Thứ tư, 27/8/2008, 09h50

Trường TH Bình Mỹ: Đoàn kết một lòng xóa bỏ tình trạng học sinh bỏ học

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Tập thể CB-GV-CNV trường TH Bình MỹNhắc đến cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM; người dân trên địa bàn cũng như trong ngành giáo dục nghĩ ngay đến cô hiệu trưởng suốt ngày “ôm” những đề án làm sao để thu hút sự ham học của học sinh (HS), làm sao để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học nửa chừng?...

Nằm tọa lạc tại một xã vùng sâu của huyện Củ Chi, Trường Tiểu học Bình Mỹ là một trong những ngôi trường TH trên địa bàn huyện đứng trước vấn nạn: Tỉ lệ HS đạt tiêu chuẩn lên lớp không cao; các bậc phụ huynh vì vấn đề cơm áo gạo tiền nên không thể lo nổi cho HS đến trường, vì vậy tỉ lệ HS bỏ học ngày càng nhiều… Đứng trước thực trạng đó, cô Vân luôn trăn trở với mục tiêu: phải tìm mọi cách tạo điều kiện cho HS được đến trường, đồng thời cũng kích thích sự ham học trở lại của HS. Và những trăn trở đó đã được cô cùng tập thể CB-GV Nhà Trường giải quyết một cách triệt để với chương trình: Hỗ trợ kinh phí cho HS được đến trường. Nhằm chia sẻ về kinh nghiệm trong quản lý và triển khai chương trình này, Báo Giáo dục TP.HCM đã có buổi trò chuyện thân mật với cô Nguyễn Thị Hồng Vân - Hiệu trưởng Nhà trường.

“Điều dễ nhận thấy tại Trường Tiểu học Bình Mỹ là một tập thể CB-GV yêu nghề; có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao”, ông Cao Minh Khánh - GĐ Khu biệt thự Tuyết Anh nhận xét.

* Chào cô, cô nhận định thế nào về chương trình “Hỗ trợ kinh phí cho HS được đến trường” mà Nhà trường đã thực hiện từ 3 năm qua?

- Cô Nguyễn Thị Hồng Vân: Tôi hiểu được các bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con em được đến trường, được học lấy con chữ làm hành trang tương lai; song mong muốn đó không phải ai cũng làm được. Để có được thành tích 3 năm nay không có HS bỏ học này, phải kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình của các ban ngành, phòng giáo dục, sự nhiệt tình ủng hộ của tập thể CB-GV Nhà trường (100% đạt trình độ chuyên môn khá giỏi - PV); đặc biệt là sự ủng hộ vật chất và tinh thần của các mạnh thường quân để giúp các em HS chắp cánh ước mơ đến trường…

* Cụ thể của chương trình này ra sao, thưa cô?

Trường Bình Mỹ nhận quà từ mạnh thường quân- Thời gian qua, Nhà trường đã tạo được sự tin tưởng và tín nhiệm của nhân dân với công tác giáo dục. Từ đó đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương và các mạnh thường quân. Cụ thể, trong năm học 2007-2008, Nhà trường đã nhận được sự giúp đỡ của các đơn vị nhằm đóng góp các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học như: Nhà hàng CLB Hồ Bơi Rạch Dứa hỗ trợ 12 triệu đồng trang bị góc vui chơi cho HS; Biệt thự Tuyết Anh hỗ trợ 10 triệu đồng mua sắm trang thiết bị dạy học và 40 suất học bổng khuyến khích học tập…

* Những chương trình thu hút sự ham học trở lại của HS không chỉ dừng lại ở thành tích 3 năm liền không có HS bỏ học?

- Không chỉ có thành tích 3 năm liền không có HS bỏ học, thời gian qua nhờ sự động viên của các thầy cô, tỉ lệ HS đạt thành quả cao trong học tập không ngừng tăng lên. Theo thống kê, năm học 2008-2009 toàn trường có 19,8% HS đạt loại giỏi; 35% HS đạt loại khá; tổng số HS lên lớp thẳng là 100%; Tỉ lệ HS hoàn thành chương trình bậc TH là 100%; hiệu suất đào tạo đạt 96,3%. Để gặt hái được thành tích này, phải kể đến sự đoàn kết, nhất trí và hết lòng tận tâm vì công việc của tập thể CBGV

Nhà trường.

* Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2008-2009 là gì, thưa cô?

- Thời gian qua, Trường đã từng bước xây dựng trường theo mục tiêu đạt chuẩn quốc gia, đến nay đã đạt 4/5 chuẩn theo quy định. Tuy hiện tại Trường đã có khu vui chơi, hệ thống nước sạch cho HS nhưng CSVC còn rất thiếu thốn; vì vậy Nhà trường đang cố gắng tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và xã hội để xây dựng môi trường học tập tốt hơn cho các em HS.

Đăng Trình (thực hiện)