Thứ hai, 16/7/2012, 10h07

Trường THCS - THPT Đức Trí: Gửi niềm tin - Đón thành quả

Tuy mới bước vào hoạt động năm thứ 3, thế nhưng Trường THCS - THPT Đức Trí đã có những bước phát triển đáng khích lệ, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục bậc THCS - THPT trên địa bàn Thành phố… Để đạt được những điều này, ngoài sự đầu tư chu đáo về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, còn đòi hỏi cái “tâm” của người làm giáo dục.

GS. Trần Văn Khê và Cô Đàm Lê Đức

Hội nhập là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới. Để có thể vững vàng đứng vững và phát triển trong dòng chảy đó, ngoài việc kiên trì xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam cần phải có được một đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản và khoa học, được trang bị vững vàng về đạo đức, tri thức, sức khỏe và kĩ năng… Vì hơn tất cả, yếu tố con người chính là nền tảng căn bản cho sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Và có lẽ đây chính là động lực để người nhà giáo lão thành đầy tâm huyết, cô Đàm Lê Đức đã thành lập nên trường THCS - THPT Đức Trí - một ngôi trường còn non trẻ nhưng hứa hẹn một “sức bậc” mạnh mẽ cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.
Chú trọng giáo dục toàn diện
Nhận thức rõ vai trò chủ đạo của người thầy trong quá trình truyền đạt tri thức, xây dựng nếp sống và cách suy nghĩ của học sinh, ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Trường Đức Trí đã luôn chú trọng đến việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ. Ngoài những giáo viên giỏi, tận tâm và giàu kinh nghiệm đến từ Cơ sở Bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng - một trong những trung tâm BDVH hàng đầu tại TP.HCM -cũng chính do cô Đức sáng lập từ những năm đầu thời kỳ mở cửa đến nay đã tròn 27 năm - tham gia giảng dạy nâng cao các môn Văn, Toán, Lý, Hóa… nhà trường còn kết hợp với Trung tâm Anh ngữ quốc tế Apollo để tuyển chọn những giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình Anh văn giao tiếp và luyện thi các chứng chỉ quốc tế… Với lòng yêu nghề và tâm huyết với nền giáo dục đất nước, các thầy cô giáo của trường luôn quan tâm sâu sát quá trình học tập và tiến bộ của từng học sinh, qua đó có biện pháp hỗ trợ, bồi dưỡng kịp thời cho những em còn yếu hoặc mất căn bản.

