Thứ hai, 19/11/2012, 10h11

Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Q. Gò Vấp: Vườn hoa thành tích luôn tươi thắm

“Hạnh phúc thường ít khi xuất hiện trên những con đường bằng phẳng. Chúng ta đã và đang bước đi trên những con đường gập ghềnh, khó khăn nhưng thành quả mỗi lúc hiện ra gần và rõ hơn. Chính con đường gập ghềnh ấy đã tôi luyện ý chí cho tất cả thầy và trò của trường THPT Nguyễn Trung Trực ngày càng vững bước hơn để tiến về phía trước. Cứ mỗi năm học trôi qua, Trường chúng ta đã để lại những dấu ấn quan trọng khắc ghi vào “Bảng Vàng” thành tích của trường. Năm học 2012 - 2013, toàn thể CB-GV-CNV, học sinh Trường sẽ chung sức, đồng lòng để xây dựng ngôi trường, tô điểm cho “vườn hoa” thành tích ấy luôn nở rộ. Th.S Huỳnh Trọng Phúc - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực chia sẻ trong Diễn văn Khai giảng năm học mới.
Đơn vị lao động xuất sắc
Năm học 2011 - 2012, trường THPT Nguyễn Trung Trực đã kết thúc thắng lợi, đánh dấu sự phát triển đi lên của nhà trường với những bước tiến đột phá. Trường Nguyễn Trung Trực tiếp tục đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc của Ngành giáo dục TP; Chi bộ Đảng tiếp tục được công nhận là cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; Tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc và vinh dự nhận được bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đoàn TNCS HCM giữ vững danh hiệu vững mạnh và là lá cờ đầu của quận Đoàn Gò Vấp; được nhiều Bằng khen trao tặng của Trung ương Đoàn đồng thời trường còn được sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá là trường tiến bộ bậc nhất so với đầu vào. Bên cạnh đó, hòa mình vào các phong trào thi đua của quận, thành phố, CB-GV đã mang về rất nhiều thành tích cho trường. Đội ngũ CB-GV-CNV nhà trường tiếp tục giữ vị trí hàng đầu ở hai bộ môn Bóng bàn và Cầu lông cấp TP. Cụ thể: Bộ môn Bóng bàn: Đạt giải nhất đồng đội nam - Giải nhì đồng đội nữ; 1giải nhất đơn nam - 1giải nhì đơn nam - 1 giải ba đơn nữ. Ở môn Cầu lông: 1giải nhất đơn nam - 1giải nhì đơn nam, 1 giải ba đơn nữ, 1 giải nhất đôi nam, 1giải nhì đôi nam, 1giải nhất đôi nam nữ, 1 giải nhì đôi nam - nữ.
Tiếp bước những thành tích vẻ vang về các hoạt động thể thao, văn nghệ. Trường THPT Nguyễn Trung Trực liên tục đạt kết quả cao trong các cuộc thi như: Cuộc tranh tài về võ thuật, Hội thi “Hội khỏe Phù Đổng”… với tổng số 22 HCV, 13 HCB, 18 HCĐ. Đặc biệt, Trường Nguyễn Trung Trực là đơn vị dẫn đầu về võ thuật bộ môn Pencaksilat cấp thành phố. Bên cạnh đó, Trường đạt giải Nhất hội thi viết “Chắp cánh ước mơ”; “Đua xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông”; “Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ hè 2012” do Sở GD và Thành Đoàn tổ chức; đạt giải khuyến khích chương trình “Vũ điệu non sông” trong buổi Lễ khai giảng… Ngoài ra, trong các hoạt động văn nghệ, Trường nhiều năm liền đạt giải nhất toàn TP.
Dẫn đầu về chất lượng đào tạo
Khong chỉ đạt những thành tích cao trong các hoạt động, phong trào, trường THPT Nguyễn Trung Trực luôn gặt hái được những thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Năm 2011 - 2012, Trường đã có những bước đột phá trong việc chống bệnh thành tích trong thi cử. Mặc dù điểm tuyển sinh đầu vào của trường chưa cao nhưng Trường tiếp tục đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến, suất sắc của Ngành giáo dục thành phố”. Nhà trường tiếp tục khẳng định mình bằng cách nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc dạy và học. Để làm được điều này, ngoài một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với ngành, trường THPT Nguyễn Trung Trực còn có một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại; là một trong những trường đầu tiên của TP và toàn quốc có thư viện điện tử, hệ thống âm thanh 2 chiều, 100% trong phòng học đều được ốp gạch men và trên tất cả mặt bàn của phòng học đều được lắp kính cường lực.
Bên cạnh đó, trong hoạt động thi đua dạy tốt của giáo viên, Trường THPT Nguyễn Trung Trực luôn chứng minh chuyên môn, kinh nghiệm vững vàng với 100% GV-CNV đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến và Giáo viên giỏi. Thành tích tiêu biểu của các thầy cô đã đạt giải Nhất kỳ thi THPT ở các môn như: Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh môn Văn, Cô Phạm Duy Bảo Anh môn Hóa, cô Nguyễn Thị An môn Sử, thầy Phạm Đức Thuận môn Địa, cô Thái Thị Bích Loan môn Toán, cô Nguyễn Hoàng Thanh Giang môn Anh Văn và chủ nhiệm đứng đầu kỳ thi TN THPT là cô Nguyễn Thị Tuyết Dung lớp 12A6.
Đặc biệt, trường THPT Nguyễn Trung Trực đã khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống các trường THPT TP.HCM khi là đơn vị luôn dẫn đầu về hiệu suất đào tạo và tỷ lệ đạt TN THPT nhiều năm liền đạt 100%. Điểm nổi bật nhất trong năm vừa qua Trường có 02 giải Nhất và 02 giải Ba trong cuộc thi giỏi văn cấp thành phố…
“Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của năm học trước, phấn đấu đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học tiên tiến, coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng đạo đức; Phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kỳ hội nhập, thực sự trở thành đơn vị có uy tín, triển vọng tại quận Gò Vấp và TP.HCM”, thầy Huỳnh Trọng Phúc khẳng định.
Phát huy những kết quả đạt được
Để trường THPT Nguyễn Trung Trực đạt được những thành tích trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo, động viên kịp thời của Sở GD&ĐT TP.HCM, sự giúp đỡ của Quận ủy, UBND, Đoàn TNCS HCM quận Gò vấp, Hội Cha mẹ học sinh và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ giáo viên và toàn thể học sinh nhà trường. Chính những người thầy, cô nơi đây đã bỏ công sức, ngày đêm “luyện quân” để mỗi góc sân trường, hành lang, bếp ăn đều là những “chiến hào” diệt giặc dốt trên mặt trận giáo dục bằng cả trái tim và tâm huyết của mình.
Không hài lòng với những thành tích đã đạt được, toàn thể giáo viên và học sinh sẽ bước vào năm học mới đầy sự háo hức, niềm tin vững vàng để kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được. Trường THPT Nguyễn Trung Trực quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc” cấp thành phố trong năm học 2012 - 2013. Nhà trường sẽ nỗ lực không ngừng để có những chuyển biến lớn mạnh trong chất lượng đào tạo, tạo một tiền đề tốt cho việc hướng tới xây dựng nhà trường hiện đại theo chuẩn quốc tế.
“Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Thay mặt BGH nhà trường, thầy Huỳnh Trọng Phúc xin gửi lời tri ân và lời chúc sức khỏe, thắng lợi đến các cấp, ban ngành, Sở GD&ĐT TP.HCM, UBND Q. Gò Vấp và toàn thể CB-GV-CNV nhà trường”.
VĂN THIẾT (thực hiện)