Thứ hai, 19/10/2009, 08h10

Trường THCS Kim Đồng, TP.HCM: Đơn vị tiêu biểu của ngành giáo dục quận 5

Cách đây 8 năm, Trường THCS Kim Đồng được xếp mức thi đua chỉ ở mức trung bình và là địa bàn “trắng” không có học sinh giỏi. Thế nhưng nhờ bước đi đúng đắn, đến nay Trường đã vươn lên trở thành một “gương mặt” đại diện của ngành GD quận 5 với thành tích nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Tiên tiến cấp Thành phố…

Thầy Trần Lung - Hiệu trưởng

Hôm chúng tôi đến thăm Trường THCS Kim Đồng thì gặp dịp BGH và các thầy cô đang tổ chức họp đánh giá bước đầu việc triển khai các cuộc vận động “Hai không”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, và cuộc vận động “Mỗi thầy cô là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” do Bộ GD&ĐT phát động. Đăc biệt là việc triển khai chỉ thị của Sở GD&ĐT TP.HCM với chủ đề “Năm học đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” và “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về những “bí quyết” để giúp cho công tác quản lý đạt hiệu quả, thầy Trần Lung - Hiệu trưởng Nhà trường, bật mí: “Trong suốt nhiều năm qua, để đáp ứng được quy mô, chất lượng phù hợp với việc đào tạo của từng giai đoạn, Nhà trường luôn xác định vấn đề cơ bản và quyết định chất lượng giáo dục là đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ cho các hoạt động giáo dục. Nhờ vậy, từ một đơn vị “trắng”HSG, đến nay chất lượng đào tạo của Nhà trường không ngừng tăng lên…”.
Thật vậy, sau 8 năm thực hiện đổi mới, Trường THCS Kim Đồng đã có nhiều giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp quận, cấp thành phố; nhiều cán bộ quản lí và giáo viên được công nhận chiến sĩ thi đua các cấp… Bên cạnh đó, tỉ lệ HS giỏi cấp Quận, cấp TP không ngừng tăng. Minh chứng cho điều này là những kết quả mà trường gặt hái trong niên học 2008-2009 với nhiều thành tích như: Nằm trong top 3 tất cả các phong trào; 20 CSTĐ cấp Quận; 5 CSTĐ cấp cao; 3 CBQL đạt bằng khen của Bộ GD&ĐT; riêng thầy hiệu trưởng Trần Lung đạt bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; Trường được cờ thi đua cấp Quận; Chi bộ, Công đoàn trong sạch, vững mạnh… Đặc biệt, Trường liên tục giữ vững và phát huy danh hiệu Trường tiên tiến cấp thành phố; góp phần vào thành tích chung của ngành GD TP.HCM trong việc thực hiện cuộc vận động “Hai không” năm học 2008-2009… 

Hội đồng sư phạm Trường THCS Kim Đồng

Nhận định chung về những nguyên nhân làm nên thành tích đó, thầy Trần Lung, tự hào: “Bề dày truyền thống của Nhà trường được dệt nên bởi những thành tích trong giảng dạy và học tập của các thế hệ thày và trò. Trong vườn hoa rực rỡ sắc màu của sự nghiệp GD& ĐT ngành GD Q.5 nói chung và của cả TP.HCM nói riêng, Trường THCS Kim Đồng đã góp một sắc màu tươi thắm. Đó là thành tích: 56 HS giỏi cấp Quận, 22 HS giỏi cấp TP. Bên cạnh đó, nhiều học sinh của trường vinh dự đỗ nhiều trường trong “top” THPT của TP như: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền…”. Được biết, trong niên học 2009-2010, tập thể CB-GV và HS Trường THCS Kim Đồng đang phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu như: Hiệu suất đào tạo đạt từ 92 đến 95%, đỗ TN THCS đạt 100%; tỉ lệ HS khá giỏi đạt 75% trở lên; tỉ lệ HS đỗ vào lớp 10 công lập và CLTCTC 92%, dao động trong vị trí nhất nhì khối THCS Q.5. Đặc biệt, phấn đấu đủ chuẩn đề nghị Huân chương lao động hạng III cho cá nhân hoặc tập thể vào cuối năm 2009-2010… “Tôi tin rằng, với công tác quản lý thuần túy, đi sâu đi sát tâm tư nguyện vọng của từng HS sẽ giúp Trường Kim Đồng gặt hái được những chỉ tiêu trên một cách toàn vẹn” - thầy Lung, bộc bạch.
Với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, kiên trì, bền bỉ, phấn đấu của tập thể cán bộ - giáo viên - học sinh, cùng với sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, Phòng GD&ĐT; tin rằng, Trường THCS Kim Đồng sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang của Nhà trường, trở thành đơn vị điển hình của ngành giáo dục quận 5; góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục chung của toàn thành phố…
NHƯ TRÍ