Tiết học với giáo viên bản ngữ

Ngoài ra, nhằm rèn luyện cho các em học sinh nội trú và bán trú ý thức tự học, tự rèn luyện, nhà trường cũng đã xây dựng một đội ngũ thầy cô giáo quản nhiệm là những người có trình độ và kinh nghiệm, có trách nhiệm và chu đáo trong công việc. Các thầy cô quản nhiệm không chỉ chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho các em học sinh mà còn ôn bài và giải đáp những thắc mắc của học sinh trong quá trình tự học. Nhờ vậy, hầu hết các em đều xây dựng cho mình một nếp sống kỷ luật, khoa học và có tiến bộ rõ rệt trong học tập…
Được biết, Trường THCS - THPT Đức Trí cũng là một trong số ít những trường tiên phong áp dụng mô hình giảng dạy 3 trong 1: vừa giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT, vừa bồi dưỡng nâng cao kiến thức các môn chủ đạo để các em thi đậu vào các trường ĐH-CĐ, đồng thời cũng tăng cường đào tạo chương trình Anh ngữ quốc tế để học sinh sau khi học xong chương trình trung học của trường có thể du học hoặc theo học các trường quốc tế.
Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Đàm Hường Hải - Chủ tịch HĐQT nhà trường chia sẻ: “Tập thể HĐQT, BGH và toàn thể cán bộ - giáo viên nhà trường luôn nhất quán quan điểm “Trí dục” phải song hành cùng “Đức dục”. Điều đó có nghĩa là bên cạnh việc cung cấp cho các em một nền tảng tri thức, học vấn phổ thông vững vàng nhà trường còn phải giúp các em hoàn thiện nhân cách, biết tôn trọng lễ nghĩa, có kĩ năng sống tốt, có tính tự lập và khả năng làm việc độc lập trong thời kì hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Để làm được điều này, nhà trường đã nghiên cứu và xây dựng một chương trình ngoại khóa khoa học với nhiều hoạt động ý nghĩa như các buổi trò chuyện với chuyên gia tâm lí, du lịch dã ngoại, học tập thực tế, các buổi lễ hội hướng về cội nguồn, các hoạt động TDTT… qua đó, các em sẽ được giáo dục về lòng nhân ái, tính trung thực, ý thức trách nhiệm của bản thân với gia đình, xã hội… Đồng thời, thông qua các hoạt động này, các em học sinh cũng trở nên hòa đồng, dạn dĩ và tự tin hơn…”.
Xây dựng mối quan hệ mật thiết với gia đình
Giáo dục là sự nghiệp chung của toàn xã hội, trong đó đặc biệt cần sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình để tạo nên một môi trường giáo dục đa chiều và toàn diện. Nhận thức được điều đó, trường THCS - THPT Đức Trí luôn tạo mối quan hệ chặt chẽ và mật thiết với phụ huynh học sinh. Ngoài việc sử dụng sổ liên lạc và sổ báo bài như một phương tiện kết nối với PHHS, nhà trường còn sử dụng hệ thống tin nhắn điện thoại di động để thông báo cho gia đình từng học sinh nhiệm vụ học tập và hoạt động của ngày hôm sau. Nhờ vậy, mặc dù phụ huynh không trực tiếp đến trường nhưng vẫn có thể nắm bắt và theo dõi được quá trình học tập của con em mình.

Hoạt động dã ngoại

Ông Nguyễn Minh Tâm, một phụ huynh tại Quận 7 tâm sự: “Không chỉ có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, Trường Đức Trí còn có một đội ngũ giáo viên giỏi, tận tâm và luôn yêu thương, chăm sóc học sinh như con em của mình, đây chính là cơ sở để tôi hoàn toàn yên tâm khi cho con vào học tại trường. Ngoài ra, chúng tôi có thể tập trung cho công việc mà không phải bận tâm đến việc đưa rước con đi học thêm vì với mô hình giáo dục 3 trong 1, con tôi vừa có thể nắm vững chương trình học của Bộ GD&ĐT vừa được bồi dưỡng các môn trọng điểm để thi đại học…”.
Chia sẻ về chặng đường sắp tới của trường Đức Trí, Tiến sĩ Đàm Hường Hải cho biết: “Trường THCS - THPT Đức Trí là kết tinh tâm huyết và ước mơ của cô Đàm Lê Đức - một nhà giáo lão thành với nhiều hoài bão về sự nghiệp trồng người. Là thế hệ con cháu, chúng tôi đã và đang sát cánh cùng với cô Đức đi theo con đường mà cô đã vạch ra, tiếp tục thực hiện tâm nguyện của cô là giáo dục và rèn luyện ra những thế hệ học sinh đủ đức, đủ tài; đồng thời giúp các em trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, đạo đức, nhân cách và tác phong cho cuộc hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức nhân loại, khẳng định bản thân và đặc biệt là cống hiến cho đất nước, cho xã hội…”.
Tin rằng với một tâm nguyện đầy tính nhân văn ấy, trường THCS - THPT Đức Trí sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung; xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của đông đảo phụ huynh - học sinh…
VĂN THIẾT (thực hiện)
Nhà trường đang tuyển sinh trong cả nước năm học 2012 - 2013, từ lớp 6 - lớp 11 - Nhận hồ sơ đến cuối tháng 8
Cs1: 39/23 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (08) 38725556 hoặc (08) 6678 4491 - 6678 4493
Cs2: 742/10 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT : (08) 6683 9094
Văn phòng liên lạc: 40 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 6683 9095 * Website: www.tuthucductri.edu.vn