Thứ tư, 31/8/2016, 14h46

Trường THPT Trần Khai Nguyên: Hiệu quả hơn nhờ dám đột phá

“Tạo dựng môi trường học tập, có chất lượng giáo dục cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập, đào tạo công dân trí tuệ, nhân cách, sức khỏe để tự tin bước vào cuộc sống. Là ngôi trường mà học sinh sẽ ưu tiên lựa chọn để học tập và rèn luyện nhân cách. Học sinh và giáo viên luôn khát vọng vươn lên…”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trao cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2015-2016” cho thầy Nguyễn Duy Tuyển (Hiệu trưởng nhà trường)

Đó là chia sẻ của thầy Nguyễn Duy Tuyển (Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5, TP.HCM) với Giáo dục TP.HCM, nhân dịp trường vừa vinh dự được Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP cho thành tích “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2015-2016” tại Lễ tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành GD-ĐT TP.HCM vừa qua.

Chất lượng giáo dục tăng cao

Tiền thân của Trường THPT Trần Khai Nguyên trước đây là Trường tư thục Thánh Terêsa thuộc Giáo phận Sài Gòn, sau nhiều “thăng trầm”, đến ngày 24-5-2006, trường chính thức mang tên Trường THPT Trần Khai Nguyên. Trải qua 41 năm hình thành và phát triển, trường gặp không ít khó khăn, thử thách nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi và đang từng bước phát triển bền vững, trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh.

Thầy và trò Trường THPT Trần Khai Nguyên tham dự Hội thi thời trang do Công đoàn ngành GD-ĐT TP tổ chức nhân dịp 20-11

Trong những năm gần đây, Trường THPT Trần Khai Nguyên với lợi thế về lực lượng giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo, tâm huyết với nghề và tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học đã không ngừng góp phần nâng cao chất lượng dạy - học. Đặc biệt, Ban Giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên các tổ bộ môn tiến hành đổi mới theo hướng đa dạng hóa các hình thức học tập, coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường…

Kết thúc năm học 2015-2016, Trường THPT Trần Khai Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học đề ra với những kết quả đáng khích lệ khi có tới 1.468 học sinh tiên tiến; 419 em đạt học sinh giỏi (tăng 6,72% so với năm trước). Giỏi nhất khối 10 là em Nguyễn Hoàng Tuyết Trinh (lớp 10A14, điểm TB 9,2); khối 11 là em Châu Cẩm Triều (lớp 11A3, điểm TB 9,3); khối 12 là em Đặng Cẩm Vinh (lớp 12A9, điểm TB 9,3); Tập thể lớp xuất sắc nhất là 11A1…; 22 em đạt học sinh giỏi cấp TP (1 nhất, 6 nhì, 15 ba); 40 học sinh đạt giải Olympic không chuyên TP (13 vàng, 15 bạc, 12 đồng). Đặc biệt, hai học sinh Châu Ái Lệ và Lư Mạnh Long đạt giải ba quốc gia về nghiên cứu khoa học với đề tài “Ứng dụng keo bạc nano trong việc chế tạo cột lọc mini dùng cho thiết bị lọc nước cá nhân di động”…

Thay đổi cả thầy lẫn trò

Ngoài đội ngũ cán bộ quản lý giỏi về lãnh đạo, hài hòa trong ứng xử đã giúp đội ngũ giáo viên của trường ngày càng thương yêu, gắn bó, đoàn kết để từ đó cả thầy và trò cùng “thăng hoa”.

Tập thể sư phạm nhà trường

Tiêu biểu cho đội ngũ giáo viên trẻ là cô Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1981), Tổ trưởng Tổ địa lý - người vừa đoạt giải nhất cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT 2015” do Bộ GD-ĐT phối hợp với Microsoft VN tổ chức. Cô Hiền cũng như các thầy cô khác, luôn trăn trở “Làm sao để học sinh thích học? Phải làm thế nào để các em có nhiều kỹ năng hơn thay vì chỉ học thuộc lòng”. Và với phương pháp dạy học theo dự án do Sở GD-ĐT TP.HCM phát động, đã “mở khóa” cho những trăn trở này.

