Thứ tư, 9/11/2011, 09h11

Trường Trung cấp Vạn Tường: 10 năm - Một chặng đường phát triển

Là đơn vị tiên phong trong mô hình đào tạo nghề nên trường Trung cấp Vạn Tường gặp không ít khó khăn, thử thách. Nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành cùng lòng quyết tâm, yêu nghề, Hội đồng sáng lập - Ban giám hiệu nhà trường và toàn thể cán bộ - giáo viên đã chung tay góp sức xây dựng nên một Vạn Tường vững mạnh và phát triển như ngày nay…

Cô Bùi Thị Nguyệt Ánh nhận bảng vàng doanh nghiệp văn hóa -
UNESCO 2011

Trường Trung cấp Vạn Tường được thành lập năm 2001 theo quyết định số 6577/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân TP.HCM. “Vạn sự khởi đầu nan” những trở ngại bước đầu là không thể tránh khỏi. Thế nhưng chỉ có ai ở trong hoàn cảnh ấy mới thấu hiểu hết những khó khăn mà Trường đã trải qua trong buổi đầu thành lập. Chia sẻ về những năm tháng khó khăn ấy, cô Bùi Thị Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trường nhà trường chia sẻ: “Mặc dù năm học đầu tiên Bộ GD&ĐT chỉ giao 300 chỉ tiêu tuyển sinh nhưng nhà trường phải chật vật lắm mới tuyển đủ do đa số phụ huynh - học sinh vẫn có tâm lí chuộng Đại học và có cái nhìn ái ngại với các trường nghề. Huống gì Vạn Tường lúc ấy còn là trường trung cấp ngoài công lập đầu tiên của TP.HCM. Thế nhưng, với sự quyết tâm, dám nghĩ dám làm của Hội đồng quản trị và sự đồng lòng của tập thể cán bộ - giáo viên, Trường Trung cấp Vạn Tường đã từng bước khẳng định mình. Qua 10 năm hoạt động, trường trường đã góp phần không nhỏ trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ có trình trung cấp đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung”.
Nhận thức rõ vai trò chủ đạo của người thầy trong việc truyền đạt kiến thức và hình thành nhân cách cho các em học sinh, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Nhà trường đã chú trọng đến việc xây dựng và phát triển một đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ và tâm huyết với nghề. Để có được một đội ngũ giáo viên giỏi, hàng năm Trường Trung cấp Vạn Tường tổ chức thi tuyển giáo viên để lựa chọn những gương mặt ưu tú, đủ đức, đủ tài bổ sung cho công tác đào tạo, giảng dạy của trường. Trường Trung cấp Vạn Tường còn kết hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM để thường xuyên tổ chức những lớp bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm bậc 2 cho tất cả giáo viên, đảm bảo điều kiện đứng lớp theo qui định của Bộ GD&ĐT. Nhờ chính sách tuyển dụng và đào tạo nhân sự có chiều sâu như vậy, đến nay trường Trung cấp Vạn Tường đã xây dựng được một đội ngũ giáo viên cơ hữu gồm 50 người, trong đó có nhiều người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ… Phần lớn tuổi đời giáo viên còn khá trẻ, nhưng bằng sự nhạy bén, tinh tế và thường xuyên được dìu dắt bởi những thầy cô có kinh nghiệm nên họ đủ sức vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình.
Để công tác dạy và học dần ổn định và phát triển, Trường Trung cấp Vạn Tường không ngừng tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất. Khởi đầu từ một trụ sở chính (469 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM), đến nay Nhà trường đã có 3 cơ sở với tổng diện tích 8.000 m2, đáp ứng đủ nhu cầu học tập cho hơn 5.000 học sinh. Đặc biệt, tất cả các phòng học và phòng chuyên môn của trường đều được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, projector… để giúp giáo viên và học sinh dễ dàng hơn trong việc truyền đạt và lĩnh hội kiến thức. Một học sinh của trường chia sẻ: “Mặc dù mới vào học tại Trường trung cấp Vạn Tường được hơn 2 tháng nhưng em thực sự cảm thấy gắn bó với ngôi nhà thứ hai này. Mỗi tiết học ở đây đều được các thầy cô thiết kế sinh động và có sự hỗ trợ của Công nghệ thông tin nên luôn đem lại cho chúng em hứng thú học tập, giúp chúng em phát huy các kỹ năng tư duy độc lập và chủ động hơn trong việc tiếp nhận tri thức. Ngoài ra, mỗi thầy cô giáo ở đây luôn đối xử chân thành, lắng nghe và tôn trọng những suy nghĩ, sáng kiến của chúng em. Nhờ vậy, mặc dù sống xa nhà nhưng em không còn cảm giác buồn nhớ như lúc mới vào trường.1

