Thứ hai, 19/11/2012, 10h11

Trường THCS Nguyễn Văn Phú: Vì một thế hệ học sinh toàn cầu

Được thành lập từ năm 1981, Trường THCS Nguyễn Văn Phú (161B/112 Lạc Long Quân, P.3, Q.11) trải qua bao thăng trầm với những nỗ lực phấn đấu không ngừng để thực hiện theo chủ trương xã hội hóa giáo dục. Những năm tháng khó khăn đã qua, đến nay trường thực sự đã lớn mạnh về mọi mặt: từ quy mô trường lớp đến chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước hòa nhập và khẳng định vị thế khi trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia vào năm 2004 và đang phấn đấu để đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. 

Cô Trương Thu Thủy - Hiệu trưởng nhà trường

Đặc biệt trong 4 năm gần đây, trường THCS Nguyễn Văn Phú thực sự có sự phát triển vượt bậc cả về chất và lượng. Đó là nhờ sự đoàn kết nhất trí quyết tâm cao của tập thể CB-GV-CNV nhà trường và sự lãnh đạo sâu sát của chi bộ, Ban giám hiệu trong chỉ đạo chuyên môn cũng như có nhiều giải pháp tích cực để đưa chất lượng đào tạo của trường ngày một đi lên.
Khẳng định chất lượng đào tạo
Năm học 2011-2012 thầy trò trường THCS Nguyễn Văn Phú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với sự nỗ lực quyết tâm dạy tốt và học tốt. Qua đó, trường đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ với hiệu suất đào tạo đạt 98%, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THCS đạt 100%, học sinh lớp 9 đậu vào các trường công lập 87%, lên lớp thẳng 98%, trong đó có 35 học sinh đạt loại giỏi cấp quận, 4 em loại giỏi cấp thành phố. 
Tuy vậy, để thực hiện tốt hơn nữa việc nâng cao chất lượng dạy và học đúng với những gì đã đề ra nhằm đạt đến chuẩn quốc gia giai đoạn 2, đội ngũ giáo viên trường Nguyễn Văn Phú thường xuyên được nâng cao tay nghề bởi nhà trường luôn xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chính là điểm mấu chốt nâng cao chất lượng giáo dục. Trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trên chuẩn, tạo phong trào tự học, tự rèn luyện. Nhờ đó, năm học này trường có 18 giáo viên giỏi cấp quận, 7 giáo viên giỏi cấp thành phố, 100% giáo viên của trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn, 4 giáo viên đang theo học lớp cao học, 3 giáo viên đã có bằng thạc sỹ, 100% giáo viên đã cập nhật đầy đủ các kiến thức cơ bản về tin học và đều có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
Song song đó, trường cũng áp dụng triệt để đổi mới phương pháp giảng dạy để phát huy tính sáng tạo của học sinh. Áp dụng phương pháp dạy cá thể đối với những học sinh còn yếu kém nhằm giúp các em nhanh tiến bộ và tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, các thiết bị cũng như các phòng chức năng một cách hiệu quả hơn.
Vì một thế hệ học sinh toàn cầu
Đặc biệt, năm học vừa qua, phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cũng được trường hưởng ứng nhiệt tình với nhiều hoạt động phong phú thu hút học sinh tham gia như phong trào xây dựng lớp học thân thiện, tiết học thân thiện, tổ chức các sân chơi và xây dựng văn hóa nhà trường, được công nhận là đơn vị có môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Bên cạnh đó, trường cũng đã xây dựng mới toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh theo tiêu chí: Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn và Thân thiện, quét sơn nước lại toàn bộ lớp học và khuôn viên trường, thay mới 100% bàn ghế giáo viên, học sinh theo đúng chuẩn.

Tập thể CB-GV-CNV nhà trường

Ngoài ra, để có được những học sinh có đầy đủ trí và lực cho một thế hệ học sinh toàn cầu thì ở trường, học sinh không chỉ được học tập, rèn luyện kỹ năng, đạo đức lối sống mà còn được vui chơi, tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào văn-thể-mỹ, các kỳ thi hội khỏe Phù Đổng… Qua đó thành tích của trường cũng được ghi nhận với nhiều huy chương, giải thưởng như: 35 huy chương Cấp quận (17 vàng, 9 bạc, 9 đồng); 12 huy chương cấp thành phố (6 vàng, 5 bạc, 1 đồng) trong đó có 2 huy chương vàng cấp TP giải vô địch trẻ; 1 huy chương vàng cấp quốc gia; toàn trường đạt hạng 5 về hội thi “ hội khỏe Phù Đổng”...
Riêng về các đoàn thể cũng hoạt động tích cực đạt nhiều thành tích cao, Chi bộ Đảng của trường cũng đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền đã được Quận ủy và Thành ủy tặng giấy khen về thành tích thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, công đoàn, chi đoàn nhà trường đạt vững mạnh xuất sắc được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố, Cờ luân lưu của Công đoàn ngành và Trung ương Đoàn, Liên đội trường cũng là lá cờ đầu trong công tác đội, đạt xuất sắc liên tục, được thành phố khen tặng cờ thi đua 7 năm liền... Đối với tập thể CB-GV-NV nhà trường có 95 lao động tiên tiến, 18 CSTĐ cấp quận, 7 CSTĐ cấp thành phố. Đặc biệt, cô Trương Thu Thủy - Hiệu trưởng nhà trường còn được nhà nước khen tặng danh hiệu cao quý “Nhà Giáo Ưu Tú”.
Với sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường như vậy nên năm học 2011-2012 vừa qua, Trường THCS Nguyễn Văn Phú được công nhận với nhiều danh hiệu là điều dễ hiểu: Tập thể lao động tiên tiến cấp quận, Tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố và vinh dự hơn nữa là sẽ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong năm nay. Có được những thành tích và kết quả trên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú không thể phủ nhận nhờ có sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, và công sức của toàn thể CB-GV-NV và HS; sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình và đầy trách nhiệm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, Phòng GDĐT Quận 11, UBND Quận 11, các sở, ban ngành và hội cha mẹ học sinh.
Chính những nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể nhà trường cùng lòng yêu nghề và nhiệt huyết đó, chúng tôi tin rằng Trường THCS Nguyễn Văn Phú sẽ ngày càng tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, xứng đáng là ngôi trường mang tên người anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Phú.
Trần Kiệt