Thứ năm, 16/11/2017, 14h47

Trường THCS Nguyễn Du - Q.Gò Vấp: Góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố

Trưng THCS Nguyn Du thành lp năm 1992, hin ta lc ti s 119 đưng Thng Nht, P.11, Q.Gò Vp, TP.HCM.

Tp th sư phm nhà trưng

Suốt 25 năm hình thành, phát triển, Trường THCS Nguyễn Du là một cơ sở giáo dục nhiều năm liền đạt thành tích cao trong công tác giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục chuyên sâu - đào tạo, bồi dưỡng HS giỏi cấp TP, cấp Quốc gia, trở thành niềm tự hào, tin yêu trong lòng phụ huynh, HS, xã hội.

Suốt 24 năm qua, tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS luôn đạt 100%, trong đó tỷ lệ xếp loại khá, giỏi trên 90%; Tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 THPT, THPT chuyên, Phổ thông năng khiếu luôn đạt trên 95%. Nhà trường luôn giữ vững thành tích dẫn đầu TP về công tác phát hiện, bồi dưỡng HS giỏi. Luôn là đơn vị dẫn đầu của quận về công tác xã hội hóa giáo dục, Đoàn - Đội, thể dục thể thao, văn nghệ, hoạt động xã hội, dạy kỹ năng sống, tham quan dã ngoại, giao lưu với các trường bạn trong và ngoài nước. Các đoàn thể của trường như: Chi bộ, công đoàn, chi đoàn, liên đội thiếu niên tiền phong luôn được đánh giá xuất sắc.

Với những thành tích đạt được, Trường THCS Nguyễn Du vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của lãnh đạo các cấp: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ GD-ĐT khen tặng “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cả nước”, cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND TP.HCM. Đặc biệt, năm học vừa qua, nhà trường tiếp tục vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Để có được kết quả trên, đội ngũ CB-GV-NV và HS Trường THCS Nguyễn Du đã không ngừng phấn đấu, phát huy các mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn, ra sức “thi đua dạy tốt học tốt”. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của đảng bộ, chính quyền địa phương, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp, sự ủng hộ của phụ huynh HS và nhà trường đã tranh thủ huy động được các nguồn lực vào thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục tại đơn vị.

Theo thầy Nguyễn Hồng Đức, Hiệu trưởng nhà trường: “Suốt 25 năm phát triển, để có được những kết quả giáo dục nổi bật, nhà trường đã trải qua không ít khó khăn, thuận lợi. Tuy nhiên, với nhiệt huyết cháy bỏng, ý chí kiên định, tập thể sư phạm của nhà trường đã không ngừng vươn lên, cống hiến”.

Minh chứng cho thấy, thế hệ HS Trường THCS Nguyễn Du hôm nay đã và đang phát huy truyền thống của các anh chị đi trước, tiếp tục làm nên những thành quả tốt đẹp. Bao lớp HS đã trưởng thành, bằng trí tuệ, khát vọng của mình góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Nhiều HS đã tốt nghiệp hoặc đang học tại các trường ĐH hàng đầu ở các nước: Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Singapore... và giờ đây đã thành công, thành danh trên nhiều lĩnh vực. Từ khắp nơi, các em HS đã trở về, vẫn nguyên vẹn tình yêu với ngôi trường thời thơ ấu, muốn được góp mình vào sự đi lên của ngôi trường trước vận hội mới đang mở ra đầy hứa hẹn. Điều đó khẳng định thêm lần nữa: 25 năm phấn đấu không ngừng, Trường THCS Nguyễn Du đã làm tốt nhiệm vụ được giao: Góp phần vào việc tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố, đất nước.

Với những thành tích đạt được, cùng với sự quan tâm, kỳ vọng của nhân dân Gò Vấp, thầy Nguyễn Hồng Đức cho biết: “Trường THCS Nguyễn Du sẽ ngày càng phát triển, hoàn thành tốt nhất sứ mệnh của mình. Với phương châm “Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”; “Lấy giáo dục đạo đức làm gốc, giáo dục toàn diện làm nền, giáo dục chuyên sâu làm mũi nhọn”; “Thương hiệu Nguyễn Du” sẽ ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến sự nghiệp giáo dục TP và cả nước. Nhiệm vụ còn nặng nề nhưng rất vẻ vang, Trường THCS Nguyễn Du sẽ tiếp tục tiến về phía trước, vượt lên chính mình, ghi thêm nhiều mốc son chói lọi, đáp ứng niềm tin yêu của phụ huynh, HS và xã hội”.

Nguyn Ngc