Thứ sáu, 19/6/2009, 23h06

Trường Tiểu học Kim Đồng, Q.12, TP.HCM: Tiếp tục giữ vững danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Tổng kết năm học 2008-2009, Trường Tiểu học Kim Đồng, quận 12 đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào. Trong đó có thể kể đến như: Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học; 99% học sinh lên lớp thẳng; 85,4% học sinh đạt học lực khá giỏi; 28 giáo viên dạy giỏi cấp trường, quận; 19 huy chương vàng - bạc - đồng cấp quận, thành phố; giải 3 sử ca học đường; giải nhất hội thi Búp măng xinh… “Đó là những thành quả của sự phấn đấu không ngừng của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, sự quan tâm chỉ đạo của Phòng giáo dục và sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh trong suốt những năm qua”, thầy Bùi Tiến Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ.

Chủ tịch UBND Phường Thới An (bìa phải) tặng bằng khen cho giáo viên giỏi của Nhà trường

* Để đạt được những thành quả đó là cả một quá trình phấn đấu, thầy có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Thầy Bùi Tiến Dũng: Trường Tiểu học Kim Đồng (trước đây là tiểu học Thới An) được chính thức thành lập vào tháng 12/1998. Những ngày đầu đi vào hoạt động, Trường gặp vô vàng khó khăn: thiếu phòng học, phòng chức năng, không có sân chơi, bãi tập… Thế nhưng, được sự quan tâm của địa phương và các cấp lãnh đạo, Trường nhanh chóng đi vào ổn định và phát triển. Đến nay, Nhà trường có chi bộ độc lập gồm 8 Đảng viên, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh; đã xây dựng được cơ sở hoàn chỉnh, khang trang; khuôn viên rộng và đẹp. Và cũng từ đây, đội ngũ thầy cô và học sinh Nhà trường có thêm điều kiện để phấn đấu dạy tốt học tốt.

* Để hoàn thành sứ mệnh trồng người cần rất nhiều yếu tố, quan điểm của thầy như thế nào?

- Tôi đồng ý. Chính vì vậy mà trong những năm qua, Nhà trường đã chủ động tạo môi trường học tập khang trang, cảnh quan sư phạm sạch đẹp với vườn hoa, sân chơi, phòng học thoáng mát, đạt chuẩn về ánh sáng và có đủ đồ dùng dạy học, tạo điều kiện cần thiết để thầy và trò thi đua cùng tiến bộ. Bên cạnh đó, Nhà trường đều có kế hoạch dự trù kinh phí, tăng cường mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, Nhà trường luôn chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc cho CB-GV-CNV, khuyến khích giáo viên thực hiện giáo án điện tử, tham mưu tốt với các ban ngành đoàn thể, tranh thủ mọi nguồn lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em tại địa phương.

Hiệu trưởng Nhà trường phát thưởng cho học sinh giỏi

* Công tác xã hội hóa giáo dục là một mặt mạnh của Trường, thầy có thể chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này?

- Để có được môi trường giáo dục tốt, việc phối hợp 3 môi trường: Gia đình - Nhà trường - Xã hội là yếu tố không thể thiếu; trong đó, công tác xã hội hóa giáo dục là đặc biệt quan trọng. Được sự hỗ trợ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, công tác xã hội hóa giáo dục của Nhà trường trong những năm qua thật sự nổi bật. Năm học 2008-2009, bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, Nhà trường còn phối hợp với Phòng giao thông quận thực hiện giảng dạy chương trình ATGT cho học sinh; thường xuyên lồng ghép ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong các tiết học, tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề nhân những ngày lễ lớn trong năm… Đặc biệt, hiện nay Nhà trường được biết đến là đơn vị giáo dục kết hợp 3 yếu tố Xanh - Sạch - Đẹp. Tập thể BGH-GV-CNV luôn ý thức trong việc bố trí và sử dụng thật khoa học, đảm bảo sử dụng hết công năng phục vụ tốt cho hoạt động giáo dục, thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp giảng dạy…

* Định hướng của Nhà trường trong thời gian tới?

- Góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh là mục tiêu chiến lược của Nhà trường. Chính vì vậy, trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện để CB-GV nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn; đầu tư trang thiết bị đồ dùng cần thiết, đảm bảo đủ chỗ học cho con em địa phương khi tới tuổi đến trường; luôn tạo môi trường học tập thân thiện và tích cực… Với những thành tích đạt được năm học 2008-2009, Nhà trường đã đề nghị Hội đồng thi đua ngành GD quận 12 công nhận 35 CBVC đạt LĐTT, 4 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 chiến sĩ thi đua cấp thành phố và tiếp tục công nhận tập thể sư phạm Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

ĐĂNG TRÌNH