt: 30/31 (tỉ lệ 96,78%). Căn cứ theo kết quả này, Trường Mầm non Sơn Ca 11 quận Phú Nhuận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Cấp độ 2.

Có thể nói, có được thành quả nói trên chính là nhờ vào sự nỗ lực vượt khó vươn lên của mỗi thành viên trong tập thể. Cô Nguyễn Thị Thanh Nhu (Giáo viên đạt giải Võ Trường Toản năm 2011) cho biết: “Bản thân tôi luôn coi trường mầm non Sơn ca 11 là ngôi nhà thứ hai của mình. Mới đó mà 31 năm đã trôi qua, biết bao thế hệ đã qua bàn tay chăm sóc, nâng đỡ của chúng tôi và trưởng thành. Tất cả các thành viên trong trường là một tập thể thống nhất, đoàn kết, luôn yêu thương, sống chan hòa, luôn giúp đỡ nhau cùng tiến, luôn giúp nhau cùng vượt qua mọi khó khăn. Và, chúng tôi sẽ còn nỗ lực hơn nữa, yêu thương đoàn kết hơn nữa để cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ, cho các con một sự khởi đầu thật tốt trước khi bước vào môi trường học tập kiến thức”.

Với những thành quả đạt được ấy, sáng nay, Trường mầm non Sơn Ca 11, quận Phú Nhuận đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận giấy kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Đến dự buổi lễ có Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cô Đặng Thuỳ Linh - phó trưởng phòng Khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục, đại diện chính quyền địa phương, hiệu trưởng một số trường trên địa bàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng toàn thể CB-GV-NV trường.
Ngọc Diễn