Thứ bảy, 22/7/2017, 23h09

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017: Thí sinh tăng thêm… cả chục nguyện vọng

Có thí sinh (TS) điu chnh tăng đến 9, 10 nguyn vng (NV). Theo đó cùng vi s đăng ký ban đu, các em s hu ti 15 NV xét tuyn vào ĐH.

Bà Nguyn Th Thy Tiên (Hc v Trưng THPT Phú Nhun) hưng dn TS điu chnh NV (nh chp sáng 22-7)Ảnh: M.Tâm

Đợt điều chỉnh NV đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ (nhóm ngành sư phạm) năm nay đã khép lại, nhiều TS không điều chỉnh trực tuyến được đã trực tiếp đến trường THPT thực hiện trong 2 ngày cuối (22 và 23-7).

S NV “khng”

Bà Đặng Thị Yến (Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết, năm nay toàn trường có 776 HS tốt nghiệp THPT thì có trên 60 trường hợp đến trực tiếp điều chỉnh tăng NV (tính đến ngày 22-7, PV). Đa số các em điều chỉnh nhiều vào những ngày đầu, hai ngày cuối khá rải rác.

Theo thống kê của trường, phần lớn các em điều chỉnh tăng từ 1 đến 4 NV, cá biệt có TS tăng đến 10 NV. TS này là Đ.K.L., ban đầu em đăng ký 5 NV vào thời điểm tháng 4-2017, mới đây em đăng ký bổ sung thêm 10 NV, nâng tổng số NV xét tuyển thành 15. Một TS khác tăng 9 NV, cùng với 4 NV ban đầu, hiện em đăng ký tới 13 NV. Trường còn có TS P.Q.A. tăng 7 NV, tổng cộng có 12 NV xét tuyển.

Bên cạnh đó, nhiều TS khác cũng điều chỉnh tăng thêm NV, mặc dù trước đó đã đăng ký số lượng rất cao. Cụ thể như TS T.T.M.L, ban đầu đăng ký tới 15 NV, nay tiếp tục tăng thêm 1 thành 16. Một TS khác đăng ký 8 NV ban đầu nay tăng thêm thành 12. Vài trường hợp khác đã đăng ký 7 hoặc 9 NV nay cũng tăng lên thành 10 NV…

Ngoài ra, đợt đăng ký xét tuyển đầu tiên vào tháng 4, trường cũng có 1 TS đăng ký tới 21 NV.

Bà Yến cho rằng, việc nhiều trường ĐH công bố điểm xét tuyển đầu vào ở mức 15,5 đã tạo cho TS hy vọng, mặc dù nhiều em có kết quả thi không cao nhưng vẫn đăng ký sơ-cua.

Không điu chnh đưc trc tuyến

Sáng 22-7, TS Nguyễn Xuân Trang (TP.HCM) đã trực tiếp đến trường THPT để điều chỉnh NV. Trang cho biết, trước đó, em thực hiện nhiều lần điều chỉnh trực tuyến tại nhà nhưng các thao tác đều không thành công. Vì vậy, em đến trường điều chỉnh trực tiếp, đảo thứ tự ưu tiên 4 NV và tăng thêm 1 NV. Cụ thể, với 22,5 điểm (chưa nhân hệ số) tổ hợp môn toán - văn - tiếng Anh, ban đầu Trang đăng ký NV ưu tiên cao nhất vào ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM nhưng nhắm không đủ sức đậu, em chuyển ưu tiên này sang đăng ký vào Học viện Hàng không.

Tương tự, TS Trần Hữu Phước (Phú Nhuận, TP.HCM) ban đầu đăng ký ưu tiên cao nhất vào hệ đại trà Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Với mức điểm 20,2 tổ hợp toán - lý - hóa, lo không đủ đậu, em chuyển ưu tiên sang hệ đào tạo chất lượng cao, đẩy NV đầu tiên xuống vị trí cuối cùng. Đặc biệt, gần như toàn bộ NV của TS này đều đăng ký vào ngành công nghệ thực phẩm.

“Ban đầu em không dự định điều chỉnh nhưng những ngày cuối thấy lo lo nên em đến thực hiện điều chỉnh cho chắc”, Phước chia sẻ.

