Thứ ba, 21/3/2017, 22h46

Trường Tenlơman kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống

Một tiết mục văn nghệ do học sinh biểu diễn

Ngày 19-3, Trường THPT Tenlơman (Ernst-Thalmann, TP.HCM) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống của trường (19-3-1950/19-3-2017). Cách đây 67 năm, đúng vào ngày 19-3-1950, tại sân Trường THPT Telơman đã diễn ra cuộc mít tinh của tầng lớp thợ thuyền công nhân do luật sư Nguyễn Hữu Thọ tổ chức đã tạo nên làn sóng đấu tranh chính trị mạnh mẽ nhằm chống lại những chính sách bất công của thực dân Pháp. Từ đó, nhà trường lấy ngày 19-3 hàng năm làm ngày truyền thống của trường. Tại buổi lễ, gần 2.000 giáo viên và học sinh nhà trường cùng nhau tái hiện lại những sự kiện hào hùng của dân tộc qua những câu chuyện kể, sân khấu hóa lịch sử nhằm nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ về những hy sinh xương máu của các bậc cha anh… Trước đó, nhà trường đã tổ chức một số hoạt động chào mừng như: thi thử tài nhạc kịch, giai điệu tuổi trẻ, trang trí và nuôi heo đất, vẽ tranh, thi đua thực hiện tiết học tốt... Dịp này, các cựu học sinh của trường đã tặng 40 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho những học sinh vượt khó học giỏi.

Phan Ngọc Quang