Thứ sáu, 17/11/2017, 13h48

Trường THPT Nguyễn Hiền - Q.11: Trường công lập thực hiện Chương trình tiên tiến và hội nhập quốc tế

Được thành lập từ năm 1992, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11, TP.HCM) đã được Bộ GD-ĐT công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của TP.HCM. Sau 24 năm bền bỉ phấn đấu nâng cao chất lượng và xây dựng danh hiệu, năm học 2012-2013 trường được UBND TP tin cậy giao trọng trách xây dựng thành trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Năm học 2017-2018 là năm học thứ 6 Trường THPT Nguyễn Hiền thực hiện chương trình đào tạo tiên tiến - hội nhập. Kết quả nhiều năm qua cho thấy HS của trường THPT Nguyễn Hiền đã có những bước tiến vượt bậc. Sau khi tốt nghiệp THPT các em có đủ năng lực vào các trường ĐH danh tiếng tại TP.HCM và cả nước, có kỹ năng giao tiếp và hội nhập với sinh viên các nước. Năm 2010 trường vinh dự được khen tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2013 trường đạt chuẩn cấp độ III - Kiểm định chất lượng giáo dục. Hai lần trường vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhận cờ Thi đua Chính phủ.

Thành tích thi THPT quốc gia và đại học: 100% HS thi đậu THPT hàng năm. Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2017, Trường THPT Nguyễn Hiền xếp thứ 90 trong 100 trường có điểm thi vào ĐH cao nhất nước. Theo thống kê mới nhất, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2018, THPT Nguyễn Hiền là 1 trong 34 trường được tuyển thẳng vào ĐH Quốc gia TP.HCM (theo phương thức xét điểm số ở học bạ). Có được thành tích đó bên cạnh cơ sở vật chất khang trang, phòng học có trang thiết bị hiện đại là đội ngũ GV đạt chuẩn và trên chuẩn, tận tâm, nhiệt tình, có kinh nghiệm, luôn đổi mới phương pháp. Trường THPT Nguyễn Hiền xứng đáng là trường tiên tiến theo xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

P.N.Q