Thứ hai, 1/8/2011, 09h08

Trường THPT Tư thục Đông Đô: Tất cả vì sự phát triển của học sinh

Trường THPT Đông Đô được thành lập từ năm 2000. Đến nay, trường đã có thêm cơ sở 2 với diện tích rộng rãi, cơ sở vật chất khang trang. Các phòng học thoáng mát yên tĩnh, đáp ứng tốt cho việc dạy và học. Nhà trường luôn luôn đảm bảo sĩ số lớp học đạt chuẩn dưới 30 học sinh/lớp. Khu nội trú đầy đủ tiện nghi, bếp ăn sạch sẽ, hợp vệ sinh, phục vụ ăn ở, ngủ, nghỉ tốt nhất cho học sinh và tạo sự yên tâm cho phụ huynh.
Đặc biệt trường Đông Đô rất chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết. Đội ngũ giáo viên của trường có những giáo viên ưu tú, giáo viên giỏi đạt giải Võ Trường Toản và hầu hết giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, yêu thương học sinh, dạy bảo tận tình như con em mình. Đội ngũ giáo viên quản nhiệm có phương pháp giáo dục tốt, phù hợp với tâm lý của từng học sinh, luôn quan tâm đến các em từ việc học đến việc ăn ở để các em thực sự cảm thấy nhà trường cũng như là ngôi nhà thứ hai của mình.
Trường THPT Đông Đô đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ GD-ĐT Trường chú trọng, giúp học sinh lấy lại những kiến thức bị thiếu hụt, củng cố lại những kiến thức cơ bản một cách có hệ thống và luôn bồi dưỡng nâng cao để học sinh có kiến thức vững chắc, tự tin thi tốt nghiệp PT và thi vào các trường ĐH,CĐ. Thầy Trần Quốc Bình Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “ Phương châm giáo dục của trường là tất cả học sinh đều được quyền học tập, không có học sinh nào là xấu. Trường đón nhận tất cả các em học sinh để tạo điều kiện và nâng đỡ các em tiến bộ. Các giáo viên là người quan tâm, thấu hiểu khó khăn, tâm tư của từng học sinh để giúp đỡ, uốn nắn. Đồng thời nhà trường có áp dụng giảm học phí 30% cho học sinh giỏi và 20% cho học sinh khá nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em”.
 Ngoài ra, trường Đông Đô còn chú trọng giáo dục toàn diện về Tri thức - Đạo đức Sức khỏe và rèn cho các em sự mạnh dạn, tự tin trong cuộc sống. Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động dã ngoại, tham quan du lịch, những hoạt động văn thể mỹ, những hoạt động truyền thống nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Song song đó, thầy cô còn tổ chức những buổi tọa đàm mời các chuyên gia tư vấn tâm lý giúp học sinh ý thức và phát huy kỹ năng sống.
Mặc dù đầu vào của trường Đông Đô không có điểm chuẩn, nhiều em có gia cảnh rất khó khăn nhưng với tình yêu thương, tận tâm dạy dỗ của các thầy cô cùng sự chăm lo của phụ huynh và sự nỗ lực vươn lên của học sinh, các em đã có những tiến bộ rõ rệt.
Trong những năm gần đây, trường đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ. Tỉ lệ đậu tốt nghiệp từ 90% 98%, tỷ lệ đậu ĐH-CĐ từ 30 40%. Đây là những kết quả không dễ gì có được. Có những học sinh yếu kém tưởng chừng phải bỏ học, nhưng luôn nhận được sự động viên, khuyến khích từ nhà trường, thầy cô nên các em vẫn tiếp tục được việc học và đã tốt nghiệp phổ thông, một số em đã đậu vào ĐH- CĐ.
Tâm huyết của những người làm công tác quản lý trường THPT Đông Đô đã và đang được đền đáp. Nhiều học sinh thành đạt trở về thăm trường để cảm ơn Ban Giám Hiệu và các thầy cô, có em đã xúc động nói : “Nếu không có trường Đông Đô, thì giờ này con không biết đã đi về đâu. Đây chính là ngôi nhà thứ hai của con”.
Đó chính là món quà vô giá mà các em học sinh dành cho trường, cho tập thể cán bộ quản lý, giáo viên trường Đông Đô.
Văn Thiết
Trường THPT Tư Thục Đông Đô
Cơ sở 1: 12B Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 8/45 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38407060 * Email: truongdongdo2008@yahoo.com