Thứ hai, 25/5/2009, 15h05

Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ: Giữ vững thành tích, phấn đấu đạt huân chương lao động hạng II

“Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ là đơn vị có nhiều thành tích nổi bật về chất lượng chuyên môn, nhiều năm liền vượt chỉ tiêu về chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, đội ngũ đạt trình độ trên chuẩn cao; Nhà trường không ngừng đầu tư hoàn thiện CSVC, trang thiết bị dạy học tạo điều kiện cho GV đổi mới phương pháp giảng dạy, HS tích cực chủ động trong học tập…” - Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Giáo dục Q.Tân Bình, đã có nhận xét khái quát như thế về đơn vị này.

Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ được thành lập trước năm 1975 tại 322 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q. Tân Bình. Đến nay, Trường đã liên tục phấn đấu đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập với sự chứng nhận của nhiều đơn vị ban ngành: Đạt danh hiệu Trường Tiên tiến xuất sắc cấp TP liên tục trong 13 năm; bằng khen của Bộ GD&ĐT (1997 - 1998); bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2000 - 2001); 6 năm liền được UBND Q.Tân Bình về thành tích “Đào tạo bồi dưỡng HS giỏi”; 11 năm liền liên tục được công nhận “Đơn vị văn hóa - Môi trường xanh” cấp quận và TP; 8 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến xuất sắc về phong trào TDTT… Đặc biệt, năm học 2005 - 2006, Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng III.

Tập thể hội đồng sư phạm

Với quan điểm muốn có chất lượng tốt thì phải có đội ngũ mạnh, những năm qua BGH Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu, thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào tự học, xây dựng đội ngũ giáo viên vừa hồng, vừa chuyên. Trong tổng số 61 CB,GV thì có 32 người TN ĐHSP, 7 CĐSP và 17 người THSP, một nhà giáo ưu tú, 2 người nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 4 người nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT. Hàng tuần Trường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, bố trí cho giáo viên dự giờ, tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Hàng năm, Trường cũng thường xuyên tổ chức hội giảng nhằm phát hiện, bồi dưỡng giáo viên giỏi, nhân rộng những cách làm hay, bài giảng tốt trong toàn trường. Tin tưởng vào hướng đi đúng đắn mà Nhà trường đã triển khai thời gian qua, cô Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: “Theo định hướng chung của ngành và quy định chung của chương trình tiểu học mới về việc giảm sĩ số để việc giảng dạy và học tập đạt hiệu quả cao, Nhà trường sẽ tiến hành thực hiện nghiêm túc để xây dựng Trường đạt chuẩn chất lượng tốt nhất …”.

Được biết, tập thể BGH, GV,CNV và HS Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ đang cố gắng phấn đấu để tiếp tục duy trì và phát huy những mặt mạnh, giữ vững thành tích của đơn vị, tiến tới đạt Huân Chương Lao động hạng II trong thời gian tới…

Ngọc An