Thứ năm, 10/8/2017, 20h46

Từng bước đào tạo nhân lực chất lượng cao

Trưng ĐH Quc tế Hng Bàng tng bưc hi đ điu kin cn thiết đ tr thành mt cơ s đào to ngun nhân lc có cht lưng cho đt nưc.

Ông Võ Văn Thưng phát biu ti l khánh thành tòa nhà

Ông Võ Văn Thưởng (Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương) đã gửi gắm điều này khi tham dự lễ khánh thành “tòa nhà tri thức” 25 tầng của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU - Hong Bang International University) nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, tổ chức ngày 10-8.

Môi trưng hc tp đng cp quc tế

“Vi quyết tâm ca nhà đu tư, s hưng dn tn tình ca đi ngũ ging viên, n lc ca sinh viên, s quan tâm ca các cp, ngành… s góp phn to ra mt ngôi trưng có môi trưng hc đưng văn minh ngang tm khu vc và quc tế; to ra nhng sinh viên có năng lc đưc th trưng lao đng cao cp đón nhn trong tương lai”, ông Võ Văn Thưng nói.

Ông Võ Văn Thưởng cho biết: “Cách đây hơn 1 năm tôi đã được thông báo về việc khởi công xây dựng tòa nhà. Nhưng có mặt tại lễ khánh thành, tôi thấy tòa nhà đẹp hơn những gì tôi đã được trải nghiệm trong thời từng là sinh viên, đẹp hơn những gì mà tôi hình dung…”.

Ông Thưởng bày tỏ vui mừng khi chung vui cùng thầy và trò nhà trường trong sự kiện khánh thành “tòa nhà tri thức” này, một tòa nhà có ý nghĩa biểu tượng tốt đẹp, thôi thúc ước mơ cháy bỏng của thầy cô giáo, sinh viên, nhà đầu tư trong nỗ lực góp phần đổi mới căn bản giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ông Thưởng mong nhà trường phát triển mạnh mẽ và thực sự trở thành trường ĐH quốc tế không chỉ ở quốc tịch của các thầy cô giáo tham gia giảng dạy hay quốc tịch của sinh viên học tập mà còn ở môi trường học đường có tính chất khu vực và quốc tế; ở những chương trình liên kết đào tạo quốc tế; ở việc ứng dụng được những thành tựu phát triển khoa học công nghệ trong đào tạo nghiên cứu; ở chất lượng đào tạo, khả năng thích ứng của sinh viên khi ra trường đối với thị trường lao động chất lượng cao của khu vực và toàn cầu…

“Cam kết 100% sinh viên có vic làm là dũng cm”

Ông Thưởng nhận định, sau 20 năm thành lập, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã có bước tiến rất quan trọng. Từ 7 khoa, 10 ngành ban đầu thành lập đến nay trường đã có 3 viện, 14 khoa, 32 ngành với quy mô trên 12 ngàn sinh viên. Đội ngũ cán bộ giảng dạy có sự phát triển về chất, được nâng cao trình độ và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý.

“Có thể khẳng định Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng từng bước hội đủ điều kiện cần thiết để trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước. Sự lựa chọn đầu tư của Tập đoàn Nguyễn Hoàng vào trường đã tăng cường thêm nguồn lực để trường phát triển về nhiều mặt và “tòa nhà tri thức” được khánh thành hôm nay rất ấn tượng, là một minh chứng sống động cho tiềm năng phát triển ấy”, ông Thưởng nói.

Ông Thưởng cũng đánh giá cao quyết định đầu tư nói trên và cho rằng điều này phù hợp với chủ trương khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng, phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo của Đảng và Nhà nước. Việc này cũng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Nguyễn Hoàng trong đầu tư vào sự nghiệp giáo dục ở tất cả bậc học; mang đến những tín hiệu tốt đẹp cho sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, những cơ hội rộng mở cho sinh viên trong thực hành và tìm kiếm việc làm. “Cam kết 100% sinh viên có việc làm khi tốt nghiệp là một cam kết dũng cảm và mang tính trách nhiệm xã hội rất cao. Hơn ai hết, tôi và mọi người ở đây đều mong muốn cam kết đó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai”, ông Thưởng nhắn gửi.

Hơn 700 tỷ xây dựng tòa nhà

Khởi công từ tháng 4-2016, sau hơn 1 năm xây dựng, tòa nhà Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng chính thức được đưa vào sử dụng tại 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tòa nhà mang hình dáng “Con tàu tri thức” (con tàu chở cuốn sách) với đầy đủ tiện nghi của một trường ĐH đẳng cấp quốc tế. Tòa nhà nổi bật với những không gian chức năng như khu thể thao đa năng, khu tập gym và tái tạo, phòng xả stress, skybar, thư viện thân thiện… giúp sinh viên quản lý đời sống ĐH một cách hiệu quả. Công trình được đầu tư hơn 700 tỷ đồng, có diện tích sàn gần 50.000m2 với sức chứa hơn 20.000 người.

Quan khách và lãnh đo nhà trưng ct băng khánh thành tòa nhà

Tại buổi lễ, PGS.TS. Thái Bá Cần (Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) đã nhắc lại những mốc phát triển quan trọng của trường qua 20 năm hình thành và phát triển. Theo đó, sau 20 năm, trường đã có hơn 66 ngàn sinh viên tốt nghiệp từ các hệ TC, CĐ, ĐH, thạc sĩ đến tiến sĩ. Trường cũng nhận được Huân chương và Bằng khen của Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD-ĐT và các ban ngành, chính quyền địa phương.

Theo ông Cần, năm học 2017-2018 là năm bản lề thay đổi nhận diện trường trên 3 hướng tiếp cận: Chương trình quốc tế - chương trình liên kết quốc tế - chương trình hội nhập quốc tế.

Bài, nh: Thc Trân