Thứ ba, 16/11/2010, 09h11

Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Đơn vị điển hình trong công tác xã hội hóa giáo dục

“Để đạt mục tiêu giáo dục các em HS trở thành con người toàn diện, bên cạnh việc đầu tư cho việc giảng dạy và học tập, chúng tôi còn chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa nhất là hoạt động thể dục thể thao nhằm giáo dục kỹ năng sống cho các em…” - Th.S Trần Ái Việt - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt, mở đầu câu chuyện về quá trình hình thành và phát triển của trường.
Được thành lập theo quyết định số 63 của UBND Q.7, TP.HCM (ngày 10/7/2007), Trường THCS Hoàng Quốc Việt được biết đến là một đơn vị điển hình trong công tác xã hội hóa giáo dục. Tuy tuổi đời còn khá non trẻ, thế nhưng Nhà trường nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình với những thành tích nổi trội như: Tỉ lệ HS đậu vào trường THPT chuyên đứng nhì quận và tỉ lệ HS vào lớp 10 trường công lập cao nhất quận (91,7%). Đặc biệt, Trường THCS Hoàng Quốc Việt còn được biết đến là một trong những đơn vị có phong trào thể dục thể thao mạnh cấp thành phố.

Lãnh đạo UBND Q.7, Phòng GD cùng BGH Nhà trường

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Với mục tiêu cao nhất là “Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập”, Trường THCS Hoàng Quốc Việt đã tạo mọi điều kiện để việc dạy và học của cả thầy lẫn trò được tiến triển thuận lợi. Để làm được điều này, ngoài việc đầu tư CSVC hiện đại: Một khuôn viên trường sạch sẽ, rộng rãi và thoáng mát; Các phòng học được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh để giảng dạy, phòng vi tính, phòng chức năng, phòng y tế đạt chuẩn, phòng thí nghiệm và thực hành các bộ môn lý hóa sinh được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại: màn hình LCD, máy chiếu Projector… Nhà trường còn tạo điều kiện để GV tham gia các lớp tập huấn của Phòng GD quận, các lớp chuyên đề để nâng cao nghiệp vụ sư phạm. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của Nhà trường ngày một nâng cao. Theo thống kê, năm học 2009-2010 vừa qua, Trường đã đạt nhiều thành tích mổi bật như:
Về đội ngũ GV: 2 GV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua (CSTĐ) cấp TP, 15 GV đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 20 GV giỏi cấp Quận và 3 GV vào vòng chung kết cuộc thi “Viên phấn vàng”.
Về thành tích các em HS: Có 9 HS đạt giỏi cấp TP (2 giải I, 1 giải II và 6 giải III), 7 HS đậu vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa, dẫn đầu quận về tỉ lệ HS đậu lớp 10 công lập (1 thủ khoa vào trường Ngô Quyền).
Chia sẻ về những thành quả nổi bật trên, Th.S Trần Ái Việt, tự hào: “Chúng tôi mong muốn giáo dục các em trước hết là học làm người có ích. Có ích cho xã hội, cho gia đình và cho chính bản thân các em. Chính vì vậy, tuy mới thành lập 3 năm, thế nhưng Trường THCS Hoàng Quốc Việt bằng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể thầy và trò, đã có bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng dạy và học. Xứng đáng với sự tin tưởng của đông đảo quý PHHS; đặc biệt là sự kỳ vọng của các cấp, ban ngành trên địa bàn Q.7 về một ngôi trường năng động và chất lượng”.
Học tập song song với rèn luyện sức khỏe
Song song với việc đảm bảo môi trường học tập tốt nhất dành cho các em HS, Nhà trường cũng luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của các em thông qua việc thường xuyên tổ chức các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ - TDTT, các hoạt động ngoại khóa để giáo dục sức khỏe, tạo môi trường học đường thân thiện cho các em HS. Đặc biệt, với nhận thức TDTT có vai trò rất lớn trong việc hoàn thiện nhân cách các em HS; Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với hội PHHS để xây dựng phong trào TDTT của trường. Theo đó, Trường đã xây dựng nhiều công trình TDTT như: Sân bóng đá mini, Sân bóng rổ và nơi tập luyện, xây dựng đường chạy dài… Đồng thời, trường cũng mở ra các câu lạc bộ nhằm tạo sân chơi và rèn luyện cho các em như: CLB điền kinh, CLB bóng đá, CLB bóng ném, cờ vua, cờ tướng.
Nhờ đẩy mạnh phong trào TDTT trong toàn trường, thu hút sự tham gia rèn luyện và học tập của đông đảo GV, HS. Thế nên, trong các phong trào TDTT do Sở GD&ĐT kết hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức, Trường THCS Hoàng Quốc Việt đã gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào: Bằng khen của UBND TP về phong trào TDTT; đạt 138 huy chương cấp quận về phong trào TDTT (46 HCV, 32 HCB và 60 HCĐ); đạt 31 huy chương cấp TP (16 HCV, 7 HCB và 8 HCĐ); đạt giải nhất cấp thành phố về phong trào TDTT trong khối các quận; huyện mới…
Văn Vinh