Tập thể lãnh đạo nhà trường nhận Cờ thi đua xuất sắc do UBND TP.HCM trao tặng

Được biết, ngoài việc thường xuyên chú trọng đến việc đổi mới phương pháp dạy và học, Trường Trung cấp Vạn Tường cũng thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng các chương trình ngoại khóa với những hoạt động bổ ích và lí thú như: tham quan các di tích lịch sử; các cuộc thi theo chủ đề hàng tháng; Hội trại truyền thống; Cuộc thi Nữ sinh thanh lịch… Các chương trình ngoại khóa không chỉ tạo nên một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho học sinh mà còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các học sinh với nhau, giữa học sinh và thầy cô giáo…
Với sự đầu tư chu đáo về mọi mặt và một định hướng chiến lược giáo dục đúng đắn, qua 10 năm hoạt động và phát triển, Trường Trung cấp Vạn Tường đã đào tạo hơn 8.000 lao động, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Theo thống kê sơ bộ, hơn 90% học sinh của Trường có được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện của các em học sinh nhưng đồng thời cũng là minh chứng thuyết phục cho sự đúng đắn của phương châm “Lý thuyết vững chắc - Thực hành thành thạo” mà Nhà trường thực hiện trong suốt 10 năm phát triển. Đặc biệt, Trường Trung cấp Vạn Tường rất chú trọng Tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường phổ thông. Nhờ vậy, đa số học sinh đều có sự lựa chọn ngành nghề đúng với khả năng và sở thích của mình.
 10 năm - một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để Trường Trung cấp Vạn Tường trở thành một học hiệu, ghi tên mình vào bảng vàng thành tích trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với những bằng khen và danh hiệu mà các cấp các ngành trao tặng như: Bằng khen của Bộ GD&ĐT; Bằng khen của Sở GD&ĐT TP.HCM; Bằng khen của UBND TP.HCM dành cho đơn vị thực hiện xuất sắc xã hội hóa giáo dục, Bằng khen của UBND TP.HCM dành cho “Tập thể lao động xuất sắc”; Cờ thi đua xuất sắc năm học 2008 - 2009; Công đoàn trường vững mạnh và Chủ tịch Công đoàn xuất sắc… Đặc biệt năm 2011, Trường được UNESCO tặng bảng vàng Doanh nghiệp văn hóa - UNESCO 2011 (Đơn vị điển hình về thực hiện trách nhiệm xã hội và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam) và riêng cô Bùi Thị Nguyệt Ánh đã được nhận cúp nhà quản lý giỏi của tổ chức UNESCO trao tặng năm 2011. Tâm sự với chúng tôi, Cô Bùi Thị Nguyệt Ánh không giấu được sự xúc động: “Những kết quả đạt được của Trường Trung cấp TT Kinh tế - Kỹ thuật Vạn Tường có được là điều không dễ dàng. Đó là thành quả chung sức chung lòng của mọi người. Mong muốn của của tôi là ngôi trường mang tên Vạn Tường mãi mãi là nơi tin cậy của học sinh và kết quả đào tạo của Trường được xã hội công nhận. Tôi chỉ sợ thời gian…, giá như tôi được trở lại thời tuổi trẻ, tôi vẫn tâm huyết với nghề giáo - một nghề vừa thanh cao, vừa nhân hậu, một công việc đầy trách nhiệm và tự hào”. Cũng theo cô Bùi Thị Nguyệt Ánh, trong thời gian tới, Trường Trung cấp Vạn Tường sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo theo quy chế 40, tăng thực hành, giảm lý thuyết và phát huy tối đa vai trò của người học. Đồng thời Trường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, nâng cấp trường lên Cao đẳng để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội…
Với những gì đã làm được, tin rằng Trường Trung cấp Vạn Tường sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục đào tạo và cung cấp cho xã hội những lao động giỏi, “vừa hồng vừa chuyên” đồng thời góp phần điều chỉnh cơ cấu lao động trong xã hội, khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ như hiện nay…
N.THẮNG - T.PHƯƠNG (thực hiện)