Thứ ba, 23/6/2009, 11h06

Trường Quốc tế Ngôi Sao Nhỏ - Hòa nhập nhưng không hòa tan

Th.S Giáo dục Tiểu học Huỳnh Đình Chiểu - Hiệu trưởng

Sau loạt bài phản ánh về Trường Tiểu học Quốc tế Ngôi Sao Nhỏ trên Báo Giáo dục TP.HCM, chúng tôi nhận được sự phản hồi của một số độc giả mong muốn biết rõ thêm về ngôi trường này. Theo đó, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Khải Tú - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư giáo dục Ngân Hiệp (đơn vị trực tiếp đầu tư Trường Ngôi Sao Nhỏ) và Th.S Giáo dục Tiểu học Huỳnh Đình Chiểu - Hiệu trưởng Nhà trường.

* Chào ông, ông có thể cho biết Ngôi Sao Nhỏ được thành lập và hoạt động theo hình thức nào?

- Ông Trần Thanh Khải Tú: Khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập toàn cầu, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến tiến trình sánh vai cùng các cường quốc. Vì thế, vai trò của giáo dục luôn được xem là quốc sách. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, trong đó Công ty Ngân Hiệp đặc biệt quan tâm đến đầu tư giáo dục nhằm góp phần mang đến một giải pháp giáo dục tiên tiến, phù hợp với mục tiêu phát triển của xã hội trong tương lai gần. Đặc biệt, lợi nhuận có được, Công ty sẽ tái đầu tư theo 3 kênh sau đây: Tái đầu tư trang thiết bị để học sinh của Trường được thụ hưởng các lợi ích tốt nhất; Nâng cao thu nhập cho đội ngũ giáo viên, đào tạo và huấn luyện các kỹ năng dạy học; Thành lập phòng nghiên cứu và phát triển giáo dục nhằm áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, phù hợp và mang lại các kết quả tốt nhất. Trên cơ sở đó, Trường Ngôi Sao Nhỏ được thành lập theo mô hình tiểu học tư thục với giá trị đầu tư giai đoạn một ước tính 2 triệu USD, không kể giá trị đất.

* Theo ông để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện thì các đơn vị giáo dục nói chung, Ngôi Sao Nhỏ nói riêng cần chuẩn bị những gì?
- Th.S Huỳnh Đình Chiểu: Tập thể BGH, GV Nhà trường luôn tâm niệm: cấp tiểu học là viên gạch đầu tiên hình thành nền tảng tri thức đồng thời cũng là giai đoạn có sức ảnh hưởng lớn nhất tới việc hình thành nhân cách của trẻ. Vì vậy, ngay từ buổi đầu thành lập, Nhà trường đã chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện, với các công cụ hỗ trợ tiên tiến để thúc đẩy quá trình phát triển của học sinh, hướng đến sự toàn diện cả về nhân cách, tri thức lẫn thể chất. Hiện nay, Ngôi Sao Nhỏ đã xây dựng được hệ thống trang thiết bị khang trang, môi trường xanh - sạch - đẹp - hiện đại - thân thiện đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi - học tập của đông đảo học sinh. Bên cạnh những dãy phòng học rộng, thoáng (60m²); các tiêu chí về ánh sáng, bàn, ghế, dụng cụ học tập… theo đúng tiêu chuẩn quốc tế dành cho cấp tiểu học, Ngôi Sao Nhỏ còn xây dựng đội ngũ giáo viên theo tiêu chí “...Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương..." để góp phần tạo môi trường học tập thân thiện, hiệu quả. Đặc biệt, qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa đa dạng và bổ ích, học sinh sẽ được rèn luyện các kỹ năng, tư duy; khả năng lãnh đạo, trình bày, làm việc theo nhóm…

Ngoài ra, Ngôi Sao Nhỏ quan tâm sâu sát đến từng học sinh, duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa Nhà trường và gia đình. Việc liên lạc giữa Nhà trường - gia đình được Ngôi Sao Nhỏ “số hóa” bằng hệ thống website tương tác cho phép phụ huynh nắm bắt thông tin về tình hình học tập của con em mình một cách nhanh chóng.

* Chương trình đào tạo, quan điểm giáo dục của Nhà trường có gì khác biệt so với các đơn vị khác, thưa ông?

- “Hòa nhập nhưng không hòa tan” là quan điểm giáo dục của Ngôi Sao Nhỏ. Trong quá trình hội nhập đòi hỏi phải có những điểm chung, phải giao lưu, học hỏi cái mới, nhưng đồng thời phải giữ gìn cái riêng, bản sắc đặc trưng không thể pha lẫn… mới tạo ra các giá trị vô song. Chúng tôi nghĩ rằng, đảm bảo sự thành đạt cho tương lai Việt là trách nhiệm của toàn xã hội và phải được hoạch định ngay từ bây giờ - ở cấp tiểu học! Vì vậy, song song với các buổi học chính khóa theo chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam, chương trình quốc tế, chương trình tự chọn, Ngôi Sao Nhỏ còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu với các đơn vị giáo dục trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho các em tự tin hòa nhập, thực hành các kỹ năng đã được học, giao lưu với các nền văn hóa khác nhau…

* Trình độ Anh ngữ vượt trội có phải là một trong những mặt mạnh của Ngôi Sao Nhỏ?

- Đúng vậy! Anh ngữ vốn được xem là công cụ hỗ trợ không thể thiếu trong thời kỳ hội nhập. Nhận thức được điều đó, Ngôi Sao Nhỏ đã xây dựng chương trình một cách khoa học, chuẩn bị nền tảng ngoại ngữ vững chắc cho học sinh. Hiện nay, Nhà trường có hệ thống giáo trình sinh động, vui nhộn được thiết kế theo chuẩn Cambridge ESOL; đội ngũ giáo viên bản xứ tận tâm… giúp các em vận dụng thành thạo Anh ngữ như ngôn ngữ thứ hai.

* “Dạy học cá thể” là phương pháp Nhà trường đang áp dụng?

- Ngôi Sao Nhỏ giúp học sinh tự tin, năng động và sáng tạo trong học tập bằng cách vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tiên tiến như: học tập tương tác, học tập hợp tác, học theo dự án… “Dạy học cá thể” là một trong những phương pháp mà Nhà trường áp dụng. Có thể hiểu “dạy học cá thể” là dạy cho từng học sinh, lấy học sinh làm trung tâm. Trong quá trình giảng dạy, Ngôi Sao Nhỏ luôn quan tâm đến từng học sinh, có những biện pháp phù hợp tác động đến từng học sinh. Và để các phương pháp giảng dạy mang lại hiệu quả cao, Ngôi Sao Nhỏ đảm bảo sĩ số 15-20 HS/lớp.

* Định hướng của Nhà trường trong tương lai?

- Trong năm học 2009-2010, Trường sẽ tuyển học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc. Đây là một năm học quan trọng đối với Nhà trường vì nó sẽ mở ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý cũng như giảng dạy. Điều đó sẽ giúp Ngôi Sao Nhỏ ngày cành hoàn thiện về mọi mặt, vững bước, hướng đến xây dựng thành tập đoàn giáo dục.

* Xin cám ơn ông!

N.Thắng