Thứ sáu, 22/1/2010, 08h01

Tuyển sinh TCCN: Đến hẹn lại… lo!

Thí sinh làm bài tại kỳ thi tuyển sinh 2009

Tuyển sinh TCCN nhiều năm nay không đạt chỉ tiêu (CT) được giao dù các trường đều cố gắng tuyển đủ 3 loại đối tượng tuyển sinh theo quy chế.
Hơn 1/3 thí sinh “từ chối” học trung cấp
Lượng thí sinh (TS) đăng ký dự thi và trúng tuyển cao hơn CT được giao nhưng số TS đến nhập học lại hụt đi một khoảng đáng kể. Số liệu thống kê từ 432 trường có gửi báo cáo kết quả tuyển sinh về Bộ năm qua cho thấy lượng thí sinh (TS) đăng ký dự tuyển vào TCCN gấp 1,5 lần so với tổng CT được giao. Số TS trúng tuyển cũng đạt 114% CT được giao, tuy nhiên chỉ 63,5% TS đến nhập học. Những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM “hút” TS hơn. Tỷ lệ rất nhỏ TS chọn học tại khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên trong khi nơi đây điều kiện kinh tế khó khăn, cần phát triển mạnh quy mô đào tạo TCCN nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, có trên 36% TS trúng tuyển TCCN nhưng không theo học. Chủ yếu do các em cùng lúc trúng tuyển cả ĐH hoặc CĐ, việc đăng ký dự tuyển TCCN chỉ là phương án dự phòng. Thậm chí có TS dù trượt ĐH-CĐ vẫn từ chối học trung cấp (TC) và quyết tâm thi lại vào năm sau.
Thực tế, bên cạnh những trường tuyển vượt CT được giao, không bảo đảm đúng số lượng CT được giao cho từng ngành (tập trung các trường đào tạo ngành thuộc lĩnh vực khoa học – sức khỏe, tài chính – kế toán, sư phạm, trường liên kết đào tạo) vẫn có trường phải kéo dài thời gian tuyển sinh nhưng vẫn không đạt CT, hiệu quả thấp.
“Hồi hộp” tuyển sinh
Đến thời điểm này, nhiều trường đã công bố CT tuyển sinh dự kiến năm 2010. Có thể thấy, năm nay, khá nhiều ĐH – CĐ dự kiến tăng CT và mở thêm ngành mới. Điều này hẳn sẽ ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh của các trường có đào tạo TCCN. Bởi Thứ trưởng Phạm Vũ Luận cũng cho rằng: “Trong những năm qua, CT tuyển sinh ĐH-CĐ tăng lên rất nhanh trong khi số học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm vẫn giữ ổn định và có xu hướng giảm. Điều này đã gây khó khăn không nhỏ cho các trường trong công tác tuyển sinh TCCN…”. Hiện, một số trường cho biết đã phải ngừng tuyển sinh hệ TC. Theo Trưởng phòng đào tạo Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II Cao Văn Trực, năm nay trường dự tính tăng 100 CT nhưng chủ yếu “dồn” hết vào hệ CĐ và không dành CT nào cho tuyển sinh TC. Hệ TC nghề của một số trường cũng không nằm ngoài khó khăn chung. Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tuy vẫn giữ nguyên mức CT tương đương năm ngoái nhưng năm nay không tuyển sinh hệ TC nghề… Nhiều trường cũng đang trong tình trạng “hồi hộp” ngóng đợi TS. Ông Nguyễn Văn Bảo (Trưởng phòng đào tạo Trường CĐ Tư thục Kỹ thuật – Công nghệ Đồng Nai) cho biết, năm nay trường dự kiến tuyển 2.300 CT cho 6 ngành thuộc hệ TC. Năm ngoái, trường “ra mắt” ngành thư ký văn phòng nhưng đã không tuyển đủ TS để mở lớp, phải huy động các em chuyển ngành. Năm nay trường vẫn tiếp tục dành CT tuyển sinh ngành này với hy vọng lượng TS sẽ khả quan hơn. Trường CĐ DL Công nghệ Thông tin TP.HCM năm nay cũng dự kiến tăng 400 CT và mở thêm 4 ngành mới, trong đó, hệ CĐ (tài chính ngân hàng, công nghệ tự động hóa); hệ TC (điện dân dụng và tài chính ngân hàng). Theo đó, trường cũng khởi động kế hoạch tư vấn tuyển sinh sớm hơn nửa tháng. Ông Lê Đình Thông (Trưởng phòng đào tạo) còn nêu hướng khắc phục thông qua việc phân bố điểm chuẩn khác biệt cho từng ngành. Những ngành đông TS sẽ tăng điểm chuẩn để tránh tình trạng TS dồn quá nhiều vào ngành này, thưa thớt ở ngành kia. Nhiều trường cũng sẽ chủ động triển khai kế hoạch tuyển sinh TCCN sớm hơn năm trước song, để tuyển sinh thực sự hiệu quả, các cơ sở cần chú ý khắc phục một số hạn chế còn tồn tại. Như năm 2009, hầu hết các hội đồng tuyển sinh cũng đều quan tâm triển khai sớm và thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển sinh đến các địa phương, trường học. Tuy nhiên, theo đánh giá, một số cơ sở vẫn còn sơ sài trong công tác tuyển sinh, chưa coi trọng đúng mức việc tập huấn cho cán bộ tham gia tuyển sinh, trình độ nghiệp vụ của cán bộ làm công tác tuyển sinh còn hạn chế.
Năm nay, Bộ sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm chỉ tiêu đào tạo TCCN với các ĐH (nhất là những trường không có truyền thống đào tạo TCCN), các trường vi phạm quy chế tuyển TCCN, các quy định hiện hành về đào tạo TCCN 2009 và trường không thực hiện nghiêm túc “3 công khai”.
Bài, ảnh: MÊ TÂM