Thứ sáu, 25/7/2008, 10h10

Trường THCS Lý Tự Trọng: Tương lai học sinh là mục tiêu phấn đấu của Nhà trường

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Với hiệu suất đào tạo, tỷ lệ lên lớp, thi đậu tốt nghiệp, đậu vào các trường chuyên,trường công lập danh tiếng trên địa bàn TP.HCM luôn đạt ở mức cao… từ lâu, Trường THCS Lý Tự Trọng đã trở thành một địa chỉ quen thuộc không chỉ với các em học sinh ở TP.HCM mà cả với học sinh  các tỉnh…

Thật vậy, bên cạnh cơ sở vật chất luôn được chăm lo tu bổ, trang thiết bị giảng dạy và học tập hiện đại được “tin học hóa” với nhiều máy móc hiện đại như: máy chiếu đa năng, máy chiếu Over - Had, phòng lab, vi tính nối mạng… giúp các em tiếp cận tri thức một cách toàn diện. Nhà trường còn có một đội ngũ sư phạm giàu nhiệt huyết cũng như kinh nghiệm, thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ, các lớp bồi dưỡng chính trị do phòng GD Q. Gò Vấp tổ chức. Theo thống kê hiện nay, toàn trường có 18 GV đạt chuẩn và 47 GV trên chuẩn (tỉ lệ 72,3%). Từ các thầy cô trong BGH Nhà trường cho tới các thầy, cô trực tiếp giảng dạy và quản nhiệm của trường, ai cũng luôn cố gắng không mệt mỏi vì kết quả học tập, rèn luyện của các em.

Hàng năm nhà trường đều dành một khoản kinh phí khá lớn đầu tư cho môi trường học tập. Các phòng học đều rộng rãi, thoáng mát, hệ thống ánh sáng đạt tiêu chuẩn. Phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính, thư viện đầy đủ máy móc thiết bị và đa dạng về đầu sách. Các phòng học đều được trang bị hệ thống âm thanh nhằm tạo điều kiện cho việc học tập và giảng dạy của quý thầy cô, các em HS. Để có được cơ sở vật chất như thế này, đội ngũ sư phạm nhà trường đã phải tính toán các khoản thu, chi sao cho hợp lý, hiệu quả để phục vụ các em học tập một cách tốt  nhất. Đây cũng là một lý do tạo điều kiện cho các em HS chăm lo học tập tốt hơn và tỉ lệ 65,5% HS Nhà trường đạt thành tích khá giỏi là phần thưởng xứng đáng dành cho tập thể quý thầy cô và các em HS Trường THCS Lý Tự Trọng.

Tiếp tục nâng cao việc đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông THCS một cách hiệu quả nhất; nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên và thành tích học tập của HS; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Sống có trách nhiệm”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; giáo dục HS có động cơ học tập đúng, học thực chất để trưởng thành… Đó là những cam kết mà BGH và tập thể thầy cô Trường THCS Lý Tự Trọng đang nỗ lực phấn đấu cho tương lai của các em HS”, Cô Phan Thị Phụng - Hiệu trưởng Nhà trường, tâm sự.

Thiên Phương