Thứ ba, 19/3/2024, 11h51

Ukraine phản ứng ý tưởng lập "vùng đệm" của tổng thống Nga

Một quan chức cấp cao của Ukraine đã phản ứng trước phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thiết lập "vùng đệm" trong lãnh thổ Ukraine.

Trợ lý tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak, cho Reuters hay trong một văn bản hôm 18-3: "Đây là một tuyên bố rõ ràng, trực tiếp cho thấy xung đột sẽ chỉ leo thang".

Trước đó, trong bài phát biểu mừng chiến thắng sớm sau cuộc bầu cử tổng thống Nga hôm 17-3, ông Putin đã nêu ra khả năng thiết lập một "vùng đệm" mà Điện Kremlin cho rằng sẽ là cách duy nhất bảo vệ Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine.

Vùng đệm được nhắc đến là khu vực TP Kharkov ở phía Đông Bắc Ukraine, cách biên giới Nga chưa đầy 20 dặm, giáp với vùng Belgorod của Nga.

Ukraine: Ý tưởng

Trợ lý tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak. Ảnh: Reuters

"Tất cả những điều này là bằng chứng trực tiếp cho thấy Nga chưa sẵn sàng sống trong các mối quan hệ chính trị và xã hội hiện đại, có tính đến quyền chủ quyền tuyệt đối của các quốc gia khác" - ông Podolyak nhận xét.

Trong khi đó, đài RT đưa tin Trung Quốc đang xem xét khả năng tham gia một hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức, liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Thông tin này được cung cấp hôm 18-3 bởi Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Sĩ Vương Thế Đình.

Tháng trước, Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào mùa hè, chưa được ấn định ngày cụ thể. Danh sách các bên tham gia cũng chưa tiết lộ.

Tuy nhiên, phía Ukraine nói rằng Nga chỉ có thể được mời nếu nước này đồng ý trước về một loạt điều kiện tiên quyết.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh được cho là đang thúc đẩy việc mời Moscow ngồi vào bàn đàm phán. Ông Vương Thế Đình cũng bày tỏ quan điểm rằng tất cả các bên phải tham gia để chấm dứt cuộc xung đột.

"Chủ quyền lãnh thổ của tất cả quốc gia phải được tôn trọng và Hiến chương Liên Hiệp Quốc phải được tuân thủ. Chúng ta nên hỗ trợ Nga và Ukraine đối thoại trực tiếp càng nhanh càng tốt để tình hình có thể dần xuống thang" - Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Sĩ nhấn mạnh.

Moscow đã gọi kế hoạch về hội nghị hòa bình này và "vô nghĩa" và cho biết họ không có ý định tham gia ngay cả khi được mời chính thức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuần trước phát biểu rằng hội nghị này chỉ nhằm thúc đẩy "công thức hòa bình Zelensky" mà Moscow cho rằng không mang tính thực tế.

Theo RT, kế hoạch mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi biên giới được xác lập năm 1991 của Ukraine, buộc Moscow phải bồi thường xung đột cùng các điều kiện khác.

Bà Zakharova chỉ trích Thụy Sĩ đã "mất vị thế trung lập" và không thể đóng vai trò là nền tảng cho các nỗ lực gìn giữ hòa bình.

Theo Anh Thư/NLĐO