Thứ sáu, 25/7/2008, 10h05

Trường Tiểu học Tân Tiến: Phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Liên tục trong nhiều năm liền, Trường Tiểu học Tân Tiến đạt danh hiệu Trường tiên tiến cấp thành phố cũng như cấp huyện. Những thành tích mà Trường đạt được là kết quả của sự phấn đấu dạy tốt học tốt của thầy trò trong những năm qua...

Hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục

Thầy Nguyễn Văn Thảo - Hiệu trưởng- Thầy Nguyễn Văn Thảo: Toàn thể CB-GV-CNV và học sinh nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích”; không vi phạm đạo đức nhà giáo, tránh tình trạng cho học sinh không đạt yêu cầu lên lớp.

Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục: Trường giảng dạy theo chương trình cải cách của Bộ GD&ĐT, thực hiện đổi mới phương pháp trong giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Nhà trường luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng “học học nữa học mãi, học suốt đời” để nâng cao kiến thức, nhận thức giảng dạy ngày càng tốt hơn trong giáo viên.

Nhà trường tiếp tục củng cố và phát huy những thành tựu về công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục. Nhà trường là đơn vị đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Trong tương lai, Nhà trường từng bước chuẩn hóa và nâng cao phổ cập tin học và ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh.

Trường TH Tân Tiến là một trong những trường có số lượng giáo viên đạt chuẩn và nâng chuẩn cao. Giáo viên của Trường luôn tâm niệm: “Thầy có kiến thức, nhận thức tốt thì giảng dạy tốt, đi vào chiều sâu, nội dung cung cấp qua bài giảng sẽ phong phú hơn”.

Trường huy động các nguồn đầu tư từ xã hội để tạo điều kiện chăm lo ngày càng tốt hơn cho nhà trường nhất là các diện chính sách và các đối tượng phổ cập, đảm bảo công bằng trong giáo dục, không để tình trạng thất học đối với học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện ngày càng tốt hơn nữa phong trào xã hội hóa giáo dục.

Kết quả phản ánh một môi trường phát triển toàn diện cho học sinh

- Trong năm học 2007-2008, Trường TH Tân Tiến đã đạt được những thành tích đáng tự hào cho cả thầy lẫn trò. Trường đã huy động 100% trẻ đến tuổi vào lớp 1, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học là 99,14%. Những phong trào, hội thi cấp huyện được Nhà trường tạo điều kiện cho HS tham gia và đạt những giải cao. Điển hình, em Nguyễn Hoàng Phúc Anh đạt giải cấp thành phố cuộc thi vở sạch chữ đẹp, 12 em đạt giải cấp huyện; đạt giải trong các cuộc thi như giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng, cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”… Ngoài ra, hoạt động Đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, nuôi heo đất khuyến học… do Trường tổ chức, được các em học sinh tham gia nhiệt tình.

Song song với công tác dạy kiến thức, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, Nhà trường luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác Y tế học đường: khám sức khỏe cho toàn thể học sinh, giáo viên của trường, giáo dục tốt nha học đường, khuyến khích học sinh tham gia BHYT, BHTN…

Đạt được thành tích như ngày hôm nay là nhờ BGH nhà trường biết phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường, xây dựng môi trường tập thể đoàn kết nhất quán trong mọi công tác. Mặt khác, sự giúp đỡ tận tình, kịp thời của các ban ngành, đoàn thể đã giúp cho những hoạt động giảng dạy, học tập tại trường đi đúng hướng, mục tiêu phát triển chung của toàn huyện, thành phố. Ngoài ra, cha mẹ học sinh ngày càng quan tâm hơn trong việc học của con em, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên giảng dạy tốt; quan tâm đến học sinh yếu, gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kịp thời để giúp các em học tập tốt. Bên cạnh đó, tập thể giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, thi đua dạy tốt học tốt và sự phấn đấu học tập, rèn luyện của học sinh đã góp phần làm nên thành công của Nhà trường trong suốt những năm qua.

Hiện tại, với những thành tích đạt được, Trường đang phấn đấu, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục xét công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”…

Như Trí

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN

Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi - ĐT: 9901683