Thứ tư, 16/11/2016, 10h06

Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (Q. Bình Thạnh): Phát huy công tác dạy - học hiệu quả

Dù còn đâu đó những khó khăn nhưng với sự đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể trường nên chất lượng dạy - học của đơn vị ngày càng được nâng cao. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp như: phong trào văn nghệ, TDTT, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, thực hiện ATGT, tìm hiểu pháp luật… đều được nhà trường triển khai mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, vận dụng mô hình quản lý lớp học VNEN, tổ chức giờ học theo phương pháp thích hợp nhằm đạt yêu cầu “Tự nhiên, nhẹ nhàng và chất lượng hơn”, tích hợp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, giáo dục biển đảo… Hàng tuần, nhà trường duy trì cho HS kể chuyện về Bác, hàng tháng thực hiện trong Hội đồng sư phạm và Chi bộ. Phối hợp cùng Đội thiếu niên và Chi đoàn thanh niên tổ chức tốt các buổi sinh hoạt dưới cờ, phát động các phong trào từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn… từ đó giáo dục cho HS về truyền thống yêu nước, tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Việc xây dựng môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp luôn được đơn vị chú trọng. Trường có căn tin đạt chuẩn VSATTP, thư viện với phòng ốc rộng rãi, thoáng mát, máy tính kết nối Internet, theo hướng “Thư viện mở”. Nhà trường tổ chức nhiều ngày hội: “Em tập viết đúng - viết đẹp, “Giới thiệu ngôi trường tiểu học của em”, “Ngày hội đọc sách”,...  Công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng các bệnh về học đường, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, hướng đến thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 xây dựng trường “Tiên tiến - hiện đại” được nhà trường triển khai thường xuyên.
Kết thúc niên học 2015 - 2016, HS trường hoàn thành chương trình lớp học là 1.413 em, chiếm tỷ lệ: 99,7%... Ngoài ra, trong các hội thi phong trào đơn vị có nhiều HS đạt giải cấp Quận và Thành phố như: giải Toán qua mạng và Violympic tiếng Anh có 51 HS đạt giải cấp Quận; thi Nét vẽ xanh có 6 em đạt giải cấp Quận và 2 giải cấp Thành phố. Đặc biệt, với giải Lê Quý Đôn, trường có 1 em đạt thủ khoa khối 2, 1 HS đạt giải khuyến khích khối 5; đơn vị được khen thưởng tập thể tham gia tốt giải trên báo Nhi đồng. Trường thành lập nhiều CLB: cờ vua, võ thuật, Aerobic… và đạt 46 huy chương các loại trong HKPĐ, được công nhận đơn vị Tiên tiến TDTT cấp Thành phố. Trường và Chi bộ có 3 cá nhân được Đảng ủy phường 6 (Q. Bình Thạnh) khen thưởng, 2 cá nhân được tuyên dương cấp Quận, Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”. Trường có 41/41 GV đạt trình độ trên chuẩn, 1 GV giỏi cấp Thành phố, 6 GV đạt giỏi cấp Quận, thi GVCN giỏi cấp Quận đạt 4 giải và một số giải cao khác trong hoạt động phong trào tại địa phương. Được biết, Trường đã được Sở GD-ĐT cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cấp độ 1 vào tháng 11/2015, nhiều năm liền đạt Tập thể Lao động xuất sắc...
H.Hồ