Thứ tư, 21/11/2012, 14h11

Trường THPT tư thục Hồng Đức (Q.Tân Phú): Vững vàng tiến lên

Học sinh Trường THPT tư thục Hồng Đức với trò chơi chui hầm địa đạo

Trường THPT tư thục Hồng Đức hiện có hơn 2.200 học sinh, là một trong các trường THPT trên địa bàn TP.HCM có tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp 100% (8 năm liên tiếp) và đậu vào ĐH cao (70%) trong những năm gần đây. Qua đó trường nhận được nhiều bằng khen của Bộ GD-ĐT, là Đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc 5 năm liền… Đến nay, Trường THPT tư thục Hồng Đức đã phát triển được 17 năm. Trường lấy tên gọi Hồng Đức - niên hiệu của vua Lê Thánh Tông - người làm bộ luật đầu tiên của Việt Nam để đặt tên trường với mong muốn xây dựng một nền giáo dục tiên tiến nhưng đậm đà bản sắc dân tộc; đào tạo chất lượng - hiệu quả cao. Cụ thể là đào tạo lớp học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, cố gắng trong học tập, rèn luyện sức khỏe, có đầy đủ tâm - tài - đức… Ngoài ra, để làm tốt công tác dạy và học, nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao với phương châm: “Thầy giỏi mới có trò giỏi”. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của trường không ngừng được hoàn thiện với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp (có đầy đủ sân bóng đá, bóng chuyền và hồ bơi). Các lớp học và phòng nội trú được trang bị máy lạnh; thiết bị dạy học hiện đại tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh học tập. Hàng năm, trường luôn có chế độ miễn giảm học phí cho những học sinh nghèo hiếu học, học sinh là con em gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với đất nước.
Đặc biệt, nhà trường luôn tổ chức nhiều phong trào thiết thực như: Phát động thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc, các em học sinh nhận chăm sóc đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quận Tân Phú, thường xuyên thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng; tổ chức những chuyến đi về nguồn như: Căn cứ Rừng Sác (Cần Giờ), Rạch Gầm - Xoài Mút (Tiền Giang), địa đạo Củ Chi… Trong đó, Ngày hội chợ Tết hàng năm là một trong các hoạt động truyền thống của trường nhằm mục đích đưa các em học sinh trở lại những giá trị truyền thống, những nét đẹp văn hóa, qua đó bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước và truyền thống của dân tộc.
Có thể khẳng định rằng, học sinh Trường THPT tư thục Hồng Đức luôn tự hào về ngôi trường của mình: Thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em, mái trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai. Qua đó, trường là nơi gửi trọn niềm tin của các bậc phụ huynh trong cả nước.
Hoàng Gia Thành
Tâm niệm của cô Nguyễn Bình Minh - Phó hiệu trưởng nhà trường (con gái Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngành tình báo Nguyễn Thanh Tùng (ông Mười Cơ) - là xây dựng một mái trường tốt nhất cho các em học sinh học tập, là nơi để phụ huynh yên tâm gửi gắm những đứa con thân yêu của mình.