Thứ hai, 9/7/2012, 09h07

Trường Trung cấp Ánh Sáng: Đầu tư cho sự phát triển lâu dài

Tọa lạc tại số 802 - 804 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM * ĐT: (08) 37.159.560 - 37.159.561 - 37.159.562 * Web: anhsang.edu.vn, trường TC Ánh Sáng đã trở thành một địa chỉ quen thuộc và tin cậy của học viên, quý phụ huynh. Với tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo nhà trường, trong những năm qua, TC Ánh Sáng luôn đầu tư phát triển chiều sâu để tạo ra một nền móng vững mạnh cho sự phát triển sau này.
Đầu tư phát triển chiều sâu
Ngay từ khi thành lập, Ban lãnh đạo trường TC Ánh Sáng đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc phát triển, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập và giảng dạy. Hiện nay, trường đã xây dựng được 20 phòng học lý thuyết, 8 phòng học thực hành ngành Dược, Điều dưỡng; 2 phòng thực hành kế toán ảo; 5 phòng máy với 150 máy tính... Tất cả các phòng học lý thuyết, thực hành đều được gắn máy lạnh, máy chiếu Projector và các trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo.
Nhận thức được tầm quan trọng của con người trong quá trình phát triển, TC Ánh Sáng đã và đang phát triển đội ngũ giáo viên có tay nghề cao phục vụ công tác giảng dạy. Tính đến thời điểm hiện nay, Trường có 112 giáo viên, trong đó 17 giáo viên đạt trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ với 100% đạt chuẩn và chuyên môn đúng với ngành nghề giảng dạy. Ngoài ra, TC Ánh Sáng luôn trải "thảm đỏ" để mời những giáo viên có kinh nghiệm, thâm niên, kĩ năng nghề nghiệp, tâm huyết nhằm chung tay xây dựng ngôi trường ngày càng phát triển vững mạnh.
Tạo môi trường học tập lành mạnh
Một môi trường học tập lành mạnh là ở đó học sinh có thể phát triển toàn diện về trí tuệ và tinh thần. Chính vì vậy, TC Ánh Sáng luôn tạo mọi điều kiện để học sinh phát huy khả năng trong một "sân chơi" hết sức lành mạnh, thiết thực và bổ ích.
Với phương châm “Học mà vui - vui để học”, Nhà trường luôn tạo ra một môi trường học tập thân thiện, hòa đồng, và có sự gắn bó chặt chẽ giữa nhà trường với học viên. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, ngoại khóa, học viên sẽ được diễn đạt, thể hiện năng lực tự do sáng tạo khám phá những thế mạnh, thế yếu của bản thân. Bên cạnh đó, TC Ánh Sáng luôn đề cao tinh thần kỷ luật, nề nếp của học viên bằng các phương pháp rèn luyện ý thức giúp các em tôn trọng, quý mến những thành quả của chính mình và xã hội để hình thành một "nhân sinh quan" đúng đắn.
Hiện nay, trường TC Ánh Sáng đào tạo 9 chuyên ngành bao gồm: Dược sỹ, Điều dưỡng, Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Tài chính ngân hàng, Trắc địa, Quản lý đất đai và ngành Công nghệ thông tin. Điều quan trọng đối với một học viên sau khi ra trường là phải thực hành được mọi kỹ năng trong công việc, xử lý các tình huống bất trắc thường hay gặp phải.
"Theo đánh giá của các nhà tuyển dụng, sinh viên ra trường thường yếu về các kỹ năng trong công việc, xử lí tình huống kém do ít va chạm, tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế. Nhiều doanh nghiệp phải đào tạo lại kĩ năng cho sinh viên. Do vậy, việc chú trọng đào tạo chuyên sâu cho học viên luôn được TC Ánh Sáng đặt lên hàng đầu để khi ra trường các em hoàn toàn tự tin với kiến thức, kĩ năng đáp ứng tốt nhu cầu công việc". Thầy Đặng Văn Sáng - Hiệu trưởng trường chia sẻ.
Để làm được điều đó, TC Ánh Sáng luôn chú trọng đào tạo những kĩ năng chuyên sâu. 65% thời lượng chương trình đào tạo của nhà trường dành cho các buổi thực hành, thực tập trên các trang thiết bị, công cụ, mô hình, máy tính mới tiên tiến hiện đại, cho học viên đi thực tế tại đơn vị, doanh nghiệp. Các buổi này sẽ được xuyên suốt, bố trí trải đều trong suốt các khóa học. Từ đó, học viên sẽ được vận dụng, tiếp thu một cách tự nhiên và tự tin vận hành, làm chủ kiến thức đã học.
Trong những năm qua, trường TC Ánh Sáng đã thông qua "Phiếu thăm dò mức hài lòng của doanh nghiệp về khả năng tiếp thu công việc của học viên trong thời gian thử việc". Từ đây, các công ty đánh giá rất cao về những kiến thức, kĩ năng, tinh thần làm việc nhóm, tính kỷ luật, tác phong công nghiệp... của học viên. Điều này được thể hiện khi nhiều công ty đã tuyển dụng đến 04 nhân viên kế toán là sinh viên của trường như: Công ty CP Hải Kim, Công ty Cổ phần Xây dựng TM- DV Thái Đình...
Không dừng lại ở những thành tích đã đạt được, trường TC Ánh Sáng sẽ phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để tạo ra một môi trường học tập tốt, cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề cao cho xã hội.
PV