Thứ sáu, 13/9/2013, 10h09

Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến: Khai giảng năm học mới 2013 – 2014

Trong không khí hân hoan, náo nức của mùa tựu trường; từ ngày 03, 04 và 05/09/2013 tại các cơ sở của trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM và Bình Dương đã lần lượt tổ chức lễ khai giảng đón chào năm học mới.
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Trọng Tín - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2012 - 2013, Trường Nguyễn Khuyến có hơn 5.000 HS trong đó xếp loại giỏi chiếm 47,1%, xếp loại giỏi và khá là 89,11%. Xếp loại giỏi + khá + trung bình là 99,95%. Xếp loại yếu là 0,05%. Kỳ thi IELTS do Hội đồng Anh tổ chức ngày 19/5/2012: có 66 HS dự thi thì 61 em đạt 5.0 trở lên (tỷ lệ 92,42%), trong đó đạt 6.0 là 10 em (15,15%) và đạt 6.5 được 4 em (6,06%). Đặc biệt, trong kì thi tốt nghiệp THPT toàn trường có 1.969 HS của 47 lớp 12 thi đậu 100% trong đó loại giỏi 783 HS (39,77%), loại khá 842 HS (42,46%), loại TB là: 344 HS (17,47%). Trường vinh dự được đóng góp 783 HS tốt nghiệp THPT loại giỏi và đóng góp 1 thủ khoa TN.THPT là em Nguyễn Thu Hà lớp 12C4 với 58,5 điểm cho thành phố. Trong kì thi tuyển sinh vào đại học, tính đến 31-8-2013 toàn trường có 1.917 HS dự thi vào các trường Đại học đã có 1.875 HS đậu thẳng nguyện vọng 1, đạt tỷ lệ 97,8%, trong đó có 329 HS thi đậu đại học từ 25 điểm trở lên. Toàn trường có 17 thủ khoa và 10 á khoa của các trường Đại học trên toàn quốc. Trong top 100 HS toàn quốc đậu điểm thi vào Đại học và Cao đẳng cao nhất 2013 (theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Bộ GD&ĐT), trường có Trần Lê Thuận 12E1 đậu thủ khoa Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 30 điểm; Đại Học Y Dược TP.HCM 28,5 điểm và Đại học Bách Khoa TP.HCM 27 điểm.
Năm học 2013 - 2014 là năm đầu tiên trường Nguyễn Khuyến tại thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương chính thức đi vào hoạt động. Với diện tích 20.000 m2 bao gồm 60 phòng học và hiện tại trường đã có 23 lớp học hai buổi/ngày, 3 phòng thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ, 1 thư viện 260 m2 với 5.560 cuốn sách, 1 phòng máy tính với 55 máy, 1 phòng nghe nhìn, sách giáo khoa đầy đủ cho HS. Khu vực nội trú cũng đã cơ bản hoàn thành với phòng ở, khu vực vệ sinh nội trú sạch sẽ. Nhà ăn được thiết kế theo phong cách phục vụ mới nhất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đủ dinh dưỡng. Các hạng mục còn lại như hội trường, sân vận động, hồ bơi, các phòng học bộ môn sẽ sớm được hoàn thành trong năm học này. Hiện tại trường Nguyễn Khuyến ở Bình Dương đã có 32 giáo viên cấp THCS, 41 giáo viên cấp THPT thực hiện công tác giảng dạy cho 534 HS cấp THCS và 355 HS bậc THPT.
Ghi nhận nỗ lực phấn đấu không ngừng của thầy - trò trong công tác nâng cao chất lượng dạy và học, năm học vừa qua trường Nguyễn Khuyến vinh dự được nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2012 - 2013” của UBND TP.HCM; Cờ “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm học 2012 - 2013” của Liên đoàn Lao động TP.HCM; giữ được vị trí là nằm trong top 5 trường có chất lượng cao của thành phố cùng nhiều danh hiệu cao quí khác…

TS. Lê Trọng Tín - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học (05/09/2013)

Thầy Lê Trọng Tín và Thầy Lê Văn Ngộ - Tổng quản nhiệm cơ sở 4 trao giấy khen cho các thủ khoa, á khoa và những HS đạt trên 26,5 điểm kỳ thi đại học 2013.

PGS.TS, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQGTP.HCM) Ông Trần Vĩnh Phước trao quà lưu niệm cho thầy Lê Trọng Tín.

TS. Lê Phi Thúy - Hiệu trưởng trường Nguyễn Khuyến tại Bình Dương đọc diễn văn khai giảng năm học (03/09/2013).

Văn nghệ chào mừng

Thầy Nguyễn Văn Hà - Tổng quản nhiệm cơ sở 3A đánh trống khai giảng năm học (04/09/2013).

Quang cảnh ngày tựu trường tại Bình Dương

Hệ thống phòng học của Trường tại Bình Dương

Hồ Hải
Vào trường Nguyễn Khuyến là phải tiến bộ
Nên người, học giỏi
dạy cả lớp; dạy, dạy nghĩ
cả lớp học; nghĩ mới học
(GS - NGND Lê Trí Viễn, Cố hiệu trưởng sáng lập trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến)