Thứ ba, 23/6/2009, 11h06

Trường THPT Bắc Sơn - Tân Bình: Giáo dục đạo đức và rèn luyện nhân cách là ưu tiên hàng đầu

Trong vai trò là phụ huynh đến tìm hiểu chỗ học cho con em mình, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là sự thân thiện của các thầy cô giáo và nhân viên của Trường, sự lễ phép của các em học sinh từ cái nhìn, cái chào đầu tiên khiến chúng tôi rất ấn tượng và bất ngờ so với những gì đã hình dung trước khi đến đây.

Các em học sinh và thầy cô trong buổi lễ trưởng thành

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết Trường THPT Bắc Sơn cũng khá “đặc biệt”, đặc biệt ở chỗ là trong ngôi trường phổ thông giữa thành phố lại tập trung được nhiều em học sinh ở các tỉnh khác nhau đến học tập. Đem thắc mắc này hỏi thầy Hoàng Đình Hải - Hiệu phó Nhà trường, thầy Hải cho biết: “Đó là sự tín nhiệm và tin tưởng của quí vị phụ huynh dành cho chúng tôi”. Trường có trên 200 học sinh thì cũng có chừng ấy cá tính, hoàn cảnh khác nhau, với kinh nghiệm của một người làm nghề giáo lâu năm chúng tôi nhận thấy ở những em này thiếu một môi trường để học tập tốt, nhưng lại thừa điều kiện để vui chơi. Chính vì thế, Trường Bắc Sơn luôn tạo ra một môi trường học tập thân thiện - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm, nhằm giúp các em có một môi trường tốt để học tập và phát huy hết khả năng của mình. Lấy tập thể để giáo dục cá thể, Trường không “chê” học sinh yếu kém, quan trọng là sự cố gắng, tính kỷ luật và tinh thần ham học hỏi ở các em. Bên cạnh đó, Trường luôn giữ sĩ số 15 HS/lớp; khuyến khích đội ngũ giáo viên, học sinh sáng tạo trong cách dạy và học, tạo không khí thi đua cùng tiến bộ sôi nổi trong toàn trường. Một yếu tố nữa làm nên thành công của Trường là phân loại học lực của từng học sinh ngay từ đầu năm học để từ đó có cách rèn luyện phù hợp, tạo nền móng vững chắc cho các em phát triển.

Song song đó, Nhà trường có phương pháp quản lý học sinh cũng rất chặt chẽ và khoa học, lấy sự ý thức của học sinh làm chủ đạo. Ngay từ đầu khi nhận học sinh, Nhà trường và gia đình cùng học sinh làm cam kết về nội qui xuyên suốt trong quá trình học tập, kết quả học tập cũng như những sai phạm của học sinh luôn được Nhà trường và phụ huynh trao đổi để tìm những biện pháp giáo dục phù hợp. Tại khu nội trú của Trường qui định giờ giấc học tập, nghỉ ngơi rõ ràng, khi đi ra khỏi khu nội trú phải có ý kiến của gia đình và được sự cho phép của thầy cô. Những học sinh nội trú được Nhà trường chăm sóc chu đáo, từ tiện nghi sinh hoạt đến chất lượng từng bữa ăn. Không chỉ dừng lại ở việc nuôi, Nhà trường còn giáo dục các em ý thức, kỷ luật tự giác, thân thiện với mọi người; luôn tạo cho các em cảm thấy thoải mái, an tâm và nỗ lực hơn trong học tập…

Có thể nói, năm học 2008-2009 là một năm thành công của Trường THPT Bắc Sơn khi thầy và trò đều đạt được những thành tích đáng khích lệ. 182/191 học sinh đạt hạnh kiểm khá giỏi, 186/191 học sinh đạt học lực từ trung bình trở lên; giáo viên tham gia và đạt các giải cao trong các phong trào thi đua do các đơn vị, đoàn thể tổ chức.

Hiện tại, ngoài dạy và học theo chương trình của Bộ GD&ĐT, Trường còn bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phát huy tối đa khả năng học tập của các em, giúp các em có đủ khả năng thi tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Em Thuý An (quê Long An) cho biết: “Gia đình em rất bận nên không có người kèm em học vì thế em bị mất kiến thức cơ bản. Qua tìm hiểu, em biết Trường Bắc Sơn có môi trường đào tạo tốt nên cho em đến đây học. Sau gần hai tuần ở và học tại đây, em thấy đây là một môi trường học tập lý tưởng vì bên cạnh việc học tập theo chương trình SGK, Trường còn ôn tập để em nhớ lại khối kiến thức cũ, tạo đà để em có thể học nâng cao. Đặc biệt, Trường có điều kiện ăn ở rất tốt và được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô và bạn bè”. Qua tìm hiểu thông tin từ những vị phụ huynh có con em mình đã từng học tập tại trường THPT Bắc Sơn chúng tôi cũng nhận được sự đánh giá cao môi trường đào tạo của Nhà trường.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
ĐC: 102 Bàu Cát 5, P.14, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0908 225 701 hoặc 0973 867 143

T.Phương - V.Hùng