Nhiu sai sót đưc điu chnh kp thi

Ghi nhận trong những ngày điều chỉnh NV đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ tại các trường phổ thông cho thấy, số TS thay đổi NV không nhiều. Mỗi trường có  trên dưới 100 em điều chỉnh NV bằng phiếu.

Trường THPT Hiệp Bình (TP.HCM) có 17 em thay đổi NV bằng phiếu, 193 em thay đổi NV trực tuyến. Cô Nguyễn Thị Bình Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: trường có bộ phận hướng dẫn TS làm thủ tục thay đổi NV. Ngoài việc đăng thông tin hướng dẫn của Bộ GD-ĐT lên bảng tin, trường còn cắt cử đội ngũ giáo viên thông thạo vi tính trực tiếp hướng dẫn, tránh không để sai sót gây thiệt thòi cho các em vì theo quy định của bộ, mỗi TS chỉ được điều chỉnh một lần.

Tây Ninh có 1.500 TS điu chnh NV

Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh có 1.500 TS điều chỉnh NV trong đợt vừa qua. Tuy nhiên đa số thay đổi vị trí ưu tiên giữa các NV, ít gia tăng thêm. Ông Nguyễn Hữu Tài (Trưởng phòng Khảo thí - CNTT  Sở GD-ĐT Tây Ninh) cho hay, bình quân mỗi TS đã đăng ký 5-6 NV nên mức tăng thêm NV không nhiều.

“Trong quá trình điều chỉnh, có một số TS đăng ký sai mã ngành, mã trường… hệ thống không nhận diện được. Tỉnh cũng có một số trường hợp TS điều chỉnh đúng nhưng bộ phận nhập liệu lại nhập sai, sau đó sở cũng đã nhờ Bộ GD-ĐT can thiệp giải quyết. Đáng nói, 1 trường hợp TS đã điều chỉnh trực tuyến lại còn đến trường xin điều chỉnh thêm bằng phiếu. Song em không thực hiện được vì nguyên tắc mỗi TS chỉ được điều chỉnh 1 lần”, ông Tài cho biết thêm.

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM), thầy Thế Anh, Phòng học vụ nhà trường cho biết: Trường có khoảng 100 em thay đổi NV bằng giấy. “Đa số các em tới để thay đổi NV ban đầu, thay đổi thứ tự NV do đạt số điểm thấp hoặc cao hơn so với NV đăng ký ban đầu, nay thay đổi để tăng thêm cơ hội xét tuyển. Trong số này, có nhiều em thay đổi nhiều NV đăng ký, có em thay đổi hoàn toàn những NV mình đăng ký ban đầu”. Ngoài việc thay đổi NV, có một em đến thay đổi do sai sót trong quá trình nhập liệu mã ngành công nghệ sinh học Trường ĐH Tôn Đức Thắng, thay vì nhập mã ngành học tại TP.HCM, em này lại nhập mã ngành học tại Lâm Đồng. Dù đã làm phiếu điều chỉnh nhưng TS này vẫn không khỏi lo lắng về sai sót của mình.

Còn tại Trường THPT Gia Định (TP.HCM), cô Nguyễn Thị Phượng, Phòng học vụ nhà trường cho biết, trường sẽ có kiến nghị về trường hợp 2 TS là dân tộc Hoa, dù đã ghi rất cẩn thận khi làm hồ sơ đăng ký thi THPT và đã thực hiện điều chỉnh trước ngày diễn ra kỳ thi nhưng khi kiểm tra trên máy thì dữ liệu vẫn ghi là dân tộc Kinh. Điều này sẽ gây thiệt thòi cho các em khi xét tuyển. Một số TS khác cũng bị sai sót khi nhập sai tổ hợp bộ môn xét tuyển. Những trường hợp này, trường sẽ tổng hợp và gửi văn bản lên Bộ GD-ĐT để đảm bảo quyền lợi khi xét tuyển cho các TS.

Trường THPT Tam Phú (TP.HCM) cũng rất nhiều TS đã đến để điều chỉnh NV từ ĐH xuống CĐ. Đại diện nhà trường cho biết, sự thay đổi này một phần do điểm số các em đạt được trong kỳ thi THPT vừa qua không cao, một phần khác là do tác động từ nhiều nguồn khiến các em có cái nhìn thực tế hơn về ngành học, bậc học và cơ hội tìm kiếm việc làm trong tương lai.

Mê Tâm - Ngc Anh