Thứ ba, 9/4/2013, 20h04

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Khối A vẫn áp đảo

Công tác thu hồ sơ TS tại các trường THPT gần như hoàn tất. Trong ảnh là cảnh TS Đà Nẵng nộp hồ sơ

Ngày mai (11-4) sẽ kết thúc thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2013 tại các trường THPT và Sở GD-ĐT. Theo ghi nhận, đến thời điểm này, hầu hết các trường THPT đã gần như hoàn tất công tác thu hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 của thí sinh (TS).
TP.HCM:  Thích xu hướng du học… tại chỗ
Ghi nhận của Giáo Dục TP.HCM tại các trường THPT trên địa bàn TP cho thấy, việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2013 của TS đều kết thúc trước ngày 6-4. So với các năm trước, số lượng hồ sơ sai sót đã giảm đi rất nhiều nhờ quá trình hướng dẫn kỹ lưỡng của cán bộ tuyển sinh các trường.
Theo cô Nguyễn Nguyệt Lê, Trưởng phòng Học vụ Trường THPT Bùi Thị Xuân, năm nay trường thu gần 1.700 hồ sơ từ 635 TS. Trong đó, khối thi chiếm tỷ lệ áp đảo vẫn là khối A và D1, tập trung vào các trường: ĐH Tài chính Marketing (128 bộ), ĐH Kinh tế TP.HCM (150 bộ), ĐH Bách khoa TP.HCM (114 bộ)… “Sai sót đã giảm nhiều nhưng các em vẫn bị nhầm lẫn giữa mục trường có tổ chức thi với trường không tổ chức thi mà lấy kết quả xét tuyển (mục 2 và mục 3) trong hồ sơ đăng ký. Ngoài ra, một số em còn nhầm tưởng dân tộc Hoa là dân tộc thiểu số, sẽ được ưu tiên cộng điểm sau khi công bố kết quả như với kỳ thi tốt nghiệp THPT nên đã đánh nhầm vào phần này. Tuy nhiên, chúng tôi đã sớm nhắc nhở nên nhầm lẫn này không xảy ra nhiều”, cô Nguyệt Lê cho biết. Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, bộ phận tuyển sinh thu được 1.010 bộ hồ sơ. Trung bình, mỗi TS của trường này nộp từ 3-5 bộ hồ sơ, cá biệt có TS nộp 8 bộ do phân vân chưa biết chọn trường nào và em này cũng chờ công bố tỷ lệ chọi mới quyết định trường thi. Cô Huỳnh Thị Liễu, phụ trách bộ phận tuyển sinh của trường, cho biết: “Các hồ sơ đăng ký có chung “xu hướng” với các trường THPT trên địa bàn là khối A và D1 chiếm đa số. Tuy nhiên, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn lại có “ngã rẽ” hơi khác biệt khi rất nhiều em có ý định du học… tại chỗ bằng cách đăng ký thi vào một số trường ĐH có liên kết với nước ngoài như ĐH Quốc tế, ĐH RMIT… “Số lượng hồ sơ đăng ký vào các trường CĐ chỉ có 50 bộ, ít hơn rất nhiều so với năm ngoái. Hầu hết các em đều có xu hướng đăng ký thi ĐH, nếu không đủ điểm xét tuyển nguyện vọng 1 mới xét xuống 1 trường ĐH thấp điểm hơn, thậm chí học trường ngoài công lập chứ không thích đăng ký thi vào CĐ”, cô Liễu giải thích.
Riêng tại điểm thu nhận hồ sơ ĐH, CĐ Sở GD-ĐT TP.HCM, khâu thu nhận hồ sơ vẫn tiếp tục thực hiện cho đến ngày cuối cùng. So với các năm trước, số lượng hồ sơ thu được năm nay khá ít, chủ yếu ở các trường: ĐH Sài Gòn (301 hồ sơ), ĐH Sư phạm TP.HCM (176), ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (231), ĐH Y dược TP.HCM (155)… Hồ sơ đăng ký vào các trường CĐ cũng “thất thu” khi chỉ có hơn 250 bộ, chủ yếu tập trung vào các trường: CĐ Kinh tế đối ngoại (89 hồ sơ), CĐ Tài chính hải quan (52), CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (40), hệ CĐ của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (41)…
Hà Nội: Khối ngành kinh tế giảm nhiệt, khối C thất thế

Cô Nguyễn Thị Phượng – Phòng học vụ Trường THPT Gia Định – đang hướng dẫn học sinh điền hồ sơ. Ảnh: Ngọc Anh

