Thứ hai, 23/1/2017, 10h17

Trường THPT Giồng Ông Tố: Từng bước đi lên khẳng định vị thế

Trường THPT Giồng Ông Tố thành lập năm 1978, tọa lạc tại số 200/10 Nguyễn Thị Định, P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM. Sau 39 năm hình thành và phát triển, trường từng bước đi lên khẳng định vị thế một ngôi trường cấp cụm, thành phố.

Thạc sĩ Võ Thị Huyền nhận Cờ thi đua của UBND thành phố

Những ngày đầu, trường chỉ có 4 phòng học, 1 phòng thí nghiệm, 1 thư viện và phòng làm việc với khoảng 400 học sinh (HS). Nhưng hiện nay, với hơn 1.400 HS, trường đã có đủ phòng học, phòng chức năng đảm bảo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đặc biệt môi trường sư phạm luôn xanh-sạch-đẹp, an toàn, thân thiện, thoáng mát với 3 khu vực yên tĩnh dành riêng cho HS đến trường tự học.

Bên cạnh điều kiện cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, môi trường thuận tiện, an toàn, Trường THPT Giồng Ông Tố may mắn có đội ngũ nhà giáo tâm huyết với nghề, hết lòng vì HS, ham học hỏi, luôn ý thức nâng cao trình độ và tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Theo đó, lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo. Yêu cầu mỗi tổ chuyên môn phải tập trung thống nhất xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực HS, dựa trên nền tảng phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT, sắp xếp phân bổ thời gian, lượng kiến thức của chương trình, thiết kế chủ đề, tiến trình dạy học theo hướng đổi mới, gắn với nội dung mỗi bài và phù hợp với trình độ từng đối tượng HS.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hơn nữa, việc đổi mới phương pháp dạy học theo dự án, tích hợp, chủ đề được trường thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá xếp loại HS gắn liền với đổi mới phương pháp dạy học, theo hướng phát triển năng lực. Trong năm, có nhiều đợt hội giảng, hội thảo, thi làm đồ dùng dạy học và GV giỏi toàn diện. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lý một cách hiệu quả.

Công trình thanh niên “Góc Xuân 2017” do CLB xung kích thực hiện

Với những hoạt động trên, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng phát triển. Số HS khá giỏi tăng cao; tỷ lệ HS yếu kém giảm. Năm học 2015-2016, có 6 HS khối 12 đạt giải cấp thành phố, 19 HS khối 10, 11 đạt huy chương Olympic 30-4, 2 HS đạt giải đầu bếp trẻ cấp thành phố và nhiều HS đạt giải TDTT... Đặc biệt, trong năm học này, đội xung kích nhà trường với 125 HS đảm nhiệm vai trò xung kích mọi mặt trận nề nếp phong trào. Ngay mảng xanh trước cổng trường được đội xung kích thay nhau chăm sóc, tạo dựng thành 1 tiểu cảnh, trong đó có khẩu hiệu “Giồng Ông Tố - Văn minh hiện đại nghĩa tình” được kết hoàn toàn bằng hoa. Ngoài ra còn nhiều công trình ý nghĩa khác như “Tủ sách Hồ Chí Minh” trong các lớp học, mảng xanh sáng tạo, tặng sách, xích đu cho HS nghèo và nuôi heo đất, tạo nguồn chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn.

Thạc sĩ Võ Thị Huyền - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Để có được thành tích trên phải kể đến sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của lãnh đạo Sở GD-ĐT, cùng các ban ngành đoàn thể, UBND các cấp; sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình từ Ban đại diện CMHS. Mặt khác, phải kể đến sự nỗ lực, cố gắng hết mình của tập thể CB-GV-NV và HS toàn trường. Đây được xem là cơ sở vững chắc để những năm học tiếp theo thầy trò Trường THPT Giồng Ông Tố vững vàng, tự tin đi lên khẳng định vị thế của mình”.

Với những thành tích đạt được, năm học 2015-2016, Trường THPT Giồng Ông Tố vinh dự nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc do UBND TP trao tặng.

N.Trinh