Thứ hai, 27/9/2010, 13h09

Trường Trung cấp Bến Thành, Công ty GDH và Công ty GDP: Khai giảng lớp “Quản trị sản xuất và kiểm soát chất lượng”

Trong xu thế phát triển hội nhập nền kinh tế thế giới của các ngành nghề nói chung, ngành dệt - nhuộm - may nói riêng, việc nâng cao trình độ và năng lực quản lý, đặc biệt là quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm trong nhà máy dệt - nhuộm - may ngày càng đòi hỏi cao hơn, cấp bách hơn. Xuất phát từ thực tế đó, ngày 11/9 vừa qua, Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Gia Định (GDH), Trường Trung cấp Bến Thành đã hợp tác cùng Công ty cổ phần Dệt May Gia Định - Phong Phú (GDP) tổ chức khóa đào tạo “Quản trị sản xuất và Kiểm soát chất lượng” cho đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất của GDP.

Ông Lê Đông Triều-Tổng Giám đốc Cty Dệt May Gia Định-CTHĐQT Cty GDP phát biểu tại lễ khai giảng

Đến dự lễ khai giảng có Ông Lê Đông Triều - Tổng giám đốc Công ty Dệt May Gia Định, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty GDP; ThS. Lương Quang Ngọc - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bến Thành; Ông Lê Minh Dũng - Tổng giám đốc GDP cùng một số lãnh đạo, cán bộ quản lý Công ty GDP, Công ty GDH và Trường Trung cấp Bến Thành.

Phát biểu khai giảng khóa học, Ông Lê Minh Dũng nhấn mạnh: Các anh chị học viên cố gắng tiếp thu kiến thức giảng viên truyền đạt ở lớp làm cơ sở vận dụng vào thực tế quản lý sản xuất ở các xưởng dệt - nhuộm - may đạt hiệu quả. Tôi mong rằng sau khóa học này, mỗi học viên đều sẽ là cán bộ cốt cán, là hạt nhân thực hiện tốt công tác quản lý tại các xưởng, góp sức cùng lãnh đạo nâng cao hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh của GDP trong năm 2010 và những năm tiếp theo.

Ông Phạm Minh Tuân - Quản đốc xưởng Dệt Kim, đại diện cho học viên đã bày tỏ sự cảm kích của học viên trước sự quan tâm và chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ - nhân viên của Công ty GDP; đồng thời cảm ơn Công ty GDH cùng đội ngũ giảng viên đã mang đến chương trình đào tạo bổ ích và ý nghĩa. Ông Tuân chia sẻ: “Tôi thực sự cảm động được lãnh đạo công ty GDP quan tâm đề xuất tham dự khóa học đầu tiên tại GDP, việc này đã nói lên sự quan tâm của lãnh đạo Công ty dành cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp đơn vị sản xuất. Tôi nghĩ rằng kiến thức của khóa học sẽ là cơ sở nền tảng làm hành trang quan trọng để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hiện nay và trong thời gian tới”.

Quang cảnh lễ khai giảng

Đại diện cho đơn vị tổ chức đào tạo, ThS. Lương Quang Ngọc cho rằng việc tổ chức chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Về mặt lý luận cũng như thực tiễn sẽ được đưa ra tranh luận và giải quyết ngay trên lớp, giúp học viên tự tin nắm bắt vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Lãnh đạo và học viên nhà trường trong ngày lễ khai giảng

Chia sẻ cùng giảng viên và học viên tại lễ khai giảng, Ông Lê Đông Triều bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến việc mở lớp học này; đồng thời cho rằng đối tượng học viên là những người có khá nhiều kinh nghiệm về thực tế sản xuất, tuy nhiên họ chưa được trang bị những kiến thức về lý luận để giải quyết vấn đề một cách hệ thống, bàn bản. Ông Triều cũng mong rằng các học viên sẽ được trang bị nhiều kiến thức mới, bổ ích nhằm vận dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất của GDP hiện nay.

TRÚC GIANG