Thứ năm, 24/7/2008, 14h12

Truy tố ca sĩ Trí Hải trong vụ lái xe gây tai nạn chết người

Chiếc xe gây tai nạnNgày 23/7, Viện kiểm sát nhân dân quận 9, TPHCM đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án ca sỹ Trí Hải lái xe gây tai nạn giao thông chết người đến TAND quận 9.

Ca sĩ Trí Hải tên thật là Cấn Hải Triều (22 tuổi, ngụ 13/5B Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, tạm trú tại: 1/10 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM) bị đề nghị truy tố tội danh “Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điều 202 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng mà VKSND quận 9 vừa đưa ra, vào khoảng 10h45 ngày 9/3/2008, Cấn Hải Triều điều khiển xe ô tô hiệu Toyota loại Land Cruise biển số 52S-0315, trên xe chở Đinh Trọng Sáng và Lê Minh Hảo lưu thông trên quốc lộ 52, theo hướng từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ Đức.

Khi ô tô qua ngã tư RMK khoảng 300m (thuộc phường Phước Long A, quận 9) thì Triều lạc tay lái, xe lao qua dải phân cách vào làn đường dành cho mô tô. Chiếc xe ô tô cán vào đuôi xe mô tô biển số 37L6-0123 do anh Nguyễn Đình Ánh điều khiển chở theo sau là chị Nguyễn Thị Minh Nga. Sau đó, ô tô của Triều tiếp tục đâm vào xe mô tô 51X8-4852 do anh Nguyễn Thanh Hải điều khiển và quệt vào xe mô tô 51F9-1206 do anh Nguyễn Thành Thái điều khiển. Cuối cùng, ô tô của Triều lao lên dải phân cách rồi mới dừng lại.

Hậu quả của vụ tai nạn làm anh Nguyễn Đình Ánh chết tại chỗ do đa chấn thương. Chị Nguyễn Thị Minh Nga chết tại bệnh viện quân dân miền Đông do chấn thương sọ não. Anh Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Thành Thái bị xây xát nhẹ. Hai chiếc mô tô bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn theo kết luận của cơ quan công an là do Cấn Hải Triều điều khiển ô tô không bằng lái, không làm chủ tốc độ thiếu chú ý quan sát khi chuyển hướng.

Sau khi gây ra tai nạn Hải Triều đã lo chi phí mai táng cho nạn nhân và đền bù thiệt hại cho 2 người bị xây xát nhẹ.

Theo điều 202 Bộ luật Hình sự, với tội danh nói trên, ca sĩ Trí Hải có thể đối mặt với mức án từ 3-7 năm tù.

Công Quang (dantri.com.vn)