Thứ năm, 12/7/2018, 23h41

Tuyển sinh mầm non: Phá chuẩn để trẻ có chỗ học

Cũng như tiểu học, các trường mầm non (MN) luôn trong tình trạng quá tải. Trong khi chỉ tiêu của các trường nhỏ giọt thì nhu cầu của phụ huynh lại quá đông. Theo đó, các trường MN phải đưa ra nhiều điều kiện ưu tiên để tuyển sinh. Thậm chí nhiều trường còn phải phá chuẩn để nhận trẻ...

Cô và trò Trường MN 27 (Q.Bình Thạnh) trong giờ hoạt động. Ảnh: M.P

Trong tuyến cũng quá tải

Năm học này, Trường MN 2 (Q.3) nhận 150 trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi có hộ khẩu thường trú P.2 và một số trẻ ở phường và quận khác có nhu cầu vào học.

Đối với trẻ có hộ khẩu thường trú P.2 phải thuộc diện ưu tiên 1 - có cha, mẹ là cán bộ, viên chức Nhà nước; diện ưu tiên 2 - có cha, mẹ không phải cán bộ, viên chức Nhà nước. Tuy nhiên, ở diện ưu tiên 2, tùy vào số lượng tuyển sinh mà nhà trường giải quyết. Và chỉ khi xét hết 2 diện ưu tiên này mới xét đến đối tượng trẻ ngoài phường và quận khác.

Cô Nguyễn Thụy Thanh Vân - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Thông thường chỉ tiêu hàng năm chỉ vừa đủ cho trẻ trên địa bàn P.2 nên các đối tượng khác được giải quyết rất ít mặc dù nhu cầu lớn. Hầu hết chỉ tập trung vào trẻ có cha, mẹ là cán bộ, viên chức công tác trên địa bàn quận mới được duyệt”.

Tại Trường MN Mặt Trời Nhỏ (Q.Bình Tân), chỉ tiêu năm học này là 220 trẻ lớp mầm, chồi, đặc biệt ưu tiên lớp lá để hoàn thành phổ cập. Tuy nhiên nhu cầu gửi con của phụ huynh cao hơn rất nhiều lần nên công tác tuyển sinh hết sức chặt chẽ. Đối tượng được nhận vào trường phải là con công nhân bị thương tật, gia đình khó khăn và trên 5 năm gắn bó với Công ty Pou Yuen; sau đó mới đến các diện khác.

Cô Lê Ái Sơn Hà - Hiệu trưởng nhà trường - thông tin: “Hầu hết các diện khác không có cơ hội vào trường vì chỉ xét diện ưu tiên thôi cũng đã quá chỉ tiêu”.

Theo cô Hà, mỗi năm trường trông giữ khoảng 700 trẻ/20 nhóm lớp từ 25 tháng tuổi trở lên, là con em công nhân Công ty Pou Yuen. Với gần 100 ngàn công nhân đang làm việc tại đây nên số trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi cũng lên đến cả chục ngàn trẻ, nhất là trẻ trong độ tuổi 6 đến 18 tháng.

“Năm 2014, Phòng GD-ĐT Q.Bình Tân có chỉ đạo nhà trường tổ chức giữ trẻ 6 đến 18 tháng nhưng chúng tôi phải làm đơn xin từ chối vì ngoài khả năng...”, cô Hà cho biết.

Do số lượng trẻ quá đông nên hàng năm cứ vào đầu tháng 5, Trường MN Mặt Trời Nhỏ đều phải báo chỉ tiêu về Công đoàn của Công ty Pou Yuen để xét đối tượng. Đến tháng 6 nhận lại danh sách, sắp xếp lớp học cho trẻ. Những trường hợp không được tiếp nhận, phụ huynh buộc phải gửi trường ngoài công lập và mỗi trẻ được Công đoàn công ty hỗ trợ 200 ngàn đồng/tháng.

Xin thêm chỉ tiêu để trẻ có chỗ học

Để tăng thêm trẻ được học ở trường công, nhiều trường MN đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn TP.HCM đã phải phá chuẩn.

Đơn cử như Trường MN 19-5 Thành phố. Hiện nhà trường vẫn xem xét các hồ sơ là con em cán bộ, viên chức Nhà nước. Tuy nhiên, theo cô Hồ Thu Thảo - Hiệu trưởng nhà trường - thì: “Trường hợp trẻ là con em cán bộ, viên chức Nhà nước công tác trên địa bàn Q.1 sẽ được trường ưu tiên giải quyết nhưng số lượng có hạn...”.

Năm học này, Trường MN 27 (P.27, Q.Bình Thạnh) tiếp tục phá chuẩn quốc gia mức độ 1 để đáp ứng chỗ học cho trẻ trên địa bàn. Cụ thể, chỉ tiêu 716 trẻ đã hoàn tất nhưng nhà trường đang làm đơn kiến nghị UBND quận cho nhận thêm 80 trẻ.

Cô Vũ Thị Tố Loan - Hiệu trưởng nhà trường - cho rằng, trường có thể duy trì sĩ số cháu/lớp theo đúng chuẩn nếu P.27 xây thêm trường MN công lập khác để giãn học trò. Nhưng trong hoàn cảnh trường mới chưa có, trẻ lại đông bắt buộc trường phá rào để đảm bảo mọi trẻ đều đến trường, đặc biệt là trẻ 5 tuổi.

Trường MN 27 được công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ 1 trong năm học 2014-2015. Trước đó, năm 2006 trường đã được công nhận danh hiệu này. Thực trạng vỡ chuẩn quốc gia của trường diễn ra từ nhiều năm nay vì P.27 đông dân nhưng chỉ duy nhất một trường MN. Chưa kể, phụ huynh có con đúng tuyến các trường MN 26, MN 28 vẫn xin về Trường MN 27 do các trường đúng tuyến có cơ sở vật chất không khang trang...

Minh Phương