Hai học sinh Châu Ái Lệ và Lư Mạnh Long đạt giải ba quốc gia về nghiên cứu khoa học với Đề tài “Ứng dụng keo bạc nano trong việc chế tạo cột lọc mini dùng cho thiết bị lọc nước cá nhân di động”

Khác với phương pháp dạy học truyền thống, nơi giáo viên đóng vai trò chủ động trong mọi hoạt động, còn dạy học theo dự án mang lại sự đổi mới trong vai trò của giáo viên và học sinh. Người giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, tư vấn cho các hoạt động của học sinh thay vì “cầm tay chỉ việc” cho học sinh của mình. Giáo viên nhìn ra sự liên quan của bài học tới các vấn đề trong cuộc sống, hình thành ý tưởng về một dự án để học sinh đóng vai trò là người thực hiện. Giáo viên có nhiệm vụ tham vấn nhiều hơn so với cách dạy truyền thống mà họ vẫn thường xuyên sử dụng. Cô Hiền chia sẻ: “Ở những dự án của mình, tôi chú trọng xây dựng lớp học online trên facebook. Mọi kế hoạch, hoạt động giảng dạy, trao đổi thông tin, tiến độ dự án, tập huấn kỹ năng tạo sản phẩm... đều thực hiện online. Ngoài giờ chính khóa và học thêm, học sinh rảnh rỗi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể lên mạng thực hiện”.

Bên cạnh công tác đổi mới phương pháp dạy học, các chương trình ngoại khóa, kỹ năng sống; các chiến dịch của Thành đoàn, Hội Sinh viên TP phát động… đều được học sinh nhà trường tham gia tích cực. Được sống và cháy hết mình cho tuổi trẻ, học sinh của nhà trường ngày càng trưởng thành, hoàn thiện nhân cách; một trong những học sinh tiêu biểu tiếp theo của nhà trường khi tham gia các hoạt động của Thành đoàn, Hội Sinh viên TP là em Đào Thị Thanh Trúc vừa vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường. Em Thanh Trúc đã có hai mùa chiến dịch đầy dấu ấn cho tuổi học trò của mình và có ước mơ đậu vào ngành sư phạm, qua đó trở thành một giáo viên tương lai, để có thể trở lại cống hiến cho những mùa Hoa phượng đỏ sau này…

Khung cảnh Trường THPT Trần Khai Nguyên
THÀNH TÍCH TRƯỜNG ĐẠT TRONG NĂM HỌC 2015-2016

Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP; Tập thể Lao động xuất sắc; 115 cán bộ-giáo viên-nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 18 chiến sĩ thi đua cơ sở; 3 chiến sĩ thi đua TP; 23 giáo viên giỏi;  1 tổ lao động xuất sắc (hóa); 7 tổ lao động tiên tiến (toán, sinh, văn, sử, địa, Anh, tin, GDCD, văn phòng).

Vâng, có thể khẳng định đến với Trường THPT Trần Khai Nguyên là đến với những khát khao trong học tập, rèn luyện của cả thầy và trò ngôi trường này. Chính sự cầu thị, lắng nghe, dân chủ cùng sự chỉ đạo hài hòa của một Ban Giám hiệu mạnh, Trường THPT Trần Khai Nguyên rất xứng đáng khi được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của TP trong năm học vừa qua. Từ những kết quả đã đạt được, bước vào năm học 2016-2017, tin tưởng rằng thầy và trò Trường THPT Trần Khai Nguyên sẽ tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được. Dưới mái trường này, sẽ có nhiều cô Hiền, học sinh Thanh Trúc… để xứng đáng với truyền thống dạy tốt - học tốt của nhà trường.

Q.Huy