Thứ hai, 19/11/2012, 09h11

Trường THCS Lê Anh Xuân: Điểm sáng ngành giáo dục quận Tân Phú sau 10 năm xây dựng và phát triển

Nhìn “cơ ngơi” khang trang hôm nay của Trường THCS Lê Anh Xuân thuộc phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú với khuôn viên rộng 6.912m2, gồm 40 phòng học và các phòng chức năng (Thư viện - Thiết bị; 3 phòng thí nghiệm; 2 phòng nghe nhìn; 3 phòng vi tính; một số công trình phụ…) ít ai biết rằng vào những ngày mới thành lập (tháng 9/2002) trường gặp không biết bao khó khăn khi phải “ở nhờ, ở đậu” tại cơ sở của trường tiểu học Huỳnh Văn Chính để hoạt động.
Tuy vậy trường vẫn cố gắng vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ những năm học ấy, đồng thời phấn đấu tạo dựng nên một môi trường “giáo dục toàn diện” như hôm nay để trở thành đơn vị được sự tín nhiệm cao của phụ huynh học sinh.

Cô Phạm Thị Tuyết Nhung (HT) thứ 2 từ phải qua nhận bằng khen đơn vị suất sắc của UBND TP

Thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ
Xác định xuất phát điểm của trường khá thấp, cộng với đời sống người dân trên địa bàn chưa cao, vì vậy ngay từ đầu Lãnh đạo UBND, Phòng GD&ĐT Quận Tân Phú cùng nhà trường xác định phải thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ quan trọng đó là vừa làm tốt công tác giảng dạy vừa đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất sao cho đảm bảo yêu cầu dạy và học với mục đích tất cả vì học sinh thân yêu. Bên cạnh đó, việc xây dựng đội ngũ giáo viên cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm vì “muốn trò học tốt thì thầy phải dạy tốt”. Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới của giáo dục. Đến nay, đội ngũ CB-GV nhà trường đã là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, có trình độ chính trị, chuyên môn cao, có nghiệp vụ sư phạm và năng động sáng tạo trong giảng dạy với tỉ lệ 83,2% giáo viên đạt loại giỏi, 15,1% đạt loại khá. 100% giáo viên đều đạt chuẩn và 75,6% trên chuẩn, nhiều giáo viên của trường còn đạt giải cao khi tham gia các hội thi của quận, phường như: 8 giáo viên đạt giải Hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận năm học 2011-2012; 2 giáo viên đạt giải Hội thi Thiết kế sản phẩm có ứng dụng CNTT, giải nhất Hội thi Tuyên truyền viên An toàn giao thông…
Cùng với việc nâng cao trình độ nghiệp vụ của giáo viên, nhà trường chú trọng công tác giáo dục tri thức và đạo đức cho học sinh, phối hợp tốt 3 môi trường: “Nhà trường - gia đình - xã hội”, kết hợp “Dạy chữ đi đôi với dạy người”, coi trọng giáo dục truyền thống, đạo đức nhưng vẫn phát huy năng lực sáng tạo, ý thức tự học của học sinh. Đồng thời tăng cường các hoạt động thực hành và giáo dục toàn diện, tăng cường chương trình tiếng Anh theo hướng dẫn mới, giảng dạy tin học cho 100% học sinh, đẩy mạnh bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu... giúp học sinh tham gia tích cực vào quá trình học, có phương pháp học tập phù hợp với từng bộ môn. Chính những nỗ lực ấy của thầy và trò đã được đền đáp xứng đáng bằng những kết quả cao ở mỗi năm học như: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp của trường năm nào cũng đạt 100%, học sinh vào lớp 10 công lập đạt tỉ lệ từ 88% đến trên 90%; số lượng học sinh giỏi cấp quận, thành phố được giữ vững và tăng đều mỗi năm. Ngoài ra, Trường còn dành được 2 giải cấp quốc gia khác là Huy chương vàng Taewondo và giải nhì Tin học không chuyên trong năm học vừa qua.
Thành quả đáng tự hào
“Bên cạnh truyền thống vượt khó dạy tốt, học giỏi, trường cũng là một trong những đơn vị có hoạt động tốt về phong trào Đoàn Đội và ngoại khóa của khối THCS. Không chỉ tập trung vào hoạt động then chốt là dạy và học, trường thường xuyên quan tâm đến các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tham gia tích cực các hoạt động phong trào như: Tổ chức tuyên truyền pháp luật, hội thi tìm hiểu truyền thống nhà trường, văn hay chữ tốt, sức khoẻ sinh sản trẻ vị thành niên… Tổ chức các hội trại truyền thống, đưa các em đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử… Thông qua những hoạt động trên đã giúp các em cảm thấy thoải mái sau những giờ học căng thẳng, đồng thời bồi đắp cho các em tình yêu quê hương, đất nước, yêu cuộc sống, có ý thức tu dưỡng phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, hình thành và phát triển nhân cách của mỗi học sinh” Cô Phạm Thị Tuyết Nhung - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tập thể CB-GV-CNV trường THCS Lê Anh Xuân cũng đều thể hiện sự đồng lòng, chung sức trong các hoạt động chung của nhà trường. Nhờ đó, 10 năm qua trường đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý: liên tục 8 năm từ năm học 2004 - 2005 đến nay được UBND TP.HCM công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, Bộ GD-ĐT tặng bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009; UBND TPHCM tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2010-2011; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010-2011 và vinh dự được ngành GD-ĐT TP.HCM tặng Cờ truyền thống kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển, nhận Cờ thi đua xuất sắc của thành phố liên tiếp lần thứ 2 trong năm học 2011-2012.
Với những thành quả đã có, với ý chí quyết tâm của tập thể CB-GV-CNV. Tin rằng, ngôi trường THCS Lê Anh Xuân sẽ tiếp tục phát huy những thành quả gặt hái được và mở ra một kỳ vọng mới, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” của giáo dục quận nhà nói riêng và thành phố nói chung, cũng như sự tin tưởng của các bậc phụ huynh và ước mơ, tâm nguyện của giáo viên, học sinh nhà trường.
Văn Vinh