Thứ sáu, 19/3/2010, 08h03

Trường ngoài công lập cần cung cấp thông tin chính xác

Tại buổi họp hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập vào sáng 15-3, ông Nguyễn Đình Thái Châu, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chánh Sở GD-ĐT TP.HCM đã nhấn mạnh: “Trường ngoài công lập cần cung cấp thông tin chính xác, không được quảng cáo sai thực tế”.
Không thể phủ nhận sự đóng góp của hệ trường ngoài công lập trong việc tiếp nhận số lượng học sinh và bổ sung vào thành tích của ngành GD-ĐT thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường do đặt nặng chuyện kinh doanh nên đã có những lời rao hay quảng cáo chưa đúng sự thật gây ngộ nhận đối với những phụ huynh và học sinh có nguyện vọng học trường ngoài công lập. Cụ thể có trường, cơ sở toàn vay mượn, mở nhiều chi nhánh rất nhỏ, chưa đảm bảo tiêu chuẩn của một trường học. Thậm chí có trường, cơ sở không có được một sân chơi nhưng quảng cáo trường rất đồ sộ và hiện đại, với trang thiết bị phục vụ dạy học rất mới. Sân chơi thoáng mát với vườn cây, sân cỏ rộng làm phụ huynh bị “mắc lừa”. Khi biết bị lừa, phụ huynh xin rút hồ sơ cho con, trường lại gây khó không cho rút. Cũng có trường bày ra chuyện học hè và thu cả tiền cơ sở vật chất. Do hiểu được thực chất nhà trường, nhiều phụ huynh nộp tiền ngày hôm trước, ngày hôm sau xin lấy lại nhà trường cũng không chịu trả dù con em họ chưa một lần bước vào lớp? Chính từ cơ sở trường lớp vay mượn nên đã có ít nhất hai trường để xảy ra chuyện đòi lại mặt bằng của bên cho thuê dẫn đến khiếu kiện gây thiệt hại cho học sinh. Những việc này ít nhiều làm xấu đi hình ảnh trường ngoài công lập, gây bất bình không riêng trong phụ huynh mà cả cộng đồng xã hội lẫn trong ngành GD-ĐT.
Tính đến thời điểm này, TP.HCM đã có 66 trường THPT ngoài công lập – một con số không nhỏ. Năm học 2009-2010, tờ giới thiệu thông tin chi tiết các trường THPT của Sở GD-ĐT TP.HCM gửi đến toàn thể phụ huynh học sinh lớp 9 của thành phố thiếu vắng rất nhiều địa chỉ trường THPT ngoài công lập. Điều này làm cho không ít phụ huynh đã “hối hận” khi xin cho con vào một trường thực chất không đúng như quảng cáo của họ trên báo đài. Bà Lê Thị Xuân (ngụ Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc) sau khi xin rút lại tiền học phí cho con tại trường THPT dân lập B. đã bức xúc nói: “Tôi ở tỉnh nên chỉ biết thông tin dựa vào quảng cáo trên đài truyền hình, họ quảng cáo trường rất to, phòng học có gắn máy lạnh, trang bị hiện đại, có chỗ nội trú tiện nghi… Nhưng khi vào học, con tôi mới biết đó chỉ là những căn nhà thuê chật chội, nóng bức. Tôi rất mong Nhà nước cần có biện pháp mạnh với những quảng cáo sai sự thật”. Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Nam có lần trao đổi: “Chúng tôi nhận khá nhiều đơn của phụ huynh về việc khiếu nại một số trường THPT ngoài công lập trong việc cơ sở vật chất không đúng với lời quảng cáo; thu tiền quá cao…”.
Chuẩn bị thông tin cho việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2010-2011, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các trường ngoài công lập báo cáo một số chi tiết phục vụ cho trang thông tin gửi đến phụ huynh, nhưng vẫn còn không ít trường lờ… đi chuyện này. Tại buổi họp hiệu trưởng các trường ngoài công lập, ông Nguyễn Đình Thái Châu đã nêu tên cụ thể những trường này.
T.T.Q