Thứ ba, 16/11/2010, 09h11

Trường Tiểu học Tam Bình, Q. Thủ Đức: Phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và học tập

Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của cấp chính quyền và phòng GD&ĐT quận Thủ Đức; trong những năm qua, Trường Tiểu học Tam Bình đã luôn nỗ lực đổi mới, xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt và môi trường xanh sạch đẹp đạt cấp thành phố. Bên cạnh đó, trường cũng đã đầu tư nhiều cho trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ để phục vụ cho việc dạy tốt - học tốt…
Năm học 2009-2010, Trường Tiểu học Tam Bình đã đạt được nhiều thành quả cao trong công tác đào tạo. Theo thống kê: học sinh giỏi có 1.128 em (tỉ lệ 78,7% ), học sinh tiên tiến 257 em (tỉ lệ 17,9%), tỉ lệ lên lớp đạt 100%, số học sinh đạt hạnh kiểm đầy đủ 100%. Trong cuộc thi vở sạch chữ đẹp, Nhà trường có 64 học sinh đạt giải cấp quận, đội ngũ tập thể có 13 lớp đạt giải. Hiệu suất đào tạo của trường năm qua đạt 96,6%, trường có 26 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; chi bộ công đoàn được tặng bằng khen công đoàn Việt Nam; ngoài ra, trường còn vinh dự nhận được cờ thi đua suất sắc cấp thành phố.
Để có được thành quả như thế, phải kể đến vai trò của đội ngũ BGH, CB quản lý và thầy trò Trường Tiểu học Tam Bình đã không ngừng phấn đấu, học tập rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Ngoài trình độ chuyên môn khá cao, các thầy cô cũng nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và đã đem lại những kết quả tốt. Giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện các chuyên đề chuyên môn, sử dụng khá tốt đồ dùng dạy học, tổ chức có hiệu quả các hoạt động trên lớp. Các đoàn thể trong nhà trường góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt, năm học vừa qua, Nhà trường đã nỗ lực huy động không để sót bất cứ trẻ nào đến 6 tuổi nhưng không đến trường (tỉ lệ 100%), và đó cũng chính là mối quan tâm hàng đầu của BGH nhà trường.
Với những thành công và sự phấn đấu không ngừng của tập thể CB-GV-CNV Nhà trường, có thể nói Trường Tiểu học Tam Bình sẽ là môi trường học tốt dành cho các em HS, tạo niềm tin vững mạnh cho quí phụ huynh khi gửi gắm con em mình.
V.Thiết