Thứ năm, 28/8/2008, 14h43

Trường Mầm non Tư thục Mỹ Phước: Tình thương và sự chia sẻ

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Được biết đến như là một trong các đơn vị đi đầu trong việc khơi dậy, nuôi dưỡng, phát triển tài năng của trẻ, đến nay, Trường MNTT Mỹ Phước được các bậc phụ huynh tin tưởng, lựa chọn khi muốn “bé cưng” của mình có một môi trường phát triển năng khiếu, tài năng ngôn ngữ, nghệ thuật…

Lễ tổng kết năm học 2007-2008Dù chỉ đi vào hoạt động hơn 2 năm nhưng đến nay Trường MNTT Mỹ Phước đã gặt hái được nhiều thành tích khá nổi bật: số lượng học sinh từng bước được nâng lên; chất lượng đào tạo và nuôi dưỡng theo đúng tiêu chuẩn của ngành giáo dục; chương trình đào tạo hiện đại, kết hợp giữa truyền thống văn hóa Việt Nam với tinh hoa văn hóa thế giới.

Tại Mỹ Phước, ngoài chương trình cơ bản theo quy định của Bộ GD&ĐT, Trường còn mở thêm các lớp năng khiếu dành cho các em, đặc biệt Trường có “Câu lạc bộ cầu vòng” là nơi phát hiện những tài năng nghệ thuật, thường xuyên chiêu sinh và đào tạo các bé có khả năng để biểu diễn trong các chương trình văn nghệ trên HTV như: Búp sen hồng, Bóng cả cuộc đời, Vườn âm nhạc… Bên cạnh đó, Trường có ngày thứ 7 vui chơi sáng tạo của trẻ với nhiều hoạt động như: xem phim, vẽ, thủ công mỹ nghệ, hát múa, vui chơi ngoài trời, đóng kịch… Thông qua hệ thống lớp năng khiếu về ngôn ngữ và nghệ thuật, tiềm năng trong các nhân tài nhỏ tuổi sẽ được đánh thức và đào tạo trong môi trường tối ưu; đồng thời đây còn là sân chơi bổ ích giúp bé tự tin trong cuộc sống.

Về cơ sở vật chất của trường: Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Mỹ Phước thường xuyên nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cấp - mua mới đồ dùng dành cho công tác dạy và học đúng chất lượng. Trường có sân chơi rộng rãi, thoáng mát, nhiều đồ chơi cho bé không gian học tập vui chơi thoải mái. Đặc biệt, Trường đầu tư cơ sở vật chất cho các lớp năng khiếu: lớp đàn, lớp nhịp điệu, lớp vẽ, lớp Anh văn… khá đầy đủ.

Mỹ Phước là nơi có môi trường sư phạm có định hướng: giáo án sinh động, biên soạn theo giáo án nước ngoài, kế hoạch giảng dạy mới theo nội dung tích hợp, phương pháp sư phạm mở. Giờ học, giờ chơi, giờ ngủ, giờ ăn được thiết kế khoa học, tự nhiên đối với lứa tuổi mầm non. Giáo viên tại trường là những người chuyên nghiệp với những giáo viên Việt Nam nhiệt tâm, giàu kinh nghiệm và đội ngũ giáo viên bản ngữ chuyên nghiệp. Ngoài những bài học về khoa học, cung cấp những tri thức cơ bản cho lứa tuổi mầm non, các thầy cô còn rèn luyện kĩ năng xã hội cho trẻ: tính tự lập, kĩ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự, lòng tự tin qua các hoạt động vui chơi, học tập cùng trẻ xuyên suốt chương trình. Với Mỹ Phước tập thể GV-CNV luôn hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng, hình thành cho trẻ những tâm hồn đẹp.

Tập đoàn Phan Thị Group, Ban Giám hiệu tài trợ chính cho chương trình - các bé của trường tham gia biểu diễn.
Ngoài những thế mạnh trên, Trường còn cho các cháu tham gia vào các hoạt động xã hội như đền ơn, đáp nghĩa… Trường thường xuyên tổ chức tặng quà cho người già neo đơn, trẻ em nghèo hiếu học và những nạn nhân bị thiệt thòi trong 2 cuộc kháng chiến. Những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ giúp hình thành trong trẻ ý thức về truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của ông cha ta và hướng các em đến việc hình thành một nhân cách sống tốt trong cộng đồng.

Nhân “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, chúng tôi có dịp gặp gỡ Cô Phan Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Nhà trường và được Cô bày tỏ những trăn trở của mình cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Cô cho biết: “Trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước nên phải tạo  mọi điều kiện cho trẻ phát triển một cách toàn diện. Mong muốn của chúng tôi là tạo được   một đội ngũ kế thừa xứng đáng với truyền thống của dân tộc; những hạt nhân hội tụ tài - đức, những công dân mẫu mực…”.

NGUYỄN ĐIỆP

Mầm non Tư thục Mỹ Phước

Số 1, Trệt B, CC Mỹ Phước, 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: 08. 2976500 - 6106837 * Email: mnmyphuoc@yahoo.com

Website: www.myphuoc.mamnon.com