Theo khảo sát của phóng viên tại các điểm thu hồ sơ, năm nay xu hướng chọn trường kinh tế của TS đã giảm nhiệt, thay vào đó là khối ngành kỹ thuật, ngoại ngữ. Ông Nguyễn Quốc Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết, cho biết so với mọi năm thì năm nay, số lượng hồ sơ ảo giảm hẳn. Tuy chưa có số liệu cuối cùng, nhưng có thể thấy bình quân mỗi TS của trường nộp từ 2-3 hồ sơ. Ông Thắng còn cho biết thêm, TS đăng ký ngành thi năm nay không có gì đột biến. Học sinh của trường vẫn tập trung đăng ký dự thi vào các trường tốp trung như: Thương mại, thủy lợi hay các trường ngoài công lập. Các ngành khối C vẫn rất ít TS tham gia. Còn theo bà Đoàn Đức Hạnh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, số TS dự thi vào trường kinh tế giảm hẳn so với năm trước, thay vào đó, đa số TS chọn khối D1 vào các ngành ngoại ngữ. Trong khi đó, ông Vũ Thạch Khiêm, cán bộ thu hồ sơ tại điểm Trung tâm GDTX Nguyễn Văn Tố, cho biết những ngày qua số lượng TS đến nộp hồ sơ rải rác. Số lượng hồ sơ mà trung tâm thu được trong thời gian qua chỉ trên dưới 400 bộ, trong đó rải rác các ngành chứ không chỉ thiên về kinh tế như vài năm trước.
Tại Trường THPT Trần Nhân Tông, cán bộ thu hồ sơ ở đây cho hay số hồ sơ dự thi vào ngành kinh tế giảm khoảng 30% so với năm 2012. TS dự thi khối D1 chiếm tới khoảng 70% tổng hồ sơ toàn trường. Khối có số TS dự thi ít nhất là khối C, chỉ khoảng 100 bộ trên tổng số 1.900 hồ sơ. Trong khi đó, số hồ sơ khối D của Trường THPT Phan Đình Phùng không chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng cũng là một trong hai khối có lượng hồ sơ nhiều nhất, bên cạnh khối A. Theo bà Cát Tuyết Nhung, cán bộ phụ trách hồ sơ của trường, năm nay TS đã có sự chuyển hướng ngành nghề rõ rệt. Nếu năm trước, hai trường ĐH Thương mại và Học viện Ngân hàng hút học sinh nhất thì năm nay, các em chuyển sang ĐH Công đoàn. Như vậy, so với các năm trước, xu hướng chọn khối ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng đã giảm nhiệt. Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng lượng nhân lực của khối ngành này đã bão hòa và yêu cầu các trường ĐH, CĐ không mở thêm ngành, trường mới thuộc lĩnh vực này.
Đà Nẵng: TS chọn trường gần nhà dự thi 
Ông Phan Khôi, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), cho biết tính đến thời điểm hiện tại (ngày 8-4) có khoảng 80% học sinh của trường nộp hồ sơ, số còn lại các em còn do dự chọn trường, chọn ngành phù hợp hoặc đã có định hướng nghề nghiệp ở các trường TCCN.
Nhìn chung, theo đánh giá của lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn TP.Đà Nẵng, năm nay TS nộp hồ sơ thi vào khối A với các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh… chiếm đa số.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp - thường xuyên (Sở GD-ĐT), cho biết tính đến thời điểm hiện tại điểm thu hồ sơ tại sở đã thu được 3.500 hồ sơ của TS. Dự tính đến ngày 16-4, công tác phân loại hồ sơ sẽ hoàn tất để chuyển đi các trường trong cả nước. Cũng như nhiều năm trước, do có lợi thế ở ĐH vùng trọng điểm của miền Trung nên đa phần TS Đà Nẵng đều chọn các trường gần nhà để dự thi.
Riêng khối quân sự, theo tin từ Ban tuyển sinh quân sự TP.Đà Nẵng cho biết, so với năm trước, năm nay số TS dự thi vào khối ngành quân sự tăng vượt trội. Ngoài 350 bộ hồ sơ nhận về, Ban tuyển sinh đã đề xuất bổ sung thêm 100 bộ đều được TS đăng ký mua hết. Trong khi đó năm ngoái chỉ bán hết 250 bộ.
Nhóm PV
Bộ GD-ĐT gia hạn ngày nộp hồ sơ dự thi ĐH,CĐ 2013
Theo quy định trước đây của Bộ GD-ĐT, hạn cuối TS nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2013 tại các trường tổ chức thi là từ ngày 12-4 đến 17 giờ ngày 19-4. Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, ngày 19-4 là ngày nghỉ lễ, vì vậy bộ quyết định lùi thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường tổ chức thi đến 17 giờ ngày 22-4. Như vậy, so với quy định cũ, TS có thêm 3 ngày để cân nhắc chọn trường và nộp hồ sơ. Riêng thời gian nộp hồ sơ tại các trường THPT và các sở GD-ĐT vẫn được giữ như cũ, kết thúc ngày 11-4